Công khai rao bán tràn lan tiền giả trên mạng

Quang Hiệu |

Mạng xã hội gần đây liên tục xuất hiện tình trạng rao bán tiền giả. Các trang Facebook này quảng cáo tiền giả giống đến 99% tiền thật, dễ tiêu thụ, thậm chí còn công khai để lại số điện thoại giao dịch...

Hình ảnh quảng cáo là các xấp tiền mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng… Các trang rao bán tiền giả đều khẳng định tiền làm bằng chất liệu Polyme, không hôi mùi mực, không nhàu nát, kích thước chuẩn, giao dịch trực tiếp toàn quốc, nhận hàng giao tiền uy tín 100%...

Khi chúng tôi liên lạc với tài khoản Facebook có tên “Tiền giả không cọc uy tín toàn quốc" thì được tư vấn khá nhiệt tình, thậm chí còn "tư vấn" cho chúng tôi nên mua tiền có mệnh giá 200.000 đồng vì dễ tiêu thụ, trong đó, tỉ lệ 1 ăn 10.

Cụ thể, 2 triệu tiền thật sẽ đổi được 20 triệu tiền giả; 5 triệu tiền thật đổi được 50 triệu tiền giả.

Một trang mạng công khai rao bán tiền giả.
Một trang mạng công khai rao bán tiền giả.

Theo người của trang này, người mua chỉ cần chuyển khoản qua tài khoản cá nhân kèm theo địa chỉ nhận hàng, sau đó sẽ có nhân viên giao hàng tận tay. Tại trang Facebook trên có ghi rõ liên hệ Zalo: 033 849...

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Minh - một người dùng Facebook cho rằng, cứ mở Facebook ra là xuất hiện các trang mua bán tiền giả là điều khó chấp nhận. Điều này sẽ gây hoang mang cho nhiều người vì không biết tiền giả sẽ trà trộn vào cuộc sống như thế nào.

"Các cơ quan chức năng cần kiểm tra, rà soát ngăn chặn những trang mạng kiểu này", chị Minh nói.

Một cán bộ Cục An ninh mạng (A05) cho biết, trước vấn nạn giao bán tiền giả công khai trên mạng, Cục đã bắt giữ khá nhiều vụ. Tình trạng này trước đây thường xuất hiện dịp cuối năm nhưng nay lại xuất hiện tràn lan trên mạng gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

"Về thủ đoạn lừa đảo, các đối tượng rao bán tiền giả sau khi nhận tiền thật được người mua chuyển khoản hoặc qua mã thẻ cào điện thoại, sẽ nhanh chóng hủy số điện thoại được sử dụng để giao dịch với nạn nhân, cắt đứt liên lạc qua Zalo, Facebook để chiếm đoạt tiền" - vị cán bộ này cảnh báo.

Đại diện Cục A05 khẳng định, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đều có thể giám sát, xác minh làm rõ cá nhân phát tán thông tin mua bán tiền giả trên mạng.

Luật sư Nguyễn Trung - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, theo Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả nêu rõ: Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả thì bị phạt tù từ 3 - 7 năm.

Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng bị phạt tù từ 5 - 12 năm. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 50 triệu đồng trở lên bị phạt tù từ 10 - 20 năm, hoặc tù chung thân.

Bộ luật Hình sự năm 2015 cũng nêu rõ người chuẩn bị phạm tội này bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 - 3 năm.

Một cán bộ ngân hàng thông tin, việc mua bán, sử dụng tiền giả là hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro cho nền kinh tế tác động tiêu cực đến thị trường tiền tệ và làm mất giá trị của đồng tiền thật. Do đó, rất cần lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng này.

Theo Điều 3 Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo vệ tiền Việt Nam: Nghiêm cấm làm tiền giả, vận chuyển, tàng trữ, mua bán và lưu hành tiền giả dưới bất kỳ hình thức nào.

Quang Hiệu
TIN LIÊN QUAN

Thu tiền giải trừ vong là hành vi bất chính, trục lợi

Theo VTV |

Đại diện Viện nghiên cứu Tôn giáo khẳng định, thu tiền giải trừ vong đòi nợ là hành vi thương mại hóa bất chính, đánh vào tâm lý của con người để trục lợi.

Khởi tố hơn 1.000 vụ và 2.000 đối tượng phạm tội về tiền giả tại Việt Nam

Lan Hương |

Sau 15 năm ban hành quy định về việc bảo vệ tiền Việt Nam, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng khởi tố hơn 1.000 vụ, bắt giữ khoảng 2.000 đối tượng phạm tội về tiền giả.

TPHCM: Đi xe sang, cầm tiền giả đánh lạc hướng chủ tiệm để cướp vàng

Đình Lâm |

Người đàn ông đi xe xịn, cầm theo một bịch tiền giả hỏi mua hàng, rồi nhân lúc sơ hở đã ra tay cướp vàng và lên xe tẩu thoát.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thu tiền giải trừ vong là hành vi bất chính, trục lợi

Theo VTV |

Đại diện Viện nghiên cứu Tôn giáo khẳng định, thu tiền giải trừ vong đòi nợ là hành vi thương mại hóa bất chính, đánh vào tâm lý của con người để trục lợi.

Khởi tố hơn 1.000 vụ và 2.000 đối tượng phạm tội về tiền giả tại Việt Nam

Lan Hương |

Sau 15 năm ban hành quy định về việc bảo vệ tiền Việt Nam, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng khởi tố hơn 1.000 vụ, bắt giữ khoảng 2.000 đối tượng phạm tội về tiền giả.

TPHCM: Đi xe sang, cầm tiền giả đánh lạc hướng chủ tiệm để cướp vàng

Đình Lâm |

Người đàn ông đi xe xịn, cầm theo một bịch tiền giả hỏi mua hàng, rồi nhân lúc sơ hở đã ra tay cướp vàng và lên xe tẩu thoát.