Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT: Điểm thi cao, nhiều điểm 9 môn Ngữ văn

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Ngày 27.8, Bộ GDĐT và 62 tỉnh, thành chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 1). Theo đánh giá chung của nhiều tỉnh/thành, phổ điểm thi năm nay cao hơn, đặc biệt môn Ngữ văn xuất hiện nhiều bài thi trên 9 điểm, ít điểm liệt hơn so với những năm trước.

Nhiều thí sinh được 9 điểm môn Ngữ văn

Ghi nhận của Lao Động, từ chiều 26.8, công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã được các địa phương hoàn tất và gửi dữ liệu điểm thi về Bộ GDĐT để đối sánh kết quả.

Theo PGS-TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), việc chấm thi năm nay được thực hiện theo đúng tiến độ, không vì dịch COVID-19 mà bị ảnh hưởng.

Trong ngày 27.8, Bộ GDĐT công bố phổ điểm các môn sau khi đã thực hiện đối sánh với kết quả điểm học bạ của thí sinh. Việc công bố điểm thi sẽ thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo bí mật thông tin cá nhân.

Thông tin từ các địa phương, môn Ngữ văn năm nay kết quả khả quan, số bài thi đạt điểm trên 9 tăng, còn điểm liệt giảm hẳn.

Theo ông Đặng Phước Mỹ - Phó Giám đốc Sở GDĐT Thừa Thiên - Huế, địa phương có 1 thí sinh đạt 9,75 điểm môn Ngữ văn. Đây cũng điểm số cao nhất với môn thi này cho đến hiện tại.

Còn theo Sở GDĐT Sơn La, số lượng điểm liệt của tỉnh năm nay ít hơn so với năm ngoái. Riêng môn Ngữ văn, số lượng điểm trên trung bình khá nhiều, số lượng điểm 2 trở xuống rất ít, phổ điểm khoảng từ 3-4 điểm. Sơn La cũng có điểm 9,5 môn Ngữ văn, khoảng trên dưới 10 bài đạt điểm 9.

Với hơn 11.316 bài thi tự luận, số bài thi đạt điểm trên 5 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chiếm hơn 93%. Môn Ngữ văn không có điểm tuyệt đối, điểm số cao nhất là 9,5; có 1 bài thi bị điểm 1.

Tại Hà Nam, ghi nhận số lượng lớn bài thi được điểm cao.  Tỉnh này có 186 bài có điểm từ 9 trở lên. Bài đạt điểm cao nhất của Hà Nam là 9,5 điểm. Qua thống kê kết quả chấm thi môn Ngữ văn, có 2 bài thi bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống); số bài có điểm dưới trung bình là 333 bài (chiếm tỉ lệ 3,95%). Trên 8.095 bài đạt điểm 5 trở lên (chiếm tỉ lệ 96,05%).

Kết quả bài thi môn Ngữ văn của tỉnh Bình Thuận cũng rất khả quan, khi có hơn  97% bài thi đạt điểm trên trung bình. Trong đó, có 1 bài thi đạt điểm cao nhất là 9,5 điểm, 4 bài thi đạt điểm 9,25 và 23 bài thi đạt điểm 9. Có 1 bài thi bị điểm liệt (0 điểm).

Còn tại Đắk Nông, không có bài thi bị điểm liệt, trong đó điểm cao nhất là 9,8 điểm ở môn Toán. Riêng môn Ngữ văn, có 2 bài thi đạt điểm cao nhất là 9 điểm, điểm thấp nhất là 1,5 điểm.

Trong quá trình chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nhiều địa phương như: Quảng Ninh, Hà Nội đã phát hiện ra những bài thi đặc biệt. Trong đó, có không ít thí sinh khoanh đáp án vào đề thi mà quên không tô đáp án lên phiếu trả lời trắc nghiệm. Các địa phương đã lập biên bản và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ GDĐT. Bộ GDĐT cũng như các sở đã đều thống nhất phương án là chấm thi theo đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT. Quy chế quy định, chỉ chấp nhận đáp án trong phiếu trả lời trắc nghiệm. Máy chấm thi trắc nghiệm cũng chỉ chấp nhận những phiếu trả lời này. Thí sinh không khoanh đáp án vào phiếu trả lời trắc nghiệm thì coi như không làm bài.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ cho hay, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp, Bộ GDĐT sẽ công bố phổ điểm. Còn lại, các Sở GDĐT, nhà trường sẽ công bố việc đối sánh giữa điểm thi tốt nghiệp và điểm ghi trong học bạ của học sinh. Qua đó, có thông tin chung về mức độ yêu cầu về đánh giá học sinh trong nhà trường so với yêu cầu đánh giá học sinh của kỳ thi. Kết quả đối sánh nhằm mục tiêu quản lý để điều chỉnh việc dạy học và kiểm tra, đánh giá trong các nhà trường, phản ánh một phần về tính trung thực của kỳ thi.

Cẩn trọng khi nộp giấy chứng nhận kết quả

Năm nay, thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Với đa dạng phương thức tuyển sinh, một thí sinh có thể trúng tuyển nhiều ngành, nhiều trường bởi các hình thức tuyển sinh khác nhau.

Tuy nhiên, thí sinh đặc biệt lưu ý mỗi em chỉ được nhận 1 giấy chứng nhận kết quả thi.

Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 1 lần

Theo Bộ GDĐT, sau khi có kết quả thi THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng một lần bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi. Các thí sinh phúc khảo bài thi/môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT.

Thời gian điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 9.9-16.9 với hình thức trực tuyến và từ 9.9-18.9 với hình thức điều chỉnh bằng phiếu đăng ký xét tuyển.

Phương án điều chỉnh trực tuyến chỉ được chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong phiếu đăng ký dự tuyển.

Nếu thí sinh điều chỉnh bằng phiếu đăng ký xét tuyển được quyền điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định.

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 nhanh và chính xác trên Lao Động

Để tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, học sinh có thể truy cập vào địa chỉ http://diemthi.laodong.vn.

Đây là trang tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT của Báo Lao Động, cập nhật dữ liệu từ Bộ GDĐT để giúp phụ huynh, học sinh biết điểm thi tốt nghiệp THPT một cách nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí.

Cách tra cứu điểm thi trên báo Lao Động online:

Bước 1: Truy cập địa chỉ http://diemthi.laodong.vn.

Bước 2:  Phụ huynh, học sinh chọn cụm thi, bấm số báo danh.

Sau đó nhấn nút tìm kiếm sẽ ra điểm số của mình.

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT nhanh và chính xác nhất

Hà Phương - Tuấn Anh - Đức Thiện |

Tin tức giáo dục mới nhất 26.8 trong bản tin Giáo dục 24/7: Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Hà Nội chốt tổ chức khai giảng theo hình thức trực tiếp...

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 nhanh và chính xác trên Lao Động

Bích Hà |

Để phục vụ nhu cầu tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của học sinh và phụ huynh, Báo Lao Động giới thiệu trang tra cứu miễn phí, giúp học sinh có thể biết điểm thi của mình một cách nhanh và chính xác.

Đà Nẵng: Xét nghiệm toàn bộ giáo viên, học sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Hữu Long |

Tối 25.8, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng cho biết vừa có công văn về việc tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2).

Chấm thi tốt nghiệp THPT: Điểm tự luận trên trung bình cao, điểm liệt ít

HUYÊN NGUYỄN |

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các tỉnh, thành hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT. Những địa phương có nhiều thí sinh dự thi như Hà Nội, TPHCM, Nghệ An... cũng đã chấm thi xong và chuyển dữ liệu điểm về Bộ GDĐT.

Chấm thi tốt nghiệp THPT: Nhiều thí sinh được 9 điểm môn Ngữ văn

Bích Hà |

Tính đến ngày 24.8, nhiều địa phương đã hoàn tất công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đáng chú ý là môn Ngữ văn năm nay có phổ điểm khá cao, nhiều thí sinh được trên 9 điểm.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Giáo dục 24/7: Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT nhanh và chính xác nhất

Hà Phương - Tuấn Anh - Đức Thiện |

Tin tức giáo dục mới nhất 26.8 trong bản tin Giáo dục 24/7: Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Hà Nội chốt tổ chức khai giảng theo hình thức trực tiếp...

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 nhanh và chính xác trên Lao Động

Bích Hà |

Để phục vụ nhu cầu tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của học sinh và phụ huynh, Báo Lao Động giới thiệu trang tra cứu miễn phí, giúp học sinh có thể biết điểm thi của mình một cách nhanh và chính xác.

Đà Nẵng: Xét nghiệm toàn bộ giáo viên, học sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Hữu Long |

Tối 25.8, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng cho biết vừa có công văn về việc tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2).

Chấm thi tốt nghiệp THPT: Điểm tự luận trên trung bình cao, điểm liệt ít

HUYÊN NGUYỄN |

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các tỉnh, thành hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT. Những địa phương có nhiều thí sinh dự thi như Hà Nội, TPHCM, Nghệ An... cũng đã chấm thi xong và chuyển dữ liệu điểm về Bộ GDĐT.

Chấm thi tốt nghiệp THPT: Nhiều thí sinh được 9 điểm môn Ngữ văn

Bích Hà |

Tính đến ngày 24.8, nhiều địa phương đã hoàn tất công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đáng chú ý là môn Ngữ văn năm nay có phổ điểm khá cao, nhiều thí sinh được trên 9 điểm.