4 vùng mới được công bố này gồm các khu vực: Ba Hang, Tùng Sâu, làng chài Vung Viêng, Hang Cỏ.
Trong đó, khu vực Ba Hang có diện tích 16,04 ha; khu vực vụng Tùng Sâu có diện tích 46,43 ha; khu vực làng chài Vung Viêng rộng 73,67 ha; khu vực Hang Cỏ có diện tích 43,22 ha.
Trước đó, vào tháng 8.2023, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã công bố 4 vùng nước đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tại vịnh Hạ Long do Ban Quản lý Vịnh Hạ Long quản lý. 4 vùng này gồm: khu vực hang Luồn có diện tích 5,23ha; khu vực làng chài Cửa Vạn, diện tích 29,56ha; khu vực hồ Động Tiên - hang Trinh Nữ diện tích 32,55ha; khu vực Cống Đỏ có diện tích 62,36ha.
Từ nhiều năm qua, trên vịnh Hạ Long có các loại hình dịch vụ vui chơi, giải trí hấp dẫn khách du lịch, như: chèo thuyền kayak, chèo đò, xuồng cao tốc, dù kéo, dù lượn...Trong đó, tại nhiều trong số 8 vùng trên đã có các dịch vụ này.
Tuy nhiên, đến năm 2019, khi có Nghị định 48/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động các phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước thì những loại hình này gặp một số vướng mắc.
Theo Nghị định này, các đơn vị kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí dưới nước chỉ được phép hoạt động khi vùng nước đó đã được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thỏa thuận, công bố mở vùng nước hoạt động.
Nghị định cũng cho phép các tỉnh, thành có khoảng 2 năm để chuẩn bị, nhưng đến trước tháng 8.2023, tỉnh Quảng Ninh chưa công bố được bất cứ vùng hoạt động vui chơi giải trí nào.
Vì thế, ngoài việc các dịch vụ đã hoạt động từ trước bị vướng luật, mà những sản phẩm mới cũng không được xem xét cấp phép.