Công dân Vĩnh Phúc tại địa phương giãn cách xã hội được hỗ trợ

QUỲNH CHI |

Sáng 17.8, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Công Văn hỏa tốc về việc tổ chức hỗ trợ người dân Vĩnh Phúc gặp khó khăn tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo đó, Công văn nêu rõ đối tượng được nhận hỗ trợ là công dân Vĩnh Phúc gặp khó khăn cần được hỗ trợ y tế và đời sống tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hỗ trợ bằng gạo từ 10 - 20kg/người (không trực tiếp): Người dân đến nhận hỗ trợ gạo tại các địa điểm tập kết và cấp phát gạo tại mỗi tỉnh, thành phố giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg phải xuất trình thẻ căn cước hoặc giấy tờ tùy thân chứng minh là công dân Vĩnh Phúc, đơn xin hỗ trợ (theo mẫu hoặc viết tay).

Mức hỗ trợ bằng tiền 1.000.000 đồng/người: Căn cứ vào danh sách đã được rà soát, UBND các huyện, thành phố sẽ thực hiện việc hỗ trợ bằng tiền theo cách trực tiếp, gián tiếp hoặc chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn chuyển tiền trực tiếp cho công dân hoặc qua người thân của công dân cần được hỗ trợ.

Để kịp thời được nhận hỗ trợ, tránh tình trạng bỏ sót, công dân của tỉnh Vĩnh Phúc đang ở các địa phương thực hiện giãn cách có thể liên hệ, đăng ký nhận hỗ trợ qua nhóm Zalo "Công dân Vĩnh Phúc ở vùng dịch phản ánh" theo số điện thoại 0918.545.292 hoặc các số điện thoại đường dây nóng nhận phản ánh của người dân Vĩnh Phúc từ các vùng dịch.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc phạt hơn 3,5 tỉ đồng các vi phạm phòng, chống dịch COVID-19

QUỲNH CHI |

Từ ngày 1.5.2021 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 2.265 trường hợp số tiền hơn 3,5 tỉ đồng các vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Vĩnh Phúc: Hỗ trợ khẩn cấp cho 2.130 đoàn viên công đoàn, người lao động

Huyền Trang |

Các cấp công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng, khẩn trương rà soát các đối tượng đoàn viên, công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 để kịp thời chi hỗ trợ khẩn cấp giúp đoàn viên công đoàn, người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm lao động sản xuất.

Vĩnh Phúc: 105 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc cho biết tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 12.8 là 233 ca trong đó có 155 ca đã được điều trị khỏi bệnh.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Vĩnh Phúc phạt hơn 3,5 tỉ đồng các vi phạm phòng, chống dịch COVID-19

QUỲNH CHI |

Từ ngày 1.5.2021 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 2.265 trường hợp số tiền hơn 3,5 tỉ đồng các vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Vĩnh Phúc: Hỗ trợ khẩn cấp cho 2.130 đoàn viên công đoàn, người lao động

Huyền Trang |

Các cấp công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng, khẩn trương rà soát các đối tượng đoàn viên, công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 để kịp thời chi hỗ trợ khẩn cấp giúp đoàn viên công đoàn, người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm lao động sản xuất.

Vĩnh Phúc: 105 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc cho biết tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 12.8 là 233 ca trong đó có 155 ca đã được điều trị khỏi bệnh.