Công an viên thừa nhận đánh cháu bé thiểu năng bầm dập

ANH ĐỨC - DOÃN NGHỊ |

Theo Trưởng Công an xã Kỳ Xuân, công an viên Nguyễn Song Thao đã thừa nhận trong bản tường trình là có đánh cháu bé bị thiểu năng trí tuệ mới 12 tuổi vì nghi ngờ cháu lấy trộm 50 nghìn đồng.

Về thông tin cháu G. bị công an viên Nguyễn Song Thao đánh, còng tay, PV đã trực tiếp làm việc với ông Lê Đình Đức, Trưởng Công an xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (Hà Tình). Ông Đức cho hay: "Anh Nguyễn Song Thao đã thừa nhận việc đánh cháu bé trong bản tường trình, còn việc có còng tay hay không thì anh Thao không khai báo. Hiện Công an huyện đang điểu tra làm rõ sự việc".

Cháu G. được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh điều trị. Ảnh: Doãn Nghị
Cháu G. được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh điều trị. Ảnh: Doãn Nghị

Để làm rõ vấn đề trên, PV đã đề nghị được làm việc với ông Thao, nhưng ông đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Kỳ Anh triệu tập làm việc, lấy lời khai liên quan đến vụ việc trên.

Thượng tá Lê Xuân Thủy, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho hay: "Công an huyện đang xác minh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật".

Sáng 31.5, PV Báo Lao Động đã về làm việc với  đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Kỳ Anh. Ông Trần Bá Toàn, Trưởng Phòng LĐTBXH huyện cho hay, sự việc cháu bé bị đánh, phía đơn vị đã nắm thông tin và có đề nghị cơ quan điều tra làm rõ sự việc.

"Cho dù là như thế nào thì hành động của công an viên với cháu bé là hoàn toàn không đúng", ông Toàn cho hay.

Đại diện Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Kỳ Anh đến động viên, thăm hỏi cháu bé. Ảnh: A.Đ
Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Kỳ Anh đến động viên, thăm hỏi cháu bé. Ảnh: A.Đ

Khi nắm bắt thông tin từ gia đình và báo chí, với chức trách nhiệm vụ là bảo trợ trẻ em, Phòng LĐTBXH huyện đã trao đổi và đề nghị công an vào cuộc làm rõ những vấn đến mà báo chí phản ánh. Đặc biệt là hiện trạng bé G.

Về hoàn cảnh bé G., cháu là con đầu trong gia đình có 3 chị em, bố là Nguyễn Văn Trọng, mẹ là Dương Thị Lam, có hộ khẩu thường trú tại xóm Trần Phú, xã Kỳ Xuân. Gia đình chỉ phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Bé G. không may mắn như những bạn bè khác khi bị thiểu năng trí tuệ.

"Cháu G. là một trong những trường hợp bị thiểu năng trí tuệ, nhưng xét về các yếu tố theo luật quy định thì cháu chưa đủ điều kiện hưởng các chế độ bảo trợ xã hội. Sau khi nắm thông tin, chúng tôi đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình và cháu bé", ông Toàn thông tin thêm.

"Mọi việc chúng tôi đang chờ kết luận từ phía cơ quan điều tra Công an huyện, quan điểm của đại diện Quỹ bảo trợ trẻ em là yêu cầu làm rõ sự việc", ông Trần Bá Toàn thông tin thêm.

Sau khi nhập viện sức khỏe, vết thương cháu G. đã dần hổi phục nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn. Ảnh: A.Đ
Sau khi nhập viện, cháu G. đã dần hổi phục nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn. Ảnh: A.Đ

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 27.5, bà Trần Thị Huyền có mất một khoản tiền 50.000 đồng, số tiền trên được xác định là do cháu Nguyễn Thị Cẩm G. (SN 2007) lấy trộm.

Sau đó bà Huyền báo cho Công an viên thôn Trần Phú, xã Kỳ Xuân là ông Nguyễn Song Thao. Tiếp nhận thông tin, ông Thao đến tìm hiểu sự việc, tra hỏi và dùng roi caosu đánh vào mông cháu G. gây bầm tím, khiến cháu này phải nhập viện.

ANH ĐỨC - DOÃN NGHỊ
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh bức xúc về trang facebook kêu gọi bài trừ, bạo hành trẻ em

ANH THƯ -PHẠM ĐÔNG |

Trước việc một fanpage có nhiều bài đăng, nội dung chia sẻ tục tĩu, chuyên chửi rủa, kêu gọi bài trừ, thậm chí là bạo hành trẻ em, nhiều phụ huynh tỏ ra sửng sốt khi những trang mạng xã hội này tồn tại và ngay lập tức có những báo cáo với nhà cung cấp để ngăn chặn.

Bé gái thiểu năng bị đánh bầm dập vì bị nghi trộm 50.000 đồng

ANH ĐỨC - DOÃN NGHỊ |

Ông Lê Đình Đức, Trưởng Công an xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vào sáng nay 30.5 xác nhận thông tin bé gái bị công an viên đánh bầm tím mông sau khi bị nghi lấy trộm 50.000 đồng.

Cục Trẻ em xác minh trang facebook kêu gọi bài trừ, bạo hành trẻ em

Phạm Đông - Anh Thư |

Tiếp nhận phản ánh của Báo Lao Động về một fanpage có nhiều bài đăng, nội dung chia sẻ tục tĩu, chuyên chửi rủa, kêu gọi bài trừ trẻ em thậm chí là bạo hành trẻ em, đại diện Cục Trẻ em cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phụ huynh bức xúc về trang facebook kêu gọi bài trừ, bạo hành trẻ em

ANH THƯ -PHẠM ĐÔNG |

Trước việc một fanpage có nhiều bài đăng, nội dung chia sẻ tục tĩu, chuyên chửi rủa, kêu gọi bài trừ, thậm chí là bạo hành trẻ em, nhiều phụ huynh tỏ ra sửng sốt khi những trang mạng xã hội này tồn tại và ngay lập tức có những báo cáo với nhà cung cấp để ngăn chặn.

Bé gái thiểu năng bị đánh bầm dập vì bị nghi trộm 50.000 đồng

ANH ĐỨC - DOÃN NGHỊ |

Ông Lê Đình Đức, Trưởng Công an xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vào sáng nay 30.5 xác nhận thông tin bé gái bị công an viên đánh bầm tím mông sau khi bị nghi lấy trộm 50.000 đồng.

Cục Trẻ em xác minh trang facebook kêu gọi bài trừ, bạo hành trẻ em

Phạm Đông - Anh Thư |

Tiếp nhận phản ánh của Báo Lao Động về một fanpage có nhiều bài đăng, nội dung chia sẻ tục tĩu, chuyên chửi rủa, kêu gọi bài trừ trẻ em thậm chí là bạo hành trẻ em, đại diện Cục Trẻ em cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.