Công bố tỉ lệ chọi vào trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên

Sương Mai |

Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên vừa công bố số lượng hồ sơ dự tuyển vào lớp 10 và số chỉ tiêu của các lớp. Từ đó có thể tính được tỉ lệ chọi, cao nhất là chuyên Hóa với tỉ lệ 1 "chọi" 8.

Ngày 29.6, thông tin từ Tiến sĩ Trương Thanh Tú, Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, cho biết nhà trường đã kết thúc thời gian nhận hồ sơ dự thi vào lớp 10. Hiện tại, trường đã nhận được 2.729 hồ sơ với 3.108 nguyện vọng.

Năm 2020, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên công bố đề án tuyển sinh với 540 chỉ tiêu. Bao gồm: 1 lớp chất lượng cao và 5 lớp chuyên gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học và Sinh học (mỗi lớp 90 em).

Theo số liệu từ phía Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, số lượng thí sinh dự thi vào lớp chuyên Hóa cao nhất, với 715 hồ sơ đăng ký, tỉ lệ chọi 1/7,9.

Xếp sau đó là lớp chuyên Toán, có 703 hồ sơ đăng ký với tỉ lệ chọi 1/7,8 và chuyên Tin, có 690 hồ sơ đăng ký với tỉ lệ chọi 1/7,7. Thấp nhất là lớp chuyên Sinh, có 359 hồ sơ đăng kí với  tỉ lệ chọi 1/4.

Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên công bố số lượng hồ sơ và chỉ tiêu. Từ đó, phụ huynh và thí sinh có cơ sở tính tỉ lệ chọi. Ảnh: Huyên Nguyễn
Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên công bố số lượng hồ sơ và chỉ tiêu. Từ đó, phụ huynh và thí sinh có cơ sở tính tỉ lệ chọi. Ảnh: Huyên Nguyễn

Mỗi thí sinh đăng được ký tối đa hai nguyện vọng, có giá trị tương đương nhau. Nếu trúng tuyển cả hai, thí sinh được quyền lựa chọn một trong hai lớp.

Các thí sinh phải làm bài thi viết 3 môn là môn Ngữ văn, Toán và chuyên. Tuy nhiên, điểm môn Ngữ văn là điều kiện, không dùng để tính điểm trúng tuyển vào các lớp chuyên. Điểm trúng tuyển vào các lớp chuyên là tổng điểm thi môn Toán (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2.

Đối với những thí sinh đăng ký dự thi lớp chất lượng cao phải làm thêm bài thi trắc nghiệm IQ trong 60 phút, sau đó được phỏng vấn trực tiếp.

Theo kế hoạch, kỳ thi vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên sẽ diễn ra ngày 12-13.7.

Sương Mai
TIN LIÊN QUAN

Tỉ lệ chọi 1:20, phụ huynh đội nắng chờ con thi lớp 6 THCS Ngoại ngữ

LINH CHI - SỞ HẠ |

Sáng nay, hơn 2.000 học sinh lớp 5 đã bước vào kì thi đánh giá năng lực vào lớp 6 của trường THCS Ngoại Ngữ (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội).

Giáo dục 24/7: Thêm 1 trường có tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao chót vót 1:16

Linh Chi - Hoàng Minh - Nhật Vũ |

Thêm 1 trường có tỉ lệ chọi vào 10 cao chót vót 1:16; Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ hè 1,5 tháng; Hà Nội: Không tổ chức dạy thêm, học thêm trong dịp hè, tranh cãi bỏ trường chuyên hay không... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động. 

Hà Nội công bố tỉ lệ chọi lớp 10: Phụ huynh cân nhắc đổi nguyện vọng

Sương Mai |

Mới đây, Sở GDĐT Hà Nội đã công bố số lượng thí sinh đăng ký dự thi và chỉ tiêu của từng trường THPT trên địa bàn Hà Nội. Nhiều trường top trên có "tỉ lệ chọi" tăng do giảm chỉ tiêu tuyển sinh nhưng lượng thí sinh lại đăng ký thi đông hơn các năm trước.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Tỉ lệ chọi 1:20, phụ huynh đội nắng chờ con thi lớp 6 THCS Ngoại ngữ

LINH CHI - SỞ HẠ |

Sáng nay, hơn 2.000 học sinh lớp 5 đã bước vào kì thi đánh giá năng lực vào lớp 6 của trường THCS Ngoại Ngữ (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội).

Giáo dục 24/7: Thêm 1 trường có tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao chót vót 1:16

Linh Chi - Hoàng Minh - Nhật Vũ |

Thêm 1 trường có tỉ lệ chọi vào 10 cao chót vót 1:16; Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ hè 1,5 tháng; Hà Nội: Không tổ chức dạy thêm, học thêm trong dịp hè, tranh cãi bỏ trường chuyên hay không... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động. 

Hà Nội công bố tỉ lệ chọi lớp 10: Phụ huynh cân nhắc đổi nguyện vọng

Sương Mai |

Mới đây, Sở GDĐT Hà Nội đã công bố số lượng thí sinh đăng ký dự thi và chỉ tiêu của từng trường THPT trên địa bàn Hà Nội. Nhiều trường top trên có "tỉ lệ chọi" tăng do giảm chỉ tiêu tuyển sinh nhưng lượng thí sinh lại đăng ký thi đông hơn các năm trước.