Công nhân khu công nghiệp trên địa bàn Hải Dương sẽ đi làm thế nào?

L.A |

Ngày 17.2, người lao động sẽ trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Hiện, tỉnh Hải Dương vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội, vậy công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp đóng trên địa bàn Hải Dương sẽ đi làm như thế nào?

Ngày 16.2.2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương đã ban hành văn bản về việc phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, di chuyển của công nhân trở lại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh làm việc sau Tết Nguyên đán và công tác kiểm soát tại các chốt kiểm dịch.

Theo đó, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thường xuyên và kịp thời cung cấp cho Công an tỉnh danh sách các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp được phép hoạt động trở lại sau Tết Nguyên đán.

Công văn cũng đề nghị các doanh nghiệp trong khu công nghiệp sử dụng tối đa phương tiện vận tải hiện có của doanh nghiệp đưa đón công nhân đi làm, hạn chế tối đa việc công nhân sử dụng phương tiện cá nhân, góp phần làm giảm mật độ giao thông trên đường; nghiên cứu, điều chỉnh giờ làm việc của các dây chuyền sản xuất theo hướng giãn cách giờ vào làm việc đầu giờ sáng và giờ tan ca cuối giờ chiều để giảm mật độ người đi lại trên tuyến đường quá đông cùng một thời điểm.

Đối với các doanh nghiệp có đông công nhân cùng di chuyển trên một tuyến đường mà không thể đưa đón bằng phương tiện vận tải của doanh nghiệp, yêu cầu công nhân khi tham gia giao thông đeo thẻ làm việc của doanh nghiệp ra phía ngoài hoặc mang mặc quần áo đồng phục được doanh nghiệp cấp phát để các chốt kiểm soát dễ nhận diện và không kiểm tra thân nhiệt.

Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng (tính cả khu công nghiệp Đại An mở rộng thuộc địa bàn huyện Cẩm Giàng) tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch đã chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 91-TB/TU ngày 13.02.2021 của Thường trực Tỉnh ủy và khoản 3 Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 15.2.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chỉ cho phép công nhân có hộ khẩu thường trú, công nhân ở tỉnh khác đang tạm trú trên địa bàn huyện Cẩm Giàng tới công ty làm việc và phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi đang thường trú, tạm trú.

Đối với công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, đang thường trú ở các huyện, thị xã, thành phố ngoài huyện Cẩm Giàng, yêu cầu cách ly tại nhà, tạm thời chưa quay trở lợi làm việc trong vùng dịch Cẩm Giàng. Đối với các doanh nghiệp ngoài địa bàn huyện Cẩm Giàng không cho phép công nhân cư trú, tạm trú trên địa bàn huyện Cẩm Giàng đến làm việc.

Trước đó, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, tính đến sáng 16.2, toàn bộ 3.918 công nhân của 14 công ty thuộc các khu công nghiệp: Đại An mở rộng, Tân Trường, Cẩm Điền, Phúc Điền và Lai Cách thuộc huyện Cẩm Giàng lấy mẫu ngày 15.2 đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1. Như vậy, sau 2 ngày triển khai (14-15.2), CDC Hải Dương đã lấy và xét nghiệm được 7.410 mẫu có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 của công nhân tại 16 công ty tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

L.A
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 vẫn ở đâu đó ngay trong cộng đồng! Vậy mà...

Anh Đào |

Hải - phóng viên ảnh - gửi cho tôi bức ảnh này vào mùng 2 Tết. Đó là cảnh thắp hương và xin chữ ở Văn Miếu. Có thể nói: Đông nghẹt. Cứ như thể dịch bệnh chưa từng xảy ra. Và Hải nói, chống dịch mà nơi siết chỗ mở thế này có vẻ không ổn.

Tết đặc biệt của "cặp đôi diệt COVID-19" ở tâm dịch Chí Linh- Hải Dương

Hoàng Tùy- H.Anh |

Bác sĩ Vũ Quy Bắc (Khoa Khám bệnh) cùng vợ là Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Ánh (Khoa Xét nghiệm) đều làm việc tại Trung tâm Y tế TP.Chí Linh (Hải Dương). Tết này là cái Tết đặc biệt nhất của họ khi cùng nhau điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại điểm nóng nhất của tâm dịch Chí Linh, Hải Dương.

Toàn cảnh diễn biến phức tạp từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Hải Dương

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Hải Dương đã thực hiện giãn cách xã hội trên toàn tỉnh theo chỉ thị 16 từ 0h ngày 16.2.2021. Từ thời điểm phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên (ngày 27.1.2021) Đến 6h sáng nay (16.2), trên địa bàn Hải Dương đã có 501 ca bệnh. Hiện công tác phòng chống dịch bệnh đang được thực hiện khẩn trương và nghiêm ngặt.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

COVID-19 vẫn ở đâu đó ngay trong cộng đồng! Vậy mà...

Anh Đào |

Hải - phóng viên ảnh - gửi cho tôi bức ảnh này vào mùng 2 Tết. Đó là cảnh thắp hương và xin chữ ở Văn Miếu. Có thể nói: Đông nghẹt. Cứ như thể dịch bệnh chưa từng xảy ra. Và Hải nói, chống dịch mà nơi siết chỗ mở thế này có vẻ không ổn.

Tết đặc biệt của "cặp đôi diệt COVID-19" ở tâm dịch Chí Linh- Hải Dương

Hoàng Tùy- H.Anh |

Bác sĩ Vũ Quy Bắc (Khoa Khám bệnh) cùng vợ là Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Ánh (Khoa Xét nghiệm) đều làm việc tại Trung tâm Y tế TP.Chí Linh (Hải Dương). Tết này là cái Tết đặc biệt nhất của họ khi cùng nhau điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại điểm nóng nhất của tâm dịch Chí Linh, Hải Dương.

Toàn cảnh diễn biến phức tạp từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Hải Dương

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Hải Dương đã thực hiện giãn cách xã hội trên toàn tỉnh theo chỉ thị 16 từ 0h ngày 16.2.2021. Từ thời điểm phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên (ngày 27.1.2021) Đến 6h sáng nay (16.2), trên địa bàn Hải Dương đã có 501 ca bệnh. Hiện công tác phòng chống dịch bệnh đang được thực hiện khẩn trương và nghiêm ngặt.