Cõng con vượt suối vì đường đến trường làm mãi không xong

Minh Chuyên |

Dự án thi công đường ở Hòa Bình chậm tiến độ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Mỗi khi mưa lớn, người dân phải cõng con vượt suối đến trường.

Cõng con vượt suối đến trường

Giữa tháng 10.2021, trên MXH xuất hiện hình ảnh người dân xóm Muôn Chếch (xã Đông Lai, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) cõng con vượt qua suối Muôn nước chảy siết để đến trường.

Theo người dân nơi đây cho biết, tại khu vực suối Muôn có công trình ngầm đang thi công thuộc dự án đường đường xóm Đồi Bưng đi xóm Chếch tại xã Đông Lai, huyện Tân Lạc.

Tuy nhiên do đường tạm của công trình không đảm bảo nên khi mưa lớn, nước tràn qua đường tạm.

Cảnh người dân cõng con vượt suối để đến trường. Video: Người dân cung cấp

Anh Bùi V.K. (trú xã Đông Lai) cho biết: “Ngày 11 và 12.10, trời mưa to, nước dâng cao đến đầu gối, chảy siết nên các phương tiện không đi qua suối được, người dân phải cõng con lội qua suối để đến trường, việc này kéo dài 3-4 ngày".

"Con đường đi qua suối Muôn được làm vào giữa năm 2019, đến nay chỉ dải cấp phối, mỗi khi mưa xuống trơn trượt khiến việc đi lại rất vất vả" - anh K. chia sẻ.

Ông Bùi V.D. (60 tuổi, trú xóm Muôn Chếch) bức xúc: "Đường xấu khiến việc buôn bán gặp nhiều khó khăn, nông sản phải vận chuyển xa mới có thể bán được nhưng giá thấp.

"Đã có rất nhiều vụ tai nạn khi đi qua suối và trên đường nhưng may mắn không có thiệt hại về người" - ông D. nói.

Hiện trạng tuyến đường
Hiện trạng tuyến đường xóm Đồi Bưng đi xóm Chếch tại xã Đông Lai, huyện Tân Lạc. Ảnh: Minh Chuyên.

Ngày 19.10, PV Báo Lao Động đã mục sở thị tại tuyến đường. Theo ghi nhận, con đường này cách Quốc lộ 12B khoảng 2km. Mặt đường đang là nền đất được dải đá mạt với nhiều ổ gà, ổ voi đọng đầy nước, trơn trượt.

Tại khu vực bờ suối Muôn, không ít người dân tập trung. Người chờ đón con, người mang những nông sản xuống bán cho thương lái.

Toàn cảnh công trình ngầm qua suối Muôn. Ảnh: Minh Chuyên.
Toàn cảnh công trình ngầm qua suối Muôn. Ảnh: Minh Chuyên.

Theo quan sát, ngầm tràn đã được thi công xong phần thô, vật liệu đang được vứt ngổn ngang. Cạnh đó, chiếc cầu tạm rộng khoảng 3 mét, được làm bằng những ống sắt cùng vài tấm tôn với nền đất mượn có thể sạt bất cứ khi nào.

Những người dân, học sinh vẫn bắt buộc phải đi qua cây cầu tạm bất chấp những nguy hiểm rình rập. 

Học sinh đi qua cây cầu tạm vượt suối Muôn để đi học. Ảnh: Minh Chuyên.
Học sinh đi qua cây cầu tạm vượt suối Muôn để đi học. Ảnh: Minh Chuyên

Cơ quan chức năng nói gì?

Ông Bùi Văn Sư – Chủ tịch UBND xã Đông Lai cho biết, dự án thi công đường này đang chậm tiến độ. Đây lại là đường độc đạo lên xóm Muôn Chếnh nên làm gây ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và đi học của người dân.

Ông Sư cho biết, thông tin người dân phải cõng con lội qua suối Muôn đến trường là có nhưng chỉ cục bộ trong 2-3 ngày do thời điểm mưa to cách đây gần 10 ngày.

"Thời điểm đó, xã đã cử lực lượng túc trực, có biển cảnh báo không cho người dân đi qua lúc thời điểm nước lớn, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công xử lý và không để tích nước tại công trình"- ông Sư cho biết.

Được biết, xóm Muôn Chếch là xóm đặc biệt khó khăn, có khoảng 120 hộ với khoảng gần 100 cháu đang trong độ tuổi đến trường.

Người dân phải vận chuyển hàng hóa từ nhà qua suối Muôn mới có thể bán được. Ảnh: Minh Chuyên.
Người dân phải vận chuyển hàng hóa từ nhà qua suối Muôn mới có thể bán được. Ảnh: Minh Chuyên.

Ông Bùi Văn Hùng - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tân Lạc cho hay: "Công trình đang tiến độ do điều kiện tự nhiên như mưa lũ kéo dài và thiếu vốn. Hiện đang xin gia hạn và phấn đấu hoàn thành trong năm 2021”.

Công trình đường xóm Đồi Bưng đi xóm Chếch tại xã Đông Lai, huyện Tân Lạc dài 5.9km, trong đó có Ngầm tràn liên hợp cống qua suối Muôn. Tổng số vốn đầu tư là 10 tỉ 259 triệu đồng. Thời gian thi công theo hợp đồng là 710 ngày (khởi công 9.2019) do Ban Quản lý Dự án Đầu tư huyện Tân Lạc làm chủ đầu tư. Công ty TNHH một thành viên TH là nhà thầu thi công.

Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hòa Bình giao lưu thể thao nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

Mạnh Cường |

Công đoàn cơ quan LĐLĐ tỉnh Hòa Bình cùng Công đoàn cơ quan Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức giao lưu bóng chuyền chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam.

Hòa Bình đề nghị được áp dụng các biện pháp chặt chẽ hơn Nghị quyết 128

Trần Trọng |

Ngày 19.10, UBND tỉnh Hoà Bình vừa có công văn khẩn gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị được áp dụng các biện pháp phòng dịch COVID-19 chặt chẽ hơn Nghị quyết 128.

Bộ GDĐT: Học sinh thuộc địa bàn xác định dịch cấp độ 1, 2 được đến trường

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có văn bản gửi các địa phương yêu cầu rà soát các điều kiện để tổ chức cho học sinh tới trường đảm bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công đoàn Hòa Bình giao lưu thể thao nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

Mạnh Cường |

Công đoàn cơ quan LĐLĐ tỉnh Hòa Bình cùng Công đoàn cơ quan Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức giao lưu bóng chuyền chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam.

Hòa Bình đề nghị được áp dụng các biện pháp chặt chẽ hơn Nghị quyết 128

Trần Trọng |

Ngày 19.10, UBND tỉnh Hoà Bình vừa có công văn khẩn gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị được áp dụng các biện pháp phòng dịch COVID-19 chặt chẽ hơn Nghị quyết 128.

Bộ GDĐT: Học sinh thuộc địa bàn xác định dịch cấp độ 1, 2 được đến trường

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có văn bản gửi các địa phương yêu cầu rà soát các điều kiện để tổ chức cho học sinh tới trường đảm bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục.