Công an xác minh việc du khách tố bị lái tàu Chợ nổi Cái Răng hành hung

PHONG LINH |

Cần Thơ - Ngày 8.4, Sở VHTT&DL thành phố Cần Thơ nhận được phản ánh của khách du lịch có tên Lê Quốc Khánh (du khách Hà Nội) phản ánh về thái độ phục vụ của ông Phan Hoàng Vũ (lái tàu tại Chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ).

Theo đó, nội dung phản ánh của ông Lê Quốc Khánh tường trình về việc tối 7-4, anh và nhóm bạn đi chợ đêm Cần Thơ chơi, tại đây anh gặp một người mời tour tham quan Chợ nổi Cái Răng. Sáng 8.4, nhóm của anh Khánh lên tàu của tài công Phan Hoàng Vũ với số hiệu: CT – 09159. Tại đây, hai bên thỏa thuận sẽ tham quan các địa điểm tại chợ nổi, đặc biệt là thăm vườn trái cây.Tuy nhiên, khi vườn sinh thái Bà Hiệp, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nhóm của anh Khánh được chủ vườn cho biết là ít trái cây. Do đó, mọi người không vào vườn tham quan và muốn đi về.

Du khánh người Hà Nội phản ánh về biểu hiện phục vụ của lái tàu Cần Thơ
Du khách người Hà Nội phản ánh về biểu hiện phục vụ của lái tàu Cần Thơ (Ảnh: Châu Anh)

Do không thống nhất lộ trình, nhóm anh Khánh và tài công Phan Hoàng Vũ có lời qua tiếng lại. Khi mâu thuẫn xảy ra thì tài công Phan Hoàng Vũ không chịu chở khách trở về.

“Khi nói là đi về thì người lái tàu trở mặt, nói rằng nếu không vào vườn trái cây thì phải đưa thêm tiền mới chở đoàn quay về. Lúc này tôi yêu cầu người lái tàu làm theo đúng hợp đồng ban đầu, thế nhưng người này lại tranh cãi và nhảy đến đánh tôi, khi tôi rút điện thoại quay thì ông này đập máy tôi”- anh Khánh nói

Trong khi đó, theo tờ tường trình của bà Đặng Thị Thoại Huyền (nhân viên tại vườn sinh thái Bà Hiệp) cho biết vào khoảng 08 giờ 00 sáng ngày 8.4, Khi tàu của anh Vũ đến bến, nhân viên ra đón khách và hướng dẫn, giới thiệu, tư vấn khách du lịch tham quan vườn trái cây. Tuy nhiên, sau khi nghe giới thiệu, khách du lịch không đồng ý vào tham quan và yêu cầu tài công đổi địa điểm khác, nhưng tài công Vũ không đồng ý với lý do đây đã là điểm đến cuối cùng trong chuyến hành trình, từ đó dẫn đến mâu thuẫn và tài công Phan Hoàng Vũ không chịu chở khách du lịch quay trở về. Khách du lịch có quay video clip để ghi hình lại sự việc và nhà vườn Bà Hiệp có nhờ tàu đưa đoàn khách qua sông để đi xe ô tô trở về quận Ninh Kiều.

Được biết anh Lê Quốc Khánh là thành viên của đoàn nghệ thuật Hương Sắc Việt – Đoàn Hà Nội đến tham gia triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam tại Cần Thơ, nhóm của anh gồm 12 người.

Cùng ngày, Sở VHTT&DL thành phố Cần Thơ đã giao Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc. Trong báo cáo gửi đến UBND thành phố Cần Thơ, Sở VHTT&DL cho biết: Công an xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ đang tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ việc có “hành hung” khách du lịch hay không; Đối với tài công Phan Hoàng Vũ, Sở sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn mời làm việc và có hướng xử lý theo quy định pháp luật; Đồng thời, Sở VHTT&DL thành phố Cần Thơ cũng sẽ thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) tại các bến tàu du lịch, các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Cần Thơ "bật dậy" từ quảng bá ẩm thực

Mai Hương |

Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX được diễn ra tại Quảng trường quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút để ngành Du lịch Cần Thơ bật dậy sau dịch COVID-19.

Hàng nghìn du khách đổ về Cần Thơ tham dự ngày hội lớn

Tạ Quang - Phong Linh |

Cần Thơ - Tối 7.4, Liên hoan Đờn ca tài tử lần thứ III và Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX tại Cần Thơ năm 2022 chính thức khai mạc. Đây là lễ hội lớn được tổ chức lại sau thời gian dài các lễ hội phải tạm dừng do dịch COVID – 19.

Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ nhộn nhịp trong ngày đầu đón khách tham quan

PHONG LINH - YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Ngay sau Lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng diễn ra vào tối qua, sáng ngày 7.4, không khí tham quan và dâng hương tại nơi đây vô cùng náo nhiệt.

Hụt hơi công nghệ, xe ôm truyền thống khó chồng thêm khó sau COVID-19

PHONG LINH |

Cần Thơ - Sau đợt bùng phát dịch COVID-19, các loại hình xe ôm công nghệ càng được nâng cấp về chất lượng. Việc này khiến không ít người hành nghề xe ôm truyền thống, đặc biệt người lớn tuổi, đã khó càng khó hơn…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Du lịch Cần Thơ "bật dậy" từ quảng bá ẩm thực

Mai Hương |

Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX được diễn ra tại Quảng trường quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút để ngành Du lịch Cần Thơ bật dậy sau dịch COVID-19.

Hàng nghìn du khách đổ về Cần Thơ tham dự ngày hội lớn

Tạ Quang - Phong Linh |

Cần Thơ - Tối 7.4, Liên hoan Đờn ca tài tử lần thứ III và Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX tại Cần Thơ năm 2022 chính thức khai mạc. Đây là lễ hội lớn được tổ chức lại sau thời gian dài các lễ hội phải tạm dừng do dịch COVID – 19.

Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ nhộn nhịp trong ngày đầu đón khách tham quan

PHONG LINH - YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Ngay sau Lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng diễn ra vào tối qua, sáng ngày 7.4, không khí tham quan và dâng hương tại nơi đây vô cùng náo nhiệt.

Hụt hơi công nghệ, xe ôm truyền thống khó chồng thêm khó sau COVID-19

PHONG LINH |

Cần Thơ - Sau đợt bùng phát dịch COVID-19, các loại hình xe ôm công nghệ càng được nâng cấp về chất lượng. Việc này khiến không ít người hành nghề xe ôm truyền thống, đặc biệt người lớn tuổi, đã khó càng khó hơn…