Công chức nào ở TPHCM được hưởng thu nhập tăng thêm theo quy định mới?

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa có chỉ đạo khẩn liên quan đến hướng dẫn chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018 của HĐND TP, trong đó có nhiều nội dung cụ thể hơn so với trước đây.

Theo đó, UBND TPHCM chấp thuận cho người được tuyển dụng công chức, viên chức đang thực hiện chế độ tập sự được hưởng chính sách chi thu nhập tăng thêm.

Tuy nhiên, TPHCM lại chưa xem xét cho đối tượng công chức, viên chức được cử đến làm việc tại các cơ quan không thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và các đối tượng khác chưa được đề cập trong Nghị quyết số 03/2018 của HĐND TP.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức có thời gian nghỉ việc từ 22 ngày làm việc trở lên trong quý vì lý do ốm đau, nghỉ phép... thì mức xếp loại của quý đó tối đa là “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc “Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực”, trường hợp đặc biệt do lãnh đạo có thẩm quyền đánh giá quyết định.

Đáng chú ý, hướng dẫn mới của UBND TPHCM cho biết sẽ thực hiện theo nguyên tắc đánh giá phân loại theo hiệu quả công việc trên số ngày làm việc thực tế hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức để chi trả thu nhập tăng thêm.

Thu nhập tăng thêm được tính bằng tổng tiền lương theo ngày thực tế làm việc nhân với hệ số chi thu nhập tăng thêm được hưởng.

Cụ thể, đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ nghỉ chế độ thai sản theo quy định; người bị tai nạn lao động, nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc chuyển công tác mà không làm việc trọn thời gian của quý, thì số ngày làm việc thực tế là số ngày có tham gia công tác chuyên môn chính thức tại cơ quan, đơn vị.

Đối với trường hợp được cử đi học tập trung, số ngày chính thức làm việc tại cơ quan đơn vị, được cấp có thẩm quyền phân công nhiệm vụ cụ thể bằng văn bản.

Đối với trường hợp nghỉ hè của công chức, viên chức ngành giáo dục, số ngày làm việc thực tế là số ngày được cấp có thẩm quyền cử, phân công bằng văn bản tham gia các hoạt động chuyên môn của ngành và của đơn vị.

Đối với trường hợp đang trong thời gian chờ tinh giản biên chế hoặc nghỉ theo các chế độ khác do pháp luật quy định, số ngày làm việc thực tế được tính đến ngày chính thức chấm dứt công tác được nêu trong quyết định của cấp có thẩm quyền.

UBND TPHCM cũng giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các quận huyện giám sát, kiểm tra, có biện pháp giải quyết kịp thời, xử lý trách nhiệm người đứng đầu và các cá nhân, tổ chức liên quan nếu để xảy ra sai phạm, khiếu nại tố cáo trong chi trả thu nhập tăng thêm.

Theo Nghị quyết của HĐND TPHCM, năm 2018 cán bộ xuất sắc được tăng tối đa 0,6 lần mức chi hiện tại. Năm 2019 là 1,2 lần và 1,8 lần vào năm 2020.

Hiện, tổng số cán bộ, công chức, viên chức của TPHCM là khoảng 130.000 người, chưa kể cán bộ không chuyên trách ở các phường, xã, thị trấn.

Năm 2019, dự kiến TPHCM sẽ chi 7.236 tỉ đồng chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Dân không hài lòng, cán bộ không thu nhập tăng thêm

MINH QUÂN |

Từ quý III/2019 trở đi, TPHCM áp dụng cách đánh giá mới, chặt chẽ hơn và xác thực hơn hiệu quả công việc khi gắn việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) dựa trên mức độ hài lòng của người dân. Trong quý II/2019, như Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, cách đánh giá và phân loại để chi trả thu nhập tăng thêm cho CBCCVC TPHCM vẫn theo quy định cũ.

TPHCM: Cán bộ phục vụ dân tốt mới được nhận thu nhập tăng thêm

M.Q |

Nơi nào cải cách hành chính hiệu quả, cán bộ phục vụ dân tốt thì mới xứng đáng nhận thu nhập tăng thêm.

Vì sao TPHCM tạm hoãn chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ?

M.Q |

Do phát sinh một số vướng mắc trong xác định đối tượng thụ hưởng, nên UBND TPHCM tạm hoãn việc đánh giá, phân loại cán bộ (làm cơ sở cho việc chi trả thu nhập tăng thêm) quý 2/2019.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Dân không hài lòng, cán bộ không thu nhập tăng thêm

MINH QUÂN |

Từ quý III/2019 trở đi, TPHCM áp dụng cách đánh giá mới, chặt chẽ hơn và xác thực hơn hiệu quả công việc khi gắn việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) dựa trên mức độ hài lòng của người dân. Trong quý II/2019, như Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, cách đánh giá và phân loại để chi trả thu nhập tăng thêm cho CBCCVC TPHCM vẫn theo quy định cũ.

TPHCM: Cán bộ phục vụ dân tốt mới được nhận thu nhập tăng thêm

M.Q |

Nơi nào cải cách hành chính hiệu quả, cán bộ phục vụ dân tốt thì mới xứng đáng nhận thu nhập tăng thêm.

Vì sao TPHCM tạm hoãn chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ?

M.Q |

Do phát sinh một số vướng mắc trong xác định đối tượng thụ hưởng, nên UBND TPHCM tạm hoãn việc đánh giá, phân loại cán bộ (làm cơ sở cho việc chi trả thu nhập tăng thêm) quý 2/2019.