Công bố thành lập TP Thủ Đức: Tạo hệ sinh thái mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

MINH QUÂN – HUYỀN TRÂN |

Ngày 31.12.2020, UBND TPHCM tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức được kỳ vọng sẽ tạo ra hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo cho sự phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống người dân.

Tạo ra một hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, cốt lõi việc hình thành thành phố Thủ Đức là tạo ra một hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo trên nền tảng kinh tế tri thức từ các trụ cột sẵn có. Đó là biến Đại học Quốc gia TPHCM thành trung tâm công nghệ giáo dục; biến Khu công nghệ cao thành trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ. Viện công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam, trung tâm tài chính, trung tâm nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng hình thành tại đây.

Theo đó, Thành phố Thủ Đức sẽ xây dựng phát triển và kêu gọi đầu tư 8 khu đô thị: Trung tâm tài chính gắn với khu đô thị mới Thủ Thiêm; Trung tâm thể thao và sức khỏe Rạch Chiếc; Trung tâm sản xuất ứng dụng công nghệ cao; Trung tâm giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ; Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất Việt Nam; Trung tâm công nghệ sinh thái - khu vực Tam Đa và ĐH Long Phước; Trung tâm giao thông kết nối vùng Đông Nam Bộ và cảng container Cát Lái; Khu đô thị cảng Trường Thọ - đô thị tương lai.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết, Thành phố Thủ Đức sau khi thành lập phải “chuyển động”, người dân phải thấy cuộc sống của mình tốt hơn, đó là mục tiêu hàng đầu. Theo đó, về hạ tầng giao thông, cuối năm 2021 phải vận hành cho được tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên); hoàn thành sớm cầu Thủ Thiêm 2 và triển khai tiếp các cầu khác từ Thủ Thiêm qua các quận. Đồng thời, thành phố Thủ Đức phải làm cho môi trường sống tốt hơn thông qua các chương trình như: nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng; cuộc vận động người dân không xả rác ra đường, kênh rạch... Dự kiến 1 triệu cây xanh sẽ được trồng tại Thành phố Thủ Đức để biến nơi đây thành thành phố xanh, thân thiện môi trường.

Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong khẳng định: “Tất cả những việc trên sẽ thay đổi nhanh chóng diện mạo Thành phố Thủ Đức, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân”.

Hạn chế xáo trộn, miễn phí chuyển đổi giấy tờ cho người dân

Trong giai đoạn chuyển tiếp từ khi công bố thành lập Thành phố Thủ Đức đến ngày 1.3.2021, các cơ quan hành chính vẫn hoạt động liên tục đáp ứng nhu cầu của người dân và các hoạt động kinh tế, giao dịch, nhằm hạn chế tối đa sự xáo trộn.

Cụ thể theo UBND TPHCM, sau 60 ngày kể từ ngày Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức có hiệu lực (từ 1.1.2021), từng đơn vị hành chính, các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính mới phải hoàn thành xong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo sự ổn định, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân và hoạt động kinh tế của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Lãnh đạo TPHCM đã chỉ đạo các sở ngành có liên quan chủ động chuẩn bị các nội dung cần thiết hướng dẫn cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ, thủ tục hành chính. Thông tin, quy trình thực hiện được công khai trên cổng thông tin điện tử, trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, khu phố, tổ dân phố và không thu phí việc thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ, thủ tục do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, để đảm bảo duy trì công việc, hoạt động hành chính và quyền lợi của người dân, chính quyền quận 2, quận 9, quận Thủ Đức tiếp tục duy trì hoạt động đến ngày 1.3 để giải quyết các phần việc còn tồn đọng.

“Nhiệm vụ đặt ra là phải tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; sắp xếp bộ máy, bàn giao cơ sở theo nguyên tắc giữ nguyên trạng, không xây dựng mới mà sắp xếp tổ chức lại. Bởi có nhiều việc quan trọng hơn xây dựng mới cơ sở vật chất, trước tiên là đừng để người dân bị phiền hà vì đổi giấy tờ, vấn đề môi trường, an ninh, triển khai các dự án đầu tư” - ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường, hiện nay, những việc tồn đọng kéo dài cần tập trung giải quyết khi thành lập Thành phố Thủ Đức là việc triển khai thực hiện quy hoạch, hoàn thiện các dự án. Cụ thể là ga Bình Triệu tại phường Hiệp Bình Chánh; hoàn tất dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia TPHCM tại phường Linh Trung, Linh Xuân; thực hiện quy hoạch khu công viên văn hóa thể dục thể thao - công viên cây xanh - hồ điều tiết tại phường Tam Phú, Linh Đông, Hiệp Bình Chánh.

Các dự án kết nối giao thông đồng bộ tại quận cần tiếp tục triển khai như dự án Vành đai 2 từ ngã tư Gò Dưa đến nút giao thông Phạm Văn Đồng và từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Bình Thái, dự án Quốc lộ 13 cũ, nút giao thông ĐH Quốc gia.

“Các dự án này đang tác động đến hơn 5.000 hộ gia đình trên địa bàn quận. Việc hiện thực hóa quy hoạch giúp cải thiện cuộc sống người dân và thay đổi diện mạo khu vực này” - ông Cường nói.

Thành phố Thủ Đức có diện tích 211,56km2, dân số hơn 1 triệu người, với 34 phường. Thành phố Thủ Đức không chỉ là động lực phát triển kinh tế mà còn là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân, dự kiến đóng góp 30% GRDP TPHCM và 7% GDP cả nước.

MINH QUÂN – HUYỀN TRÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM bắn pháo hoa ở 4 điểm mừng năm mới và Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Thủ tướng đồng ý cho TPHCM bắn pháo hoa tại 4 điểm để chào đón Tết dương lịch 2021 và chào mừng thành lập Thành phố Thủ Đức.

Bầu lãnh đạo UBND Thành phố Thủ Đức trước ngày 19.2.2021

MINH QUÂN |

HĐND Thành phố Thủ Đức sẽ bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức trước ngày 19.2.2021.

TPHCM: Hạn chế xe nơi tổ chức lễ công bố thành lập Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Để để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực tổ chức lễ công bố thành lập Thành phố Thủ Đức, TPHCM hạn chế các loại xe tải nặng, xe container lưu thông trên đường Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống (quận 2).

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

TPHCM bắn pháo hoa ở 4 điểm mừng năm mới và Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Thủ tướng đồng ý cho TPHCM bắn pháo hoa tại 4 điểm để chào đón Tết dương lịch 2021 và chào mừng thành lập Thành phố Thủ Đức.

Bầu lãnh đạo UBND Thành phố Thủ Đức trước ngày 19.2.2021

MINH QUÂN |

HĐND Thành phố Thủ Đức sẽ bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức trước ngày 19.2.2021.

TPHCM: Hạn chế xe nơi tổ chức lễ công bố thành lập Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Để để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực tổ chức lễ công bố thành lập Thành phố Thủ Đức, TPHCM hạn chế các loại xe tải nặng, xe container lưu thông trên đường Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống (quận 2).