Công nhân khẩn trương thi công, hoàn thiện dự án đường trăm tỉ ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG - VĂN ĐỨC |

Các đơn vị chức năng đang đẩy nhanh tiến độ dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài với điểm đầu là ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh và điểm cuối là nút giao Voi Phục (Hà Nội).

Theo quy hoạch của quận Đống Đa, Hà Nội, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài có chiều dài 1,3 km với điểm đầu là ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh và điểm cuối là nút giao Voi Phục. Tổng kinh phí đầu tư của dự án là gần 350 tỉ đồng.

Mặc dù được quy hoạch từ năm 2000, UBND TP.Hà Nội đã phê duyệt dự án từ năm 2003 nhưng do vướng mắc về vốn đầu tư và giải phóng mặt bằng, đến năm 2019, dự án mới được tái khởi động.

Khu vực dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài cắt qua phố Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: Phạm Đông

Ghi nhận của Lao Động chiều ngày 17.1, đoạn giao cắt của dự án với phố Chùa Láng hiện đang còn ngổn ngang vật liệu xây dựng và máy móc, bụi bẩn.

Công trình ngổn ngang nguyên, vật liệu khi đang thi công. Ảnh: Văn Đức

Trên công trường những ngày này các công nhân được chia làm 3 ca làm việc để đảm bảo tiến độ nhanh nhất như cam kết với chủ đầu tư của dự án khi tái khởi động năm 2019.

Công nhân đang gấp rút thi công các hạng mục của công trình.

Theo quan sát, trên khu vực đang thi công các công nhân đang hoàn thiện hệ thống thoát nước cùng các hệ thống bảo ôn đường điện, nước và cáp viễn thông.

Bên cạnh đó các xe lu và xe cẩu cũng đang hoạt động hết công suất để san lấp mặt bằng đã được giải phóng.

Các công nhân đang thi công đoạn đường thoát nước trên mặt bằng đã được giải phóng.

Ông Đỗ Văn Miên - Chỉ huy công trường dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài thông tin: “Hiện tại dự án đã thi công được khoảng 40%. Chúng tôi đang gấp rút triển khai xử lý đất nền, hoàn thiện hệ thống thoát nước, hệ thống bảo ôn đường điện, nước và các loại cáp viễn thông".

Theo ông Miên, từ nay đến Tết Nguyên đán 2021, nhà thầu sẽ hoàn thành những đoạn đã có mặt bằng và đưa vào sử dụng từng đoạn. Quận Đống Đa quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2021.

Người dân di chuyển khó khăn qua khu vực công trường.

Thời điểm hiện tại người dân gặp khá nhiều khó khăn khi di chuyển trong cung đường đang xây dựng.

Công tác xử lý nền đang được tiến hành khẩn trương để có thể thảm nhựa toàn phần diện tích đã được giải phóng mặt bằng, đưa vào sử dụng từng đoạn đường hoàn thiện kịp thời hạn cuối năm 2021.

Công tác vận động người dân trong diện giải tỏa di dời cũng được tiến hành song song để đảm bảo tiến độ dự án.

Khu vực hệ thống thoát nước đang được thi công dang dở.

Trước đó, dự án đã gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên ảnh hưởng tới tiến độ. Theo thống kê, diện tích sử dụng đất của dự án gần 40.000 m2 liên quan 72 hộ dân và 16 tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Hoàng Giáp cho biết, chỉ giới đường đỏ được phê duyệt từ trước đến nay không thay đổi. Tuyến đường cũng nằm trong quy hoạch từ năm 2000 của quận. Tuy nhiên năm 2019 thành phố mới bố trí được ngân sách thực hiện dự án.

Theo ông Giáp, quận Đống Đa đang quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2021. Các đơn vị liên quan của quận đã nhiều lần báo cáo thành phố những nội dung vượt thẩm quyền để đảm bảo cao nhất quyền lợi của những người bị thu hồi đất. Từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ thi công hoàn thành những đoạn đường đã có mặt bằng và đưa vào sử dụng từng đoạn.

PHẠM ĐÔNG - VĂN ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Gần 20 năm chưa làm xong đoạn đường dài hơn 2km ở Hà Nội

Kim Anh - Gia Huy |

Dự án đường Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng – Giải Phóng, với chiều dài 2,1km), được phê duyệt từ năm 2002, nhưng đến nay chưa hoàn thành vì vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng.

TPHCM đau đầu với nhà “siêu mỏng” sau giải phóng mặt bằng

HỮU HUY |

Sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng các dự án giao thông, nhất là các tuyến metro trên địa bàn TPHCM lại phát sinh hàng loạt ngôi nhà “siêu mỏng” chỉ khoảng 1m, “siêu nhỏ” khoảng 4-5m2. Tình trạng nhà “siêu mỏng”, “siêu nhỏ” này không những gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị mà còn không đảm bảo an toàn, dù vậy đến nay chính quyền thành phố vẫn loay hoay vẫn chưa biết giải quyết bằng cách nào.

Cấp bách khắc phục mùi hôi thối, giải phóng mặt bằng ở bãi rác Nam Sơn

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ đạo các đơn vị chức năng khắc phục mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường, sớm giải phóng mặt bằng ở Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội).

Kiểm soát vi phạm nồng độ cồn Hà Nội: Tài xế nữ cũng không bỏ qua

PHẠM ĐÔNG |

Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, ngoài các nam tài xế bị kiểm tra, xử phạt, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cũng rà soát nhiều trường hợp tài xế là nữ điều khiển phương tiện cơ giới.

Kho báu dược liệu khổng lồ ở Đắk Nông chưa được khai thác

Phan Tuấn |

Đắk Nông đang sở hữu những kho báu rất lớn về cây dược liệu ở dưới tán rừng tự nhiên.Thế nhưng, hiện nay, hầu hết các kho báu dược liệu quý giá chưa được chủ rừng khai thác, phát huy giá trị hiệu quả.

Bài học từ thế giới không tiền mặt của Thụy Điển

Thanh Hà |

Trong khảo sát gần đây, rất ít người Thụy Điển cho biết đã sử dụng tiền mặt trong 30 ngày trước đó và có tới 95% người từ 15-65 tuổi có ứng dụng thanh toán di động trong điện thoại.

Xe thư viện lưu động đưa kiến thức đến với học sinh vùng cao Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Các chuyến xe thư viện lưu động đến với học sinh người dân vùng sâu, vùng xa, các trường học trong tỉnh, góp phần nâng cao kiến thức, nâng cao sự hiểu biết. 

Đơn đặt hoa hồng tăng nhanh trước ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, thị trường hoa tươi tại TPHCM khá sôi động. Lượng đơn hàng tại các cửa hàng bán hoa cũng tăng mạnh.

Gần 20 năm chưa làm xong đoạn đường dài hơn 2km ở Hà Nội

Kim Anh - Gia Huy |

Dự án đường Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng – Giải Phóng, với chiều dài 2,1km), được phê duyệt từ năm 2002, nhưng đến nay chưa hoàn thành vì vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng.

TPHCM đau đầu với nhà “siêu mỏng” sau giải phóng mặt bằng

HỮU HUY |

Sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng các dự án giao thông, nhất là các tuyến metro trên địa bàn TPHCM lại phát sinh hàng loạt ngôi nhà “siêu mỏng” chỉ khoảng 1m, “siêu nhỏ” khoảng 4-5m2. Tình trạng nhà “siêu mỏng”, “siêu nhỏ” này không những gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị mà còn không đảm bảo an toàn, dù vậy đến nay chính quyền thành phố vẫn loay hoay vẫn chưa biết giải quyết bằng cách nào.

Cấp bách khắc phục mùi hôi thối, giải phóng mặt bằng ở bãi rác Nam Sơn

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ đạo các đơn vị chức năng khắc phục mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường, sớm giải phóng mặt bằng ở Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội).