Công an vào cuộc vụ cháu bé 14 tháng tuổi mặt bị bầm tím buổi đầu đến lớp

ANH THƯ |

Liên quan đến vụ việc cháu bé 14 tháng tuổi xuất hiện nhiều vết xước, bầm tím trên mặt sau buổi đầu tiên đến lớp, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đã vào cuộc điều tra.

Trao đổi phóng viên, một lãnh đạo Công An huyện An Dương cho biết, đơn vị đã nhận được trình báo từ phía gia đình về việc cháu bé bị nhiều vết bầm tím trên mặt sau buổi đầu tiên đi học tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hoa Sen (tổ dân phố số 1, thị trấn An Dương, Hải Phòng). Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Cũng trong sáng 24.10, Công an huyện An Dương mời gia đình cháu bé đến lấy lời khai phục vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hoa Sen được cấp phép hoạt động từ năm 2015, với số lượng 6 nhân viên. UBND thị trấn đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ vụ việc.

Chị Nguyễn Thị Phương Chi (sinh năm 1990, tổ dân phố số 1, thị trấn An Dương, Hải Phòng) cho biết, gia đình rất bức xúc khi chứng kiến con gái Đ.C.L.Đ (14 tháng tuổi) bị rất nhiều vết bầm tím trên mặt sau ngày đầu tiên đến lớp.

Khoảng 17h15 ngày 23.10, chị Chi đón cháu Đ. đi học về và phát hiện nhiều vết cào, bầm tím trên mặt, trán và ngực cháu bé. Ngay sau khi phát hiện sự việc bất thường này, chị Chi đã tới cơ quan công an huyện An Dương để trình báo vụ việc.

Gia đình chị Chi đã đưa cháu Đ. đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng để kiểm tra sức khỏe.

Bé gái 14 tháng tuổi mặt bị bầm tím ngày đầu tiên đến lớp.
Bé gái 14 tháng tuổi mặt bị bầm tím ngày đầu tiên đến lớp.

Kết quả thăm khám cho thấy, cháu Đ. bị chấn thương phần ngực, mặt. Cụ thể, cháu bị thâm tím tụ máu vùng trán, má trái, quanh miệng, xương ức ngang trên sườn II, III. Cháu bị 4 nốt cào dài từ 2-4cm vùng đầu, thái dương, má trái.

Theo mẹ cháu Đ, khi gia đình hỏi cô giáo nguyên nhân do đâu khiến cháu bị nặng như trên, cô giáo trao đổi lại là tưởng các cháu thơm nhau nên không để ý. Do vết thương trên mặt cháu quá nhiều, gia đình không chấp nhận lời xin lỗi từ phía cô giáo.

Mong muốn lớn nhất của gia đình lúc này là cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân do gì tác động vào mà cháu nhiều vết bầm tím, cào xước như vậy.

Sáng 24.10, đại diện lãnh đạo Thị trấn An Dương và Phòng giáo dục huyện An Dương cũng tới gia đình để động viên, chia sẻ. Trao đổi với phóng viên, Trưởng phòng Giáo dục huyện An Dương Vũ Mạnh Hùng cho biết đã yêu cầu lớp mầm non báo cáo, giải trình vụ việc.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Cháu bé 14 tháng tuổi mặt bị bầm tím ngay buổi đầu tiên đến lớp

ANH THƯ |

Buổi đầu tiên đến lớp tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hoa Sen (tổ dân phố số 1, thị trấn An Dương, Hải Phòng), phụ huynh thấy mặt con gái xuất hiện nhiều vết xước, bầm tím.

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc thuyền vịt lật khiến 2 cháu bé tử vong

Vân Trường |

Thời điểm chiếc thuyền bị lật, nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của người phụ nữ, hàng chục người đã lao xuống cứu vớt nhưng chỉ cứu được 3 người còn 2 cháu nhỏ đã tử vong.

Kết quả giám định chất lỏng trong chai sữa mà 4 cháu bé uống bị ngộ độc

Anh Thư |

Sau khi uống chung 1 chai sữa, cả 4 học sinh (cùng trú tại khu vực Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) bị ngộ độc. Cơ quan chức năng đã lấy chất lỏng màu trắng trong chai sữa này đi giám định.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hải Phòng: Cháu bé 14 tháng tuổi mặt bị bầm tím ngay buổi đầu tiên đến lớp

ANH THƯ |

Buổi đầu tiên đến lớp tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hoa Sen (tổ dân phố số 1, thị trấn An Dương, Hải Phòng), phụ huynh thấy mặt con gái xuất hiện nhiều vết xước, bầm tím.

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc thuyền vịt lật khiến 2 cháu bé tử vong

Vân Trường |

Thời điểm chiếc thuyền bị lật, nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của người phụ nữ, hàng chục người đã lao xuống cứu vớt nhưng chỉ cứu được 3 người còn 2 cháu nhỏ đã tử vong.

Kết quả giám định chất lỏng trong chai sữa mà 4 cháu bé uống bị ngộ độc

Anh Thư |

Sau khi uống chung 1 chai sữa, cả 4 học sinh (cùng trú tại khu vực Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) bị ngộ độc. Cơ quan chức năng đã lấy chất lỏng màu trắng trong chai sữa này đi giám định.