Công bố kết quả xét nghiệm ca nghi nhiễm virus corona ở Buôn Ma Thuột

Hữu Long |

Sáng 29.1, ông Nay Phi La – Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết đã có kết quả xét nghiệm trường hợp nghi nhiễm virus corona ở TP. Buôn Ma Thuột.

"Đã có kết quả xét nghiệm của bệnh nhân “nghi nhiễm virus không liên quan gì đến dịch bệnh virus corona đang bùng phát ở TP.Vũ Hán (Trung Quốc). Bệnh nhân này chỉ sốt siêu vi” – ông Nay Phi La thông tin. 

Trước đó, trên mạng xã hội facebook xuất hiện bài viết chia sẻ nội dung: “Có một trường hợp nghi nhiễm virus corona đã được đưa vào Bệnh viện vùng Tây Nguyên để cách ly”.

Theo chủ nhân Facebook này, người nghi nhiễm bệnh vừa mới từ Trung Quốc trở về TP.Hồ Chí Minh rồi về TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) điều trị. Thông tin này nhanh chóng thu hút người xem và được cộng đồng mạng chia sẻ.

Được biết, thời điểm đăng tải thông tin này, cũng là lúc dịch virus corona đang bùng phát ở TP. Vũ Hán (Trung Quốc) và đang diễn biến phức tạp.

Dù không có người liên quan đến đến việc nhiễm virus corona, nhưng ngành Y tế Đắk Lắk không chủ quan, lên các phương án sẵn sàng ứng cứu nếu tình huống xấu nhất xảy ra.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Phòng ngừa virus Corona: Nhiều người bịt khẩu trang kín mít đi chùa đầu năm

Chân Phúc - Anh Tú |

Trước thông tin về  dịch cúm corona có nguy cơ lay lan, rất đông người dân TPHCM, du khách quốc tế trang bị khẩu trang kín mít khi đi chùa Ngọc Hoàng, quận 1, TPHCM.

Khuyến cáo lao động Việt làm việc tại các vùng công bố dịch virus Corona

ANH THƯ - NHIỆT BĂNG |

Liên quan đến việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCOV), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu chủ động nắm rõ tình hình lao động Trung Quốc về quê dịp Tết và trở lại Việt Nam làm việc.

Virus Corona: Số người nhiễm và tử vong tăng gấp rưỡi qua từng ngày

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 15h, ngày 28.01, đã có 4.474 trường hợp mắc virus Corona (nCoV) và tổng số trường hợp tử vong lên đến 107 người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phòng ngừa virus Corona: Nhiều người bịt khẩu trang kín mít đi chùa đầu năm

Chân Phúc - Anh Tú |

Trước thông tin về  dịch cúm corona có nguy cơ lay lan, rất đông người dân TPHCM, du khách quốc tế trang bị khẩu trang kín mít khi đi chùa Ngọc Hoàng, quận 1, TPHCM.

Khuyến cáo lao động Việt làm việc tại các vùng công bố dịch virus Corona

ANH THƯ - NHIỆT BĂNG |

Liên quan đến việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCOV), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu chủ động nắm rõ tình hình lao động Trung Quốc về quê dịp Tết và trở lại Việt Nam làm việc.

Virus Corona: Số người nhiễm và tử vong tăng gấp rưỡi qua từng ngày

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 15h, ngày 28.01, đã có 4.474 trường hợp mắc virus Corona (nCoV) và tổng số trường hợp tử vong lên đến 107 người.