Công bố nền tảng trực tuyến xây dựng chiến lược khoa học công nghệ

Minh Hạnh |

Ngày 25.11.2020 tại Hà Nội, Đại học FulBright và Câu lạc bộ AIVIET ra mắt cuốn sách trên nền tảng trực tuyến mang tên Chiến lược khoa học công nghệ Việt Nam 2045. Đây vừa là nền tảng trực tuyến vừa là diễn đàn để cộng đồng tham gia và đóng góp vì sự phát triển của Việt Nam .

Theo PGS. Ts Nguyễn Ái Việt (nguyên Phó Viện trưởng Viện chiến lược của Bộ thông tin truyền thông), cho biết Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trước hết là nguy cơ tụt hậu, mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình mà con đường duy nhất để thoát khỏi là đầu tư vào khoa học, đào tạo một thế hệ có tri thức và tư duy khoa học, nâng cao toàn diện năng lực khoa học công nghệ.

Chiến lược khoa học công nghệ Việt Nam 2045 có thể được xây dựng từ dưới lên, từ các dự án do tư nhân tài trợ và bất cứ một thành phần liên quan nào cũng có thể tham gia tranh biện. Các sáng kiến cá nhân sẽ giúp Nhà nước có nhiều lựa chọn để tham khảo và phê duyệt dựa trên thời điểm và nguồn lực hiện hữu.

Phó giáo sư Nguyễn Ái Việt nhấn mạnh một dự án lớn sẽ tạo ra được cơ chế phù hợp và tự thân nó sẽ tạo ra được tiền bạc và nguồn lực, đi ngược lại với suy nghĩ của đại đa số cho rằng phải có cơ chế và nguồn lực trước mới dám nghĩ đến chuyện lớn, sẽ tạo ra cuộc tranh luận xoay quanh chủ đề.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - ông Nguyễn Quân cho rằng, việc xây dựng Chiến lược khoa học công nghệ Việt Nam 2045 là phù hợp bởi hiện nay Việt Nam đang xây dựng chiến lược theo từng giai đoạn 10 năm, từ năm 2021-2030.

Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Hoàng Hải (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho hay nền tảng trực tuyến là ý tưởng thú vị, sau này, các chính sách của Nhà nước, các tổ chức, trường học… có thể thực hiện theo cách thức sáng tạo này. Ông Hải đánh giá cao quan điểm của tiến sỹ Nguyễn Ái Việt khi đưa văn hóa đổi mới, văn hóa sáng tạo vào cuộc sống, đặc biệt là trong trường học, khi để cho học sinh, sinh viên tranh luận về những vấn đề lớn, trăn trở của đất nước mà không phải chờ đến lúc trở thành nhà khoa học.

Tiến sỹ Nguyễn Thành Nam (nguyên Tổng Giám đốc FPT) cũng cho rằng một chiến lược khoa học công nghệ đầy tham vọng nhằm mục đích giải quyết những bài toán lớn nhất của đất nước như: Chống lũ lụt, hay khai thác và bảo vệ không gian biển, sẽ là thỏi nam châm thu hút trí tuệ của người Việt (và cả không phải người Việt) khắp nơi trên thế giới.

Sách sẽ được đưa lên trang web vietnamst2045.com để cộng đồng người Việt trong và ngoài nước cùng tham khảo và tranh luận. Tại địa chỉ https://vietnamst2045.com

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Ứng dụng khoa học công nghệ phải gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương

ĐẶNG TIẾN |

Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ (KHCN) thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số (giai đoạn 2016 - 2025), thực hiện theo Quyết định số 1747/QĐ-TTg đã tạo được điểm sáng về ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Qua 5 năm triển khai, hầu hết dự án ứng dụng KHCN đều mang lại hiệu quả kinh tế trực tiếp một cách rõ rệt mang lại hiệu quả xã hội, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn miền núi, từng bước góp phần bảo vệ môi trường.

Thi đua yêu nước phát triển nguồn lực để thúc đẩy khoa học công nghệ

Minh Hạnh |

Chiều 26.10.2020, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V nhằm đánh giá, tổng kết các phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ chính trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025.

Nhiều công trình mang lại hiệu quả cao

Đặng Tiến |

Thi công các công trình xây dựng trên biển đặc biệt là tại các vùng biển có nhiều rặng san hô như ở quần đảo Trường Sa đến nay đã trở nên dễ dàng hơn, công trình vững chãi hơn, đó là nhờ một nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học đến từ Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự (Tổng Cục Kỹ thuật - Bộ Quốc Phòng).

Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm hai Bộ trưởng Khoa học công nghệ và Y tế

Vương Trần - Nguyễn Hà |

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ; phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Ứng dụng khoa học công nghệ phải gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương

ĐẶNG TIẾN |

Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ (KHCN) thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số (giai đoạn 2016 - 2025), thực hiện theo Quyết định số 1747/QĐ-TTg đã tạo được điểm sáng về ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Qua 5 năm triển khai, hầu hết dự án ứng dụng KHCN đều mang lại hiệu quả kinh tế trực tiếp một cách rõ rệt mang lại hiệu quả xã hội, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn miền núi, từng bước góp phần bảo vệ môi trường.

Thi đua yêu nước phát triển nguồn lực để thúc đẩy khoa học công nghệ

Minh Hạnh |

Chiều 26.10.2020, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V nhằm đánh giá, tổng kết các phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ chính trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025.

Nhiều công trình mang lại hiệu quả cao

Đặng Tiến |

Thi công các công trình xây dựng trên biển đặc biệt là tại các vùng biển có nhiều rặng san hô như ở quần đảo Trường Sa đến nay đã trở nên dễ dàng hơn, công trình vững chãi hơn, đó là nhờ một nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học đến từ Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự (Tổng Cục Kỹ thuật - Bộ Quốc Phòng).

Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm hai Bộ trưởng Khoa học công nghệ và Y tế

Vương Trần - Nguyễn Hà |

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ; phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.