Công an vào cuộc điều tra vụ nữ sinh lớp 8 vu khống thầy giáo gạ tình

Thành Nhân |

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 8 học ở Trường THCS Xuân Diệu (TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) lập tài khoản Facebook ảo vu khống thầy giáo gạ tình, UBND TP.Mỹ Tho đã chỉ đạo Công an TP.Mỹ Tho tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ nữ học sinh lớp 8 ở học Trường THCS Xuân Diệu lập tài khoản Facebook ảo vu khống thầy giáo gạ tình, ngày 17.3, trao đổi qua điện thoại với PV Báo Lao Động, một lãnh đạo UBND TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết, UBND TP đã chỉ đạo Công an TP.Mỹ Tho tiến hành vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ việc trên.

Hiện nay, công an TP.Mỹ Tho đang tiến hành làm việc với thầy giáo có liên quan trong vụ việc trên.

Cùng ngày, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại tá Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận, liên quan đến vụ việc này, hiện công an TP.Mỹ Tho đang tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ vụ việc.

Khi có kết luận chính thức thì sẽ cung cấp thông tin đến báo chí.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, ngày 15.3, trả lời báo chí, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Diệu, cho biết, chiều 14.3, Ban Giám hiệu nhận được thông tin trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh chụp màn hình tin nhắn trao đổi giữa nữ sinh T.T.A (học sinh lớp 8 của trường) với tài khoản Facebook được cho là của thầy N.S.H, giáo viên bộ môn âm nhạc.

Theo bà Linh, nhà trường đã mời phụ huynh của em A đến trường làm rõ vụ việc. Thầy H cũng tham dự buổi làm việc.

Bước đầu, nữ sinh A thừa nhận có thành kiến với thầy H. Sau đó, nữ sinh này lấy hình ảnh thầy H để tạo một tài khoản Facebook giả mang tên N.S.H.

Nữ sinh A nhắn tin qua lại với tài khoản Facebook N.S.H (giả) với nội dung trao đổi về vấn đề tình dục, mục đích là hạ uy tín của thầy H.

Nữ sinh A này tự tạo nội dung tin nhắn và chụp màn hình gửi các bạn trong lớp và phát tán trong trường.

Sau khi làm việc với nhà trường, nữ sinh A đã xin lỗi thầy H và đăng bài lên Facebook đính chính vụ việc.

“Sáng nay, nhà trường có buổi làm việc với thầy H, lực lượng Công an cũng đến trường nắm vụ việc. Thầy H đã chấp nhận lời xin lỗi của nữ sinh A.

Phía nhà trường nhắc nhở, kỷ luật nữ sinh trên. Tuy nhiên, chúng tôi kỷ luật bằng hình thức tích cực, chứ không mạnh tay với một đứa trẻ”, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh nói.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Tiền Giang: Cầu xây chưa xong, dân phản ánh cản trở tàu ghe qua lại

Thành Nhân |

Việc xây dựng cầu Kênh Tuyến 2 (xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) dẫn vào trụ sở mới của UBND xã Phước Lập bị người dân phản ánh chiều cao thấp sẽ cản trở tàu, ghe qua lại, gây khó cho sản xuất nông nghiệp và vận chuyển nông sản sau khi thu hoạch của bà con nông dân.

Tiền Giang: Nữ sinh lớp 8 lập Facebook ảo vu khống thầy giáo gạ tình

Thành Nhân |

Do có thành kiến với thầy giáo, nữ sinh lớp 8 ở Tiền Giang đã lập Facebook ảo để vu khống giáo viên "gạ tình".

Sau vụ ném chất bẩn ở Tiền Giang, nạn nhân lại bị đe doạ tính mạng

Thành Nhân |

Chủ cửa hàng ở Tiền Giang bị ném chất bẩn vào nơi kinh doanh lại tiếp tục bị đối tượng lạ nhắn tin "khủng bố", đe dọa tính mạng khiến nạn nhân hoang mang, lo lắng.

Lâm tặc rải đinh bẫy cán bộ quản lý bảo vệ rừng ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Hiện nay, trên lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa (Đắk Nông) quản lý đang xảy ra tình trạng người dân đốt phá, hủy hoại rừng. Điều đáng nói, trên các ngả đường dẫn về các khu vực này đã được lâm tặc rải đinh, ngăn cản cán bộ quản lý bảo vệ rừng nơi đây đến hiện trường dập lửa.

Công an yêu cầu khắc phục sơ hở trong xây dựng ngân hàng đề thi tốt nghiệp

HUYÊN NGUYỄN |

Theo nguồn tin của Lao Động, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã có văn bản gửi Bộ GDĐT về việc khắc phục sơ hở thiếu sót trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia (nay là Kỳ thi tốt nghiệp THPT).

SVB phá sản vì không nghe cảnh báo của FED

Quý An (The New York Times) |

Theo đó, SVB đã sử dụng một mô hình không chính xác vì ngân hàng này đã sai lầm khi đánh giá rủi ro trong bối cảnh lãi suất.

Công trình trái phép mọc nhiều năm nhưng địa phương khó xử lý

Hoài Luân |

Phú Yên - Mặc dù chính quyền địa phương đã lập biên bản nhiều lần đối với trường hợp lấn chiếm, san gạt đất đồi để xây dựng công trình trái phép, tuy nhiên đến nay, việc xử lý vẫn còn nhiều bất cập.

Đăng ký online, làm thêm giờ... để xử lý ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

Tô Công |

Trước tình trạng nhiều trung tâm đăng kiểm trên địa bàn quá tải, gây ùn ứ, tỉnh Phú Thọ đang phải cùng lúc thực hiện nhiều biện pháp để giải tỏa, khắc phục.

Tiền Giang: Cầu xây chưa xong, dân phản ánh cản trở tàu ghe qua lại

Thành Nhân |

Việc xây dựng cầu Kênh Tuyến 2 (xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) dẫn vào trụ sở mới của UBND xã Phước Lập bị người dân phản ánh chiều cao thấp sẽ cản trở tàu, ghe qua lại, gây khó cho sản xuất nông nghiệp và vận chuyển nông sản sau khi thu hoạch của bà con nông dân.

Tiền Giang: Nữ sinh lớp 8 lập Facebook ảo vu khống thầy giáo gạ tình

Thành Nhân |

Do có thành kiến với thầy giáo, nữ sinh lớp 8 ở Tiền Giang đã lập Facebook ảo để vu khống giáo viên "gạ tình".

Sau vụ ném chất bẩn ở Tiền Giang, nạn nhân lại bị đe doạ tính mạng

Thành Nhân |

Chủ cửa hàng ở Tiền Giang bị ném chất bẩn vào nơi kinh doanh lại tiếp tục bị đối tượng lạ nhắn tin "khủng bố", đe dọa tính mạng khiến nạn nhân hoang mang, lo lắng.