1. Nguyễn Vũ Đăng Khoa, sinh 1997, ở 166 Ngự Bình, thành phố Huế
2. Phan Chí Thanh, ở 11 Lương Văn Can, thành phố Huế
3. Lê Vă Phú, ở Tổ 4, Khu vực 4, phường Xuân Phú, thành phố Huế.
4. Huỳnh Ngọc Quý, sinh năm 1993, ở Dương Hòa, Hương Thủy, thành phố Huế.
5. Nguyễn Bá Tuyến, ở Phong Điền, Thừa Thiên -Huế.
6. Ngô Viết Huy, Tổ 8, xã Thủy Châu, Hương Thủy, Thừa Thiên -Huế.
7. Nguyễn Thái Học, ở Thượng Trạch 2, Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế.
8.Đặng Hữu Phong, ở Xuân Hòa, Do An, Do Linh, Quảng Trị
9. Bùi Đức Thọ, ở Nhan Biểu, Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng Trị.
10. Đặng Hữu Nam, sinh năm 1991, ở Xuân Hòa, Do An, Do Linh, Quảng Trị.
11. Lê Đình Hà, ở Đăk Lăk
12. Lê Thanh Hải, ở Hộ Độ, Lộc Hà, Hà Tĩnh.
13. Lê Văn Sáng, ở Hộ Độ, Lộc Hà, Hà Tĩnh.
14. Trương Đình Hội, ở Hộ Độ, Lộc Hà, Hà Tĩnh
15.Lê Văn Nghĩa, ở Nga Sơn, Nga Phú, Thanh Hóa
16. Lê Văn Thịnh, ở Nga Sơn, Nga Phú, Thanh Hóa.
Trong số 16 nạn nhân này, đến thời điểm này có hai người đã chết và đã tìm thấy thi thể. Tuy nhiên, chỉ mới một người thi thể định được danh tính là Lê Văn Nghĩa ở Nga Sơn, Nga Phú, Thanh Hóa. Người còn lại vẫn chưa xác định được danh tính do chưa đưa được thi thể ra ngoài do mưa lớn, nước dâng.
Diễn biến khác, như Lao Động đã thông tin, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Hiện tại do thời tiết chuyển biến xấu nên các phương tiện phục vụ mở đường gồm 10 chiếc xe xúc cùng các thiết bị máy móc chuyên dụng phải tạm dừng hoạt động".
Toàn bộ lực lượng vẫn túc trực 24/24 và sẵn sàng hành động khi mưa ngớt. "Cùng với đó, lực lượng bổ sung thêm một mũi tiếp cận hiện trường bằng đường thủy.
Cụ thể, hai ca nô và một chiếc thuyền được điều động đến khu vực Rào Trăng 4 để cung cấp nguyên liệu xăng dầu, máy móc bên trong hiện trường. Qua đó nỗ lực tìm kiếm những trường hợp mất liên lạc còn lại và 1 thi thể được tìm thấy chiều ngày 16.10 ra ngoài", ông Định nói.