Công nhận liệt sĩ với 2 chiến sĩ công an Đà Nẵng hy sinh vì truy bắt đua xe

THUỲ TRANG |

2 cán bộ chiến sĩ công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng hy sinh khi truy bắt nhóm tổ chức đua xe, lạng lách hồi tháng 3.2020, vừa được công nhận liệt sĩ.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định (số 109/QĐ-TTg) về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho một số cán bộ chiến sĩ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Trong đó, tại Đà Nẵng, Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sỹ Võ Văn Toàn, hai cán bộ chiến sĩ Công an quận Sơn Trà đã được công nhận liệt sĩ.

Thiếu tá Tuấn và Thưỡng sỹ Toàn là hai cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tối ngày 2.2.2020.

Thời điểm đó, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng nhận được tin báo của nhân dân có nhóm đối tượng đua xe và cướp giật người đi đường.

Đơn vị này đã chỉ đạo cho Công an quận Sơn Trà triển khai lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng nêu trên.

Trong quá trình truy đuổi đối tượng đến đoạn đường gần cầu Mân Quang (đường Lê Đức Thọ, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), vì tránh va chạm với một người dân khác, Thiếu tá Tuấn và Thưỡng sỹ Toàn đã gặp tai nạn và hy sinh.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh

Xuân Hải |

Ngày 27.1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có tham luận trình bày tại hội trường Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát hiện công an, 3 đối tượng buôn lậu bỏ chạy lên núi tẩu thoát

NGUYÊN ANH |

Dùng xe máy chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu, khi bị công an phát hiện vây bắt 3 đối tượng buôn lậu bỏ lại xe và tang vật chạy lên núi tẩu thoát.

Quảng Ninh: Lập tài khoản Facebook giả danh công an lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

Công an huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đã bắt khẩn cấp Châu Quang Khải, sinh năm 1995, trú tại khu 9, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn về hành vi giả mạo công an, lập tài khoản mạng xã hội Facebook thực hiện lừa đảo.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh

Xuân Hải |

Ngày 27.1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có tham luận trình bày tại hội trường Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát hiện công an, 3 đối tượng buôn lậu bỏ chạy lên núi tẩu thoát

NGUYÊN ANH |

Dùng xe máy chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu, khi bị công an phát hiện vây bắt 3 đối tượng buôn lậu bỏ lại xe và tang vật chạy lên núi tẩu thoát.

Quảng Ninh: Lập tài khoản Facebook giả danh công an lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

Công an huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đã bắt khẩn cấp Châu Quang Khải, sinh năm 1995, trú tại khu 9, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn về hành vi giả mạo công an, lập tài khoản mạng xã hội Facebook thực hiện lừa đảo.