Công bố hàng loạt sự kiện hấp dẫn tại Lễ hội du lịch Cửa Lò 2022

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022 khai trương vào tối 8.4 tới đây có hàng loạt chương trình, sự kiện hấp dẫn, với kỳ vọng thu hút đông đảo du khách, đem lại sự khởi sắc cho mùa du lịch mới.

Ngày 1.4, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022 do UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành và tổ chức khai mạc; UBND thị xã tổ chức phần hội, chương trình nghệ thuật và các hoạt động phục vụ năm du lịch.

Năm 2022, ngành du lịch Nghệ An quyết tâm đổi mới, chuẩn bị tốt nhất cho mùa du lịch sôi động. Ảnh: QĐ
Năm 2022, thị xã Cửa Lò quyết tâm đổi mới, chuẩn bị tốt nhất cho mùa du lịch sôi động. Ảnh: QĐ

“Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Cửa Lò tình yêu biển cả và khát vọng tỏa sáng" sẽ được tổ chức vào đêm khai mạc 8.4. Đây là chương trình mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ hòa quyện màu sắc hiện đại, với sự tham gia của các nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng Bùi Lê Mận, Hải Yến, Đăng Thuật, Thanh Tài... Kết thúc chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút tại Quảng trường Bình Minh - nơi diễn ra các hoạt động quan trọng của thị xã biển Cửa Lò” – ông Hoàng Văn Phúc cho biết.

Sau lễ khai mạc là một chuỗi các sự kiện kéo dài từ ngày 9.4 cho đến ngày 30.4, gồm: Thi đấu cờ người; Chương trình Lễ hội Âm nhạc đường phố và ẩm thực đêm; Chương trình nghệ thuật về miền ví, giặm; Khai mạc giải Võ Karate toàn tỉnh; Hội thi hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch; Hội thi đầu bếp giỏi thị xã; Hội chợ giới thiệu các sản phẩm OCOP; Chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng Got Talent...

Đến với Cửa Lò, các gia đình có những giây phút thư giãn tuyệt vời trên bãi biển đẹp bậc nhất xứ Nghệ. Ảnh: QĐ
Đến với Cửa Lò, các gia đình có những giây phút thư giãn tuyệt vời trên bãi biển đẹp bậc nhất xứ Nghệ. Ảnh: QĐ

Song song với các hoạt động trên, thị xã Cửa Lò còn tổ chức khai mạc lễ hội Cầu Ngư và các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT nằm trong hoạt động lễ hội Cầu Ngư từ ngày 14 – 15.4.2022 tại phường Nghi Hải. Khai trương các gian hàng trưng bày các sản phẩm phục vụ khách du lịch tham quan mua sắm tại đường Phạm Huy (phường Nghi Thủy).

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao hưởng ứng khai trương Lễ hội du lịch Cửa Lò và chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30.4 và Quốc tế Lao động vào ngày 1.5 tại các phường trên địa bàn thị xã.

Được biết, năm nay Lễ hội du lịch Cửa Lò được khai mạc sớm hơn vào các năm trước khoảng 1 tháng. Sau thời gian trầm lắng vì dịch bệnh, thị xã Cửa Lò đã tập trung nguồn lực chỉnh trang đô thị, cơ sở hạ tầng để phục vụ tốt nhất cho du khách.

Mùa du lịch 2022, phố biển Cửa Lò phấn đấu đón 1.550.000 lượt khách, trong đó có 516.000 lượt khách lưu trú.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Mùa du lịch 2022 hi vọng khởi sắc từ phố biển Cửa Lò

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Sau thời gian dài trầm lắng vì dịch COVID-19, ngành du lịch Nghệ An tập trung các nguồn lực và giải pháp để đón mùa du lịch 2022 với nhiều hi vọng khởi sắc.

Nghệ An: Phố biển Cửa Lò tân trang chuẩn bị cho mùa du lịch hè 2022

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Trước thềm mùa du lịch hè 2022, bộ mặt phố biển Cửa Lò đang được làm mới để chuẩn bị cho thời điểm kinh doanh, đón khách quan trọng.

Nghệ An: 200 đoàn viên phố biển Cửa Lò vui Tết sum vầy

Trần Vân |

Nghệ An - Sáng 19.1, tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã Cửa Lò, LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” cho đoàn viên, công nhân đang làm việc trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Mùa du lịch 2022 hi vọng khởi sắc từ phố biển Cửa Lò

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Sau thời gian dài trầm lắng vì dịch COVID-19, ngành du lịch Nghệ An tập trung các nguồn lực và giải pháp để đón mùa du lịch 2022 với nhiều hi vọng khởi sắc.

Nghệ An: Phố biển Cửa Lò tân trang chuẩn bị cho mùa du lịch hè 2022

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Trước thềm mùa du lịch hè 2022, bộ mặt phố biển Cửa Lò đang được làm mới để chuẩn bị cho thời điểm kinh doanh, đón khách quan trọng.

Nghệ An: 200 đoàn viên phố biển Cửa Lò vui Tết sum vầy

Trần Vân |

Nghệ An - Sáng 19.1, tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã Cửa Lò, LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” cho đoàn viên, công nhân đang làm việc trên địa bàn thị xã Cửa Lò.