Công bố nguyên nhân GĐ bệnh viện bị chuyển công tác vì lơ là COVID-19

Hữu Long |

Sở Nội vụ Đắk Nông vừa lên tiếng phản hồi thông tin chuyển công tác Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh giữa lúc dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông, sáng 2.3, Sở Nội vụ Đắk Nông chính thức có văn bản nói về vụ việc điều động Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh vì lơ là phòng dịch.

Trong văn bản, Sở Nội vụ Đắk Nông cho rằng, dựa trên kết quả làm việc của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của UBND tỉnh ngày 4.2 kiểm tra công tác triển khai phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và báo cáo của Sở Y tế ngày 6.2 về kết quả giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống dịch COVID-19; “Bệnh viện đa khoa tỉnh chưa triển khai đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch theo chỉ đạo của các cấp, không đáp ứng yêu cầu là đơn vị tuyến cuối tiếp nhận bệnh nhân nặng của tuyến dưới” – trích văn bản phản hồi của Sở Nội vụ

Ngày 6.2, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp và đi đến thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét tạm thời điều động ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh về công tác tại Sở Y tế, nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở Y tế phân công.

Cũng theo Sở Nội vụ, hiện đơn vị đang tổng hợp các ý kiến và báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến của cấp có thẩm quyền để thành lập Hội đồng kiểm điểm, xử lý kỷ luật theo quy định đối với ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Diễn biến khác, nhận quyết định của UBND tỉnh Đắk Nông, ông Trần Thanh Bình cho biết chấp nhận sự phân công nhiệm vụ mới của cấp trên; tuy vậy, thời gian tới ông sẽ có đơn kiến nghị đến lãnh đạo tỉnh về việc bị tạm chuyển công tác này.

Ngày 11.2 vừa qua, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên có báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát hỗ trợ công tác đáp ứng với dịch COVID-19. Việc kiểm tra, giám sát này được thực hiện từ ngày 4-7.2. Trong báo cáo, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên kết luận, 5 tỉnh Tây Nguyên trong đó có Đắk Nông, về cơ bản thì cơ sở vật chất, hóa chất, trang thiết bị, vật tư tiêu hao... đã chuẩn bị sẵn sàng khi dịch xảy ra.


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Mỹ công bố thêm 4 ca tử vong do COVID-19

HỒNG HẠNH |

Tiểu bang Washington, Mỹ đã công bố thêm 4 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 6 tính đến sáng ngày 3.3.

Cập nhật dịch COVID-19 ngày 3.3: Dịch lan rộng, hơn 1.000 ca mắc mới

Nhóm PV |

Tình hình dịch COVID-19 gia tăng mạnh ở các quốc gia, vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc. Hơn 1.000 ca mắc mới trong ngày bên ngoài Trung Quốc. Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 21h30 ngày 3.3, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

Số ca nhiễm COVID-19 ngoài Trung Quốc tăng chóng mặt trong 24 giờ qua

Song Minh |

Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới tăng gấp 9 lần so với số ca nhiễm mới tại Trung Quốc trong vòng 24 giờ, trong đó số ca tử vong tăng nhanh ở Mỹ, Italia, Iran, Hàn Quốc...

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Mỹ công bố thêm 4 ca tử vong do COVID-19

HỒNG HẠNH |

Tiểu bang Washington, Mỹ đã công bố thêm 4 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 6 tính đến sáng ngày 3.3.

Cập nhật dịch COVID-19 ngày 3.3: Dịch lan rộng, hơn 1.000 ca mắc mới

Nhóm PV |

Tình hình dịch COVID-19 gia tăng mạnh ở các quốc gia, vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc. Hơn 1.000 ca mắc mới trong ngày bên ngoài Trung Quốc. Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 21h30 ngày 3.3, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

Số ca nhiễm COVID-19 ngoài Trung Quốc tăng chóng mặt trong 24 giờ qua

Song Minh |

Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới tăng gấp 9 lần so với số ca nhiễm mới tại Trung Quốc trong vòng 24 giờ, trong đó số ca tử vong tăng nhanh ở Mỹ, Italia, Iran, Hàn Quốc...