Công dân kiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có luật sư tranh tụng miễn phí

Nhiệt Băng |

Luật sư Nguyễn Hồng Hà - Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Khánh Hòa là luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Văn Bình (phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa) trong vụ kiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ra tòa án.

Văn phòng luật sư Nguyễn Hồng Hà vừa đăng ký vớiTAND tỉnh Khánh Hòa đề nghị được tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp miễn phí cho ông Nguyễn Văn Bình (theo đơn yêu cầu của ông Bình vào ngày 26.4) trong vụ kiện "Trả lời công dân từ chối cung cấp thông tin của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa".

Liên quan đến vụ kiện này, ngày 15.4.2021, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đối thoại để các đương sự có sự thống nhất với nhau về việc giải quyết.

Tuy nhiên, buổi đối thoại không thành vì vắng người bị kiện là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Tại buổi đối thoại, ông Bình vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ra tòa.

Như Lao Động đã thông tin, ngày 20.4.2021, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hành chính số 47 ngày 27.11.2020 về việc "khiếu kiện quyết định hành chính về việc trả lời công dân, từ chối cung cấp thông tin" giữa người khởi kiện là ông Nguyễn Văn Bình và người bị kiện là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, phiên tòa dự kiến được mở vào chiều ngày 4.5.

Theo đơn khởi kiện ngày 24.6.2020, ông Bình trình bày mình là người dân bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất giao cho Công ty TNHH Hoàn Cầu, suốt mấy chục năm qua khiếu nại, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Để có tài liệu, thông tin chính xác cung cấp cho cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết việc khiếu nại, căn cứ Luật Tiếp cận thông tin, ông Bình đã có đơn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cung cấp thông tin, trong đó có Giấy chứng nhận đầu tư sân golf (thuộc dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô) do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp cho Công ty TNHH Hoàn Cầu.

Ngày 16.6.2020, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký văn bản trả lời rằng, theo quy định tại khoản 5, điều 3, Luật Tiếp cận thông tin, việc ông Bình đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cung cấp Giấy chứng nhận đầu tư sân golf là xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Hoàn Cầu. Vì thế, UBND tỉnh từ chối cung cấp văn bản trên.

Còn ông Bình cho rằng, lý do từ chối cung cấp thông tin như trên là không có căn cứ và ảnh hưởng đến quyền yêu cầu chính đáng của ông, nên ông kiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ra tòa án.

Vào ngày 11.1.2021, ông Bình cũng có phiếu yêu cầu cung cấp tài liệu là Quyết định số 2330 ngày 19.12.1996 của UBND Thành phố Nha Trang, ban hành phê duyệt quy hoạch sử dụng đất xã Phước Đồng giai đoạn 1996 - 2010 do Phân viện quy hoạch và thiết kế miền Trung thực hiện kèm theo bản đồ.

Tuy nhiên, ngày 17.2.2021, UBND Thành phố Nha Trang có văn bản phản hồi: "Hiện nay, UBND Thành phố Nha Trang đang làm việc với Đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ theo Quyết định số 511 ngày 17.8.2020 về việc "Kiểm tra, rà soát đối với những nội dung phản ánh, kiến nghị của một số hộ dân liên quan đến dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô tại xã Phước Đồng, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa". Do đó, UBND Thành phố Nha Trang từ chối yêu cầu cung cấp tài liệu do ông yêu cầu".

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Khách đến quá đông, Khánh Hòa tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh trong cộng đồng

Nhiệt Băng |

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho rằng Khánh Hòa tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng do số lượng khách du lịch đến Khánh Hòa quá đông. Vì thế, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa tuyệt đối không được chủ quan mà phải nâng cao mức cảnh giác.

Các điểm du lịch kín khách, Khánh Hòa nâng mức phòng chống dịch

Phương Linh |

Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, tỉnh Khánh Hòa đón hàng nghìn lượt khách đến thăm quan nghỉ dưỡng. Các khu du lịch, điểm đến vừa nỗ lực phục vụ du khách vừa tăng cường lực lượng đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Bị từ chối cung cấp thông tin, công dân kiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Bị từ chối sau khi yêu cầu cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin, một người dân đã khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và tòa án đã thụ lý vụ kiện.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Khách đến quá đông, Khánh Hòa tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh trong cộng đồng

Nhiệt Băng |

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho rằng Khánh Hòa tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng do số lượng khách du lịch đến Khánh Hòa quá đông. Vì thế, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa tuyệt đối không được chủ quan mà phải nâng cao mức cảnh giác.

Các điểm du lịch kín khách, Khánh Hòa nâng mức phòng chống dịch

Phương Linh |

Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, tỉnh Khánh Hòa đón hàng nghìn lượt khách đến thăm quan nghỉ dưỡng. Các khu du lịch, điểm đến vừa nỗ lực phục vụ du khách vừa tăng cường lực lượng đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Bị từ chối cung cấp thông tin, công dân kiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Bị từ chối sau khi yêu cầu cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin, một người dân đã khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và tòa án đã thụ lý vụ kiện.