Công nhân lạc quan điều trị khỏi bệnh, tình nguyện hỗ trợ chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã có trên 79.100 người điều trị khỏi bệnh COVID-19 được trở về nhà. Trong đó, nhiều người lao động luôn giữ tinh thần lạc quan chiến thắng dịch bệnh và sẵn sàng ở lại tuyến đầu hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19.

Người lao động lạc quan chiến thắng COVID-19

Cho đến ngày ngày 6.9, tỉnh Bình Dương đã có 132.400 người mắc COVID-19, nhưng cũng hơn nửa số bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh. Đáng chú ý, có những người tự điều trị tại nhà và chiến thắng COVID-19 sau nửa tháng.

Đó là trường hợp của anh Lê Quốc Thắng (26 tuổi, làm việc trong lĩnh vực cung ứng thực phẩm, ngụ tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương). Chia sẻ với Báo Lao Động, anh Thắng cho biết, ngày 13.8 nghe tin đồng nghiệp mắc COVID-19, anh đi xét nghiệm thì kết quả cũng dương tính với virus SARS-CoV-2.

Thắng những ngày đầu mắc bệnh. Ảnh: NVCC
Anh Thắng những ngày đầu mắc bệnh. Ảnh: NVCC

"Ban đầu cũng hơi hoảng sợ, sau đó trấn tĩnh lại, mình xin điều trị tại nhà và làm theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Trong 2 ngày đầu tiên đau ê ẩm người và sốt nhẹ. Sang ngày thứ 3, bắt đầu đau họng và sổ mũi. Lúc này mình uống nước nhiều, khò nước muối cho mũi và miệng không bị nghẹt. Trong lúc này mình cố gắng giữ ăn uống bình thường (ngày 3 lần), tập thể dục, tắm nắng. Duy trì thường xuyên việc trên và dành thời gian buổi tối xem phim giải trí và ngủ đều đặn''- anh Thắng kể lại.

Thường xuyên đo nhiệt độ và kiểm tra SpO2.
Thường xuyên đo nhiệt độ và kiểm tra SpO2.

Theo anh Thắng, khi cách ly tại nhà thì mình luôn giữ tâm lý thoải mái, tinh thần lạc quan là một trong những yếu tố giúp anh chiến thắng dịch bệnh. "Đến ngày thứ 8 trở đi thì các triệu chứng bắt đầu giảm dần. Ngày 23, 26, 27.8, mình test nhanh thì đều cho kết quả âm tính. Ngày 30.8, xét nghiệm PCR thì cho kết quả âm tính, hiện mình đang cách ly thêm 14 ngày để trở lại công ty làm việc"- Anh Thắng nói về quá trình mình tự điều trị.

Thắng đã có 3 lần test nhanh và xét nghiệm PCR âm tính sau nửa tháng điều trị tại nhà. Ảnh: NVCC
Anh Thắng đã có 3 lần test nhanh và xét nghiệm PCR âm tính sau nửa tháng điều trị tại nhà. Ảnh: NVCC

Công nhân khỏi bệnh tình nguyện đi hỗ trợ F0

Thị xã Tân Uyên là một trong những địa phương ở Bình Dương bị nhiễm dịch COVID-19 rất sâu. Trong các nhà trọ chật hẹp, nhiều công nhân bị lây nhiễm. Đáng chú ý, nhiều công nhân trong số đó luôn giữ tinh thần lạc quan để điều trị khỏi bệnh về nhà.

Có những công nhân sẵn sàng xung phong ra tuyến đầu để tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, trong số những người khỏi bệnh đã có 10 người đăng ký sẵn sàng tham gia hỗ trợ các cơ sở cách ly điều trị bệnh nhân F0 khác.

A Len đang cách ly điều trị tại nơi ở, đến ngày 11.9 sẽ tham gia hỗ trợ điều trị F0. Ảnh: NVCC
Anh Len đang cách ly điều trị tại nơi ở, đến ngày 11.9 sẽ tham gia hỗ trợ điều trị F0. Ảnh: NVCC

Trong số đó có anh Trần Văn Len - 44 tuổi, quê An Giang, làm công nhân trong công ty gỗ mắc COVID-19. Anh Len cho biết ngày 28.8 anh điều trị khỏi bệnh được trở về nhà cách ly. "Sau khi khỏi bệnh, biết cơ quan y tế cần người hỗ trợ các cơ sở cách ly điều trị bệnh nhân COVID, tôi đã đăng ký tham gia. Cơ quan y tế phân cho tôi công việc chăm sóc bệnh nhân, sắp xếp nơi ở, sinh hoạt cho F0 khi vào khu điều trị. Ngày 11.9 tới đây tôi sẽ đến cơ sở điều trị F0 tại phường Phú Chánh để tham gia hỗ trợ"- anh Len chia sẻ.

Một trường hợp khác là nữ công nhân Mai Thị Tuyết Như (20 tuổi). Chị Như được phát hiện mắc bệnh và điều trị khỏi sau đó tình nguyện đến hỗ trợ điều trị F0.

"Sau khi khỏi bệnh, nhận thấy những người già hay F0 triệu chứng không có người thân chăm sóc rất vất vả, vì vậy mình đăng ký vào tuyến đầu hỗ trợ điều trị bệnh nhân. Bên cạnh đó, quá trình điều trị mình cũng tích lũy được những kinh nghiệm và tinh thần lạc quan. Vì vậy mình tình nguyện đến hỗ trợ các F0 khác, truyền lại cho họ sự lạc quan, an tâm trong quá trình điều trị để sớm khỏi bệnh về nhà. Mình sẽ thực hiện công việc này cho đến khi đi làm trở lại"- Như chia sẻ.

 
Nữ công nhân Mai Thị Tuyết Như đang tình nguyện hỗ trợ cơ sở điều trị F0. Ảnh: NVCC

Chính sách khuyến khích F0 khỏi bệnh hỗ trợ điều trị F0

Theo ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, tỉnh vừa đồng ý chủ trương bố trí kinh phí để hỗ trợ F0 khỏi bệnh tình nguyện tham gia hỗ trợ phục vụ tại các cơ sở bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19. Sở Y tế Bình Dương đang động viên 12.000 F0 tham gia phòng chống dịch COVID-19.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương dừng cấp thẻ thông hành, công văn thay đổi liên tục

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương lại quyết định dừng việc cấp thẻ thông hành. Quy định đưa ra rồi rút lại trong thời gian ngắn khiến các đơn vị, doanh nghiệp lúng túng.

Bình Dương giải quyết xong vụ một số F0 gây rối trong bệnh viện dã chiến

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang tăng cường lực lượng để ổn định trật tự, giải quyết dứt điểm việc F0 gây rối, tranh đồ ăn trong bệnh viện dã chiến.

Bình Dương bắt đầu tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell cho người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 2.9 tại Bình Dương, người dân, công nhân nhiều nơi được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đợt này, tỉnh Bình Dương triển khai tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bình Dương dừng cấp thẻ thông hành, công văn thay đổi liên tục

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương lại quyết định dừng việc cấp thẻ thông hành. Quy định đưa ra rồi rút lại trong thời gian ngắn khiến các đơn vị, doanh nghiệp lúng túng.

Bình Dương giải quyết xong vụ một số F0 gây rối trong bệnh viện dã chiến

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang tăng cường lực lượng để ổn định trật tự, giải quyết dứt điểm việc F0 gây rối, tranh đồ ăn trong bệnh viện dã chiến.

Bình Dương bắt đầu tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell cho người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 2.9 tại Bình Dương, người dân, công nhân nhiều nơi được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đợt này, tỉnh Bình Dương triển khai tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell.