Công bố những việc làm ngay sau khi thành lập Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN - THANH CHÂN |

Sau khi thành lập Thành phố Thủ Đức, bên cạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy thì việc đầu tư các công trình, dự án trọng điểm tại thành phố mới này cũng được TPHCM gấp rút triển khai.

Thành lập bộ máy Thành phố Thủ Đức

Ngày 31.12, trong buổi lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Thành phố Thủ Đức, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã công bố lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy, kế hoạch đầu tư các công trình dự án trọng điểm tại Thành phố Thủ Đức.

Về sắp xếp tổ chức, bộ máy, TPHCM sẽ tập trung triển khai thực hiện qua 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ ngày 1.1 – 7.2.2021, hoàn thành việc sắp xếp, bàn giao, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất của các tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thuộc ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tại các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp.

Đến ngày 7.2.2021, toàn bộ hệ thống các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Thành phố Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động; đồng thời, ban hành các quyết định thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử theo đúng quy định pháp luật.

Giai đoạn 2 từ ngày 7.2 – 23.5.2021, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đồng thời, triển khai thực hiện các hướng dẫn của sở, ngành trong việc thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ có liên quan đến đời sống, an sinh xã hội, kinh doanh cho cá nhân và tổ chức với nguyên tắc không thu các loại lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Giai đoạn 3, sau ngày 23.5.2021, các cơ quan chức năng của TPHCM và Thành phố Thủ Đức tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan sau bầu cử; nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách để hoạt động của chính quyền Thành phố Thủ Đức đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả cao nhất.

Triển khai nhiều dự án chống ngập nước, kẹt xe

Đối với phát triển hạ tầng giao thông, ông Nguyễn Thành Phong cho biết sẽ nghiên cứu giải pháp tăng cường vận tải hành khách công cộng đáp ứng 50% nhu cầu đi lại của người dân khu vực này đến năm 2040. Trong đó, mở rộng mạng lưới giao thông tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) kết nối với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương.

“Trước mắt, nghiên cứu giải pháp mở rộng mạng lưới xe buýt nhanh (BRT) trong khu vực phía Đông, gắn kết với các trung tâm phát triển, các khu dân cư mới và kết nối với tuyến metro số 1 đang hình thành. Nâng cao tỷ lệ người sử dụng giao thông công cộng tại khu vực từ 10% lên 20% trong giai đoạn từ nay đến năm 2025” – ông Phong nói.

TPHCM sẽ triển khai nhiều dự án chống ngập cho Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Minh Quân
TPHCM sẽ triển khai nhiều dự án chống ngập cho Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Minh Quân

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện mạnh mẽ hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu Thành phố Thủ Đức giai đoạn 2021 – 2025.

Cụ thể, xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân; xây dựng hệ thống thoát nước dọc đường ray xe lửa phường Linh Đông; cải tạo rạch Bình Thái, phường Trường Thọ; xây dựng hoàn chỉnh và vận hành 03 cống ngăn triều kết hợp trạm bơm của dự án Bờ tả sông Sài Gòn (đoạn còn lại) từ rạch Cầu Ngang đến Khu đô thị Thủ Thiêm.

Nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Việt, Lã Xuân Oai, Bưng Ông Thoàn, Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Duy Trinh, quốc lộ 13 cũ. Mở rộng đường Nguyễn Xiển, Đỗ Xuân Hợp; xây dựng tuyến vành đai 2 đoạn từ Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa, quốc lộ 1.

Ngoài ra, xây dựng công viên Trung tâm đa chức năng kết hợp với hồ điều tiết khu vực phường Tam Phú, Linh Đông, Hiệp Bình Chánh; bệnh viện quy mô 1.000 giường tại phường Trường Thạnh,..

Phát biểu tại buổi lễ công bố thành lập Thành phố Thủ Đức, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của Thành phố Thủ Đức là lựa chọn đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao nhất. “Những người được lựa chọn cần bảo đảm công việc được duy trì, không làm ảnh hưởng tới cuộc sống người dân” – ông Nên nói.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Nên cho biết TPHCM sẽ kiến nghị Chính phủ, Quốc hội xem xét những chính sách đặc thù phát triển Thành phố Thủ Đức. Những chính sách sẽ được xây dựng trên cơ sở đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố thuộc TPHCM và mong muốn của người dân.

MINH QUÂN - THANH CHÂN
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM chính thức thành lập

MINH QUÂN - THANH CHÂN |

Ngày 31.12, TPHCM tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập Thành phố Thủ Đức.

Công bố thành lập TP Thủ Đức: Tạo hệ sinh thái mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

MINH QUÂN – HUYỀN TRÂN |

Ngày 31.12.2020, UBND TPHCM tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức được kỳ vọng sẽ tạo ra hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo cho sự phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống người dân.

TPHCM bắn pháo hoa ở 4 điểm mừng năm mới và Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Thủ tướng đồng ý cho TPHCM bắn pháo hoa tại 4 điểm để chào đón Tết dương lịch 2021 và chào mừng thành lập Thành phố Thủ Đức.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Trung Quốc công bố phát hiện mới về bí mật của Vạn Lý Trường Thành

Ngọc Vân |

Trung Quốc tiết lộ thêm nhiều bí mật của Vạn Lý Trường Thành - hàng trăm cánh cửa giấu kín.

Huỳnh Như trải lòng khi đón Tết phương xa

Thanh Vũ |

Huỳnh Như đã có những tâm sự với Báo Lao Động trong năm thứ 2 không được đón Tết cùng gia đình.

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định vị thế ở Đông Nam Á

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam từ nguồn cơn thất bại 0-3 cay đắng của đội U23 trước Thái Lan tại SEA Games 2017. Sau 5 năm dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á, tất cả đều phải thừa nhận rằng Việt Nam là số 1.

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.

Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM chính thức thành lập

MINH QUÂN - THANH CHÂN |

Ngày 31.12, TPHCM tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập Thành phố Thủ Đức.

Công bố thành lập TP Thủ Đức: Tạo hệ sinh thái mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

MINH QUÂN – HUYỀN TRÂN |

Ngày 31.12.2020, UBND TPHCM tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức được kỳ vọng sẽ tạo ra hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo cho sự phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống người dân.

TPHCM bắn pháo hoa ở 4 điểm mừng năm mới và Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Thủ tướng đồng ý cho TPHCM bắn pháo hoa tại 4 điểm để chào đón Tết dương lịch 2021 và chào mừng thành lập Thành phố Thủ Đức.