Công an Vĩnh Long mang “ATM gạo” lưu động đến với người dân

SỞ HẠ |

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức “ATM gạo” trên địa bàn 8 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh Vĩnh Long để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 và hạn mặn.

Mọi người đến nhận gạo luôn được sự hỗ trợ của các cán bộ, nhân viên trực tại đây. Ảnh: T.L
Người dân đến nhận gạo luôn được sự hỗ trợ của các cán bộ, nhân viên trực tại đây. Ảnh: T.L

Trước khó khăn của người dân nghèo do ảnh hưởng dịch COVID-19, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương triển khai đưa vào hoạt động hệ thống phát gạo tự động do 1 nhà hảo tâm sống tại TPHCM tài trợ. Nhà tài trợ này cũng đã vận động nhiều nhà hảo tâm khác ở nhiều địa phương ủng hộ số gạo ban đầu cho máy hoạt động.

Mỗi người dân khi đến “ATM gạo” sẽ nhận được 3kg gạo. Để tránh tình trạng người dân chen lấn, Đoàn thanh niên Công an tỉnh phân công lực lượng bố trí hợp lý vị trí đặt máy, nơi người dân đến nhận gạo. Đối với các trường hợp khuyết tật, cán bộ trực tại “ATM gạo” và tình nguyện viên sẽ hỗ trợ, mang gạo đến tận tay để tặng cho người dân.

Một số trường hợp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã sẽ được phát phiếu và hỗ trợ thêm một phần quà, gồm gạo, mì gói cùng các nhu yếu phẩm khác.

Người dân đến nhận gạo được sự hỗ trợ của các chiến sĩ Công an. Ảnh: T.L
Người dân đến nhận gạo được sự hỗ trợ của các chiến sĩ Công an. Ảnh: T.L

Chị Trần Thanh Thị Thùy Linh, Bí thư Thị đoàn Bình Minh cho biết: Trong 2 ngày qua đã có rất nhiều nhà hảo tâm đã mang gạo, nhu yếu phẩm đến hỗ trợ cho lực lượng để tặng cho người dân. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp cũng đã trao tặng thực phẩm, mì gói, nước tương và hàng ngàn chiếc khẩu trang cho người dân đến nhận gạo.

Đại úy Võ Bé Năm - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long - cho biết: Từ ngày 21 đến nay, gần 20 tấn gạo đã được trao tặng cho người dân cùng các nhu yếu phẩm khác. Đoàn Thanh niên sẽ duy trì mô hình này, sau khi hết dịch COVID-19 sẽ chuyển sang hỗ trợ các trường hợp khó khăn do hạn mặn.

Các nhà hảo tâm chở gạo đến chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Các nhà hảo tâm chở gạo đến chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.L

Bí Thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long Nguyễn Huỳnh Thu cho biết: Chúng tôi cũng đồng tình ủng hộ cũng như tham gia cùng Đoàn Công an tỉnh trong việc huy động các nguồn lực tạo sự kết nối các nhà hảo tâm doanh nghiệp để tìm nhiều hơn nữa nguồn lực hỗ trợ hoạt động này thêm lan tỏa, có ý nghĩa hiệu quả.

SỞ HẠ
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên bị đe doạ, ông chủ "ATM gạo" gửi đơn nhờ công an vào cuộc

Đình Trường |

Ngày 24.4, anh Hoàng Tuấn Anh - chủ nhân của "ATM gạo" Vườn Lài, quận Tân Phú, TPHCM cho biết đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc sau khi một số nhân viên tại điểm phát gạo bị đe doạ, uy hiếp tinh thần.

Cần Thơ: “ATM gạo” đầu tiên hoạt động, dân đứng cách nhau 2m chờ nhận gạo

SỞ HẠ |

Anh Văn Thanh Bình, nhà ở 335 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã sáng chế ra máy “ATM gạo” để có thể phát gạo miễn cho người dân. Sáng 16.4, cây ATM gạo này đã bắt đầu đưa vào hoạt động phục vụ người lao động nghèo trên địa bàn thành phố.

"ATM gạo" miễn phí đã xuất hiện tại Hà Nội hỗ trợ người dân gặp khó khăn

Tô Thế |

Sáng 11.4, cây ''ATM gạo'' đầu tiên ở Hà Nội đã hoạt động, kịp thời hỗ trợ, trao gửi những hạt gạo quý giá tới người dân gặp khó khăn vì dịch COVID-19. Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã tập trung tại đây để nhận gạo miễn phí.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Nhân viên bị đe doạ, ông chủ "ATM gạo" gửi đơn nhờ công an vào cuộc

Đình Trường |

Ngày 24.4, anh Hoàng Tuấn Anh - chủ nhân của "ATM gạo" Vườn Lài, quận Tân Phú, TPHCM cho biết đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc sau khi một số nhân viên tại điểm phát gạo bị đe doạ, uy hiếp tinh thần.

Cần Thơ: “ATM gạo” đầu tiên hoạt động, dân đứng cách nhau 2m chờ nhận gạo

SỞ HẠ |

Anh Văn Thanh Bình, nhà ở 335 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã sáng chế ra máy “ATM gạo” để có thể phát gạo miễn cho người dân. Sáng 16.4, cây ATM gạo này đã bắt đầu đưa vào hoạt động phục vụ người lao động nghèo trên địa bàn thành phố.

"ATM gạo" miễn phí đã xuất hiện tại Hà Nội hỗ trợ người dân gặp khó khăn

Tô Thế |

Sáng 11.4, cây ''ATM gạo'' đầu tiên ở Hà Nội đã hoạt động, kịp thời hỗ trợ, trao gửi những hạt gạo quý giá tới người dân gặp khó khăn vì dịch COVID-19. Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã tập trung tại đây để nhận gạo miễn phí.