Công nhân lao động ở nơi có dịch không được vào tỉnh Vĩnh Phúc

LƯƠNG HẠNH |

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Quyết định về quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc ra, vào tỉnh Vĩnh Phúc đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để bảo vệ những thành quả trong phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh trong suốt thời gian qua, đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân. Đồng thời đảm bảo duy trì sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Quyết định nêu rõ việc ngăn chặn sự lây lan, xâm nhập dịch từ các đối tượng bên ngoài vào tỉnh và các đối tượng từ tỉnh đi làm việc từ nơi khác về là nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách trong việc phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu kể từ 0h00 ngày 27.5.2021. dừng việc di chuyển vào, ra tỉnh Vĩnh Phúc đối với công nhân lao động ở các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội và các đơn vị hành chính thuộc vùng dịch tại các tỉnh, thành phố khác.

Ngược lại, số công nhân lao động ở Vĩnh Phúc đi làm việc tại các địa phương nêu trên cũng ngừng di chuyển và ở lại địa phương nơi làm việc cho đến khi tình hình dịch bệnh tại các địa phương nêu trên được kiểm soát và tỉnh có thông báo mới.

Riêng đối với công nhân lao động ở các địa phương giáp ranh tỉnh Vĩnh Phúc mà chưa có dịch COVID-19 (xã, phường, thị trấn không nằm trong vùng dịch) làm việc tại Vĩnh Phúc cho phép ra vào tỉnh, song phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Khuyến khích các chuyên gia, người quản lý là người nước ngoài đang sinh sống ở các địa phương khác (kể cả địa phương không có dịch) đến Vĩnh Phúc làm việc nghỉ lại tại Vĩnh Phúc cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và tỉnh Vĩnh Phúc có chỉ đạo mới.

Trường hợp đặc biệt, các chuyên gia, cán bộ quản lý nếu không thể ở lại và hằng ngày đi ra, vào tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu phải có cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 và phải thực hiện xét nghiệm thường xuyên (3 ngày một lần). Trường hợp hằng ngày không ra, vào tỉnh thì khi đi vào tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 3 ngày trước khi vào tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu công dân hiện đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội và những đơn vị hành chính thuộc vùng có dịch tại các tỉnh, thành phố khác hạn chế vào và nghỉ tại tỉnh Vĩnh Phúc. Trường hợp thực sự cần thiết phải vào tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu công dân phải có phiết xét nghiệm COVID-19 và có kết quả âm tính trong vòng 3 ngày trước khi vào tỉnh.

Ngoài ra, đối với công dân tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu hạn hạn chế đi tới các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội và những đơn vị hành chính thuộc vùng có dịch tại các tỉnh, thành phố khác. Trường hợp thực sự cần thiết phải đến các tỉnh, thành này thì khi quay về Vĩnh phúc yêu cầu công dân phải có phiếu xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước khi vào Vĩnh Phúc. Khi về phải thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

NSƯT Hoài Linh hoãn hỗ trợ 3,5 tỉ đồng đến 6 huyện ở Quảng Nam vì COVID-19

Thanh Chung |

Đoàn từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh dự kiến sẽ hỗ trợ 3,5 tỉ đồng cho người dân 6 huyện ở Quảng Nam, tuy nhiên do dịch COVID-19 nên hoãn lại.

Đà Nẵng chống dịch COVID-19: "Không sợ dương tính, chỉ sợ không tìm ra sớm"

Cát Tường - Thuỳ Trang |

Rút kinh nghiệm từ những lần chống dịch COVID-19 trước, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà nói riêng và các đơn vị tại y tế Đà Nẵng nói chung đã có nhiều sáng kiến trong việc chống dịch như khoanh vùng, phát hiện sớm, cách ly, xét nghiệm, điều trị đạt hiệu quả cao.

Hà Nội: Lượng khách tới bến xe giảm còn 1/5 so với trước dịch COVID-19

NGỌC LÊ- PHẠM ĐÔNG |

Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên hiện số lượng xe hoạt động ở bến xe Hà Nội giảm mạnh. Nhiều Bến xe thậm chỉ giảm còn 1/5 khách so với trước dịch.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

NSƯT Hoài Linh hoãn hỗ trợ 3,5 tỉ đồng đến 6 huyện ở Quảng Nam vì COVID-19

Thanh Chung |

Đoàn từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh dự kiến sẽ hỗ trợ 3,5 tỉ đồng cho người dân 6 huyện ở Quảng Nam, tuy nhiên do dịch COVID-19 nên hoãn lại.

Đà Nẵng chống dịch COVID-19: "Không sợ dương tính, chỉ sợ không tìm ra sớm"

Cát Tường - Thuỳ Trang |

Rút kinh nghiệm từ những lần chống dịch COVID-19 trước, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà nói riêng và các đơn vị tại y tế Đà Nẵng nói chung đã có nhiều sáng kiến trong việc chống dịch như khoanh vùng, phát hiện sớm, cách ly, xét nghiệm, điều trị đạt hiệu quả cao.

Hà Nội: Lượng khách tới bến xe giảm còn 1/5 so với trước dịch COVID-19

NGỌC LÊ- PHẠM ĐÔNG |

Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên hiện số lượng xe hoạt động ở bến xe Hà Nội giảm mạnh. Nhiều Bến xe thậm chỉ giảm còn 1/5 khách so với trước dịch.