Cộng đồng lên tiếng là chỗ dựa lớn với nạn nhân bị bạo lực tình dục

THUỲ TRANG |

Khi cộng đồng xã hội cùng lên tiếng về bạo lực tình dục (BLTD), đó là niềm khích lệ rất lớn đối với các nạn nhân. Để từ đó, không còn người phụ nữ cam chịu bị bạo hành, những kẻ xấu bị tố cáo và phải nhận được sự trừng trị của pháp luật.

Ngày 22.3, Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) phối hợp cùng Hội người khuyết tật TP. Đà Nẵng tổ chức toạ đàm “Hãy lên tiếng” – Phòng ngừa, ứng phó BLTD đối với phụ nữ và trẻ em khuyết tật.

Chia sẻ tại buổi toạ đàm, bà Dương Hiền Hạnh – chuyên gia về giới đã lấy những ví dụ cụ thể để nhấn mạnh sự quan trọng của việc phải "lên tiếng" của các nạn nhân và cả cộng đồng xã hội trước vấn đề BLTD.

“Đã có không ít trường hợp các nạn nhân khi lên tiếng nhưng lại không tìm thấy được sự đồng cảm, giúp đỡ từ xã hội. Điều này gây nên tác dụng ngược, càng ảnh hưởng đến tâm lý của người bị quấy rỗi, bị BLTD. Họ sẽ co người lại và mọi thông tin bị cắt đứt” – bà Hạnh chia sẻ.

Trong khi đó, nhìn về những vụ việc BLTD hiện nay, việc người dân, báo chí, cộng đồng mạng đồng loạt lên tiếng, thậm chí là hành động như kêu gọi nhau tẩy chay kẻ có hành vi thô bạo, "cưỡng hôn" nữ sinh trong thang máy tại Hà Nội là điều đáng mừng.

Nó cho thấy xã hội đang ngày càng có sự quan tâm nhiều hơn về BLTD với phụ nữ. Có thể hiện nay, Luật pháp không coi đó là BLTD mà chỉ xem đó là hành vi xúc phạm. Vì vậy, kẻ gây hấn chỉ phải xin lỗi mà xin lỗi thì ai muốn làm thì làm, làm kiểu gì cũng được và phạt tiền 200.000 đồng chưa đủ sức răn đe người có hành vi sai phạm, thậm chí nhiều kẻ xấu khác có thể tự cho mình quyền được cưỡng hôn hay đụng chạm vào phụ nữ mà không lo bị phạt tù.

Thế nhưng, cần nhìn nhận rằng, có nhiều vấn đề, luật chưa theo kịp với sự phát triển của thực tế xã hội. Vì vậy, sự liên tiếng của mọi người sẽ là cơ sở, nền tảng để các cơ quan chức năng xem xét lại các điều luật, trong đó có luật về BLTD đối với phụ nữ như sự việc vừa qua.

“Phải có nhiều người lên tiếng thì các cơ quan chức năng mới thấy được rằng sự việc đó nghiêm trọng, có sự đe doạ đến an toàn của nhiều người. Việc nạn nhân lên tiếng và có nhiều người ủng hộ, đó sẽ là sự khích lệ đối với những nạn nhân khác tố cáo các sự việc.

Một điều nữa là tính cộng đồng trong những vụ việc có liên quan đến bạo hành, bạo lực phụ nữ gần đây đang tăng cao. Nạn nhân không kêu gọi nhưng mọi người tự ý thức được việc, bản thân họ có thể trở thành nạn nhân tiếp theo, sẽ chịu sự tổn thương, uất ức như các nạn nhân. Vì vậy, lên tiếng vì người khác chính là bảo vệ mình” – bà Hạnh chia sẻ.

Quay về với đối tượng phụ nữ và trẻ em khuyết tật, họ lại là đối tượng dễ bị tổn thương, bị yếu thế nhất trong xã hội. Vì vậy, sự ủng hộ, đồng hành của xã hội là điều kiện rất lớn để các nạn nhân lên tiếng.

Theo báo cáo khảo sát của Trung tâm ACDC về tình hình BLTD đối với Phụ nữ khuyết tật được thực hiện tại 2 địa bàn quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) và huyện Ba Vì (TP. Hà Nội) cho thấy cứ 10 phụ nữ khuyết tậ thì có 4 người đã từng bị ít nhất 1 hình thức bạo lực tình dục. Đây là con số đáng chú ý về sự im lặng của nạn nhân bị BLTD.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Phạt 200.000 đồng vụ cưỡng hôn không đủ sức răn đe

HUYỀN ANH |

Một thí sinh ở Hòa Bình trượt tốt nghiệp sau khi cập nhật điểm thật; Vụ cưỡng hôn bị phạt 200.000 đồng: Quá nhẹ và không đủ sức răn đe; Vụ sản phụ tử vong bất thường: Sở Y tế Đắk Lắk lên tiếng; Hương Giang bất ngờ tình tứ cùng chàng trai "bí ẩn" trong MV mới là những tin tức được tìm kiếm nhiều nhất 24h qua.

Kẻ cưỡng hôn cô gái trong thang máy đột ngột hủy xin lỗi công khai

Anh Tuấn - Huy Tuấn |

Theo chị V - nạn nhân của vụ cưỡng hôn trong thang máy, có thể kẻ gây ra hành vi sai trái sợ bị cư dân trong chung cư đánh, sợ bị quay phim, chụp ảnh nên buổi xin lỗi như dự kiến không được diễn ra.

Kẻ cưỡng hôn cô gái trong thang máy thừa nhận toàn bộ hành vi của mình

C.N |

Theo công an, người đàn ông sàm sỡ nữ sinh 20 tuổi trong thang máy chung cư Golden Palm đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nóng nhất 24h: Phạt 200.000 đồng vụ cưỡng hôn không đủ sức răn đe

HUYỀN ANH |

Một thí sinh ở Hòa Bình trượt tốt nghiệp sau khi cập nhật điểm thật; Vụ cưỡng hôn bị phạt 200.000 đồng: Quá nhẹ và không đủ sức răn đe; Vụ sản phụ tử vong bất thường: Sở Y tế Đắk Lắk lên tiếng; Hương Giang bất ngờ tình tứ cùng chàng trai "bí ẩn" trong MV mới là những tin tức được tìm kiếm nhiều nhất 24h qua.

Kẻ cưỡng hôn cô gái trong thang máy đột ngột hủy xin lỗi công khai

Anh Tuấn - Huy Tuấn |

Theo chị V - nạn nhân của vụ cưỡng hôn trong thang máy, có thể kẻ gây ra hành vi sai trái sợ bị cư dân trong chung cư đánh, sợ bị quay phim, chụp ảnh nên buổi xin lỗi như dự kiến không được diễn ra.

Kẻ cưỡng hôn cô gái trong thang máy thừa nhận toàn bộ hành vi của mình

C.N |

Theo công an, người đàn ông sàm sỡ nữ sinh 20 tuổi trong thang máy chung cư Golden Palm đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình.