Công dân cách ly tại Đà Nẵng ủng hộ Quỹ Phòng chống dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Nhiều công dân đang cách ly tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh, Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng đã nhờ cán bộ chiến sĩ tại Khu tiếp nhận gửi số tiền gần 9 triệu đồng đến Quỹ Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng.

Đại úy Lê Bá Vương – Trợ lý Phòng Chính trị, Phó Chỉ huy Khu tiếp nhận tại Trung tâm cho biết, ban đầu số tiền này được bà con tự vận động nhau đóng góp để làm quà tặng gửi cho các chiến sĩ, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm.

“Chúng tôi rất bất ngờ trước tình cảm của bà con nhưng chỉ xin nhận tấm lòng. Việc phòng chống dịch COVID-19 của TP Đà Nẵng còn rất nhiều khó khăn nên sau đó, các cán bộ chiến sĩ tại đây đã gợi ý cho bà con chuyển số tiền này đến Quỹ Phòng chống dịch của thành phố và nhận được sự đồng ý của mọi người” - đại uý Vương cho hay.

Trong ngày 30.3, thay mặt các công dân cách ly tại Trung tâm, đại uý Vương đã gửi số tiền gần 9 triệu đồng trên đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đã tìm thấy nữ du khách nước ngoài trốn cách ly ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Một người nước ngoài có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 đã bỏ trốn khi đang chuẩn bị thủ tục nhập viện cách ly tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng phạt tiền 2 người đầu tiên không đeo khẩu trang

THUỲ TRANG |

Hai người tại Đà Nẵng bị xử phạt 200.000 đồng/người vì không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Đà Nẵng khuyến cáo các phòng khám tư nhân tạm dừng hoạt động

THUỲ TRANG |

Ngoài việc tạm dừng thăm bệnh nhân đang điều trị nội trú tại các bệnh viện, Đà Nẵng cũng khuyến cáo nhiều phòng khám tư nhân tạm dừng khám chữa bệnh.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Đã tìm thấy nữ du khách nước ngoài trốn cách ly ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Một người nước ngoài có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 đã bỏ trốn khi đang chuẩn bị thủ tục nhập viện cách ly tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng phạt tiền 2 người đầu tiên không đeo khẩu trang

THUỲ TRANG |

Hai người tại Đà Nẵng bị xử phạt 200.000 đồng/người vì không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Đà Nẵng khuyến cáo các phòng khám tư nhân tạm dừng hoạt động

THUỲ TRANG |

Ngoài việc tạm dừng thăm bệnh nhân đang điều trị nội trú tại các bệnh viện, Đà Nẵng cũng khuyến cáo nhiều phòng khám tư nhân tạm dừng khám chữa bệnh.