Công an TPHCM xây dựng app "thẻ xanh", "thẻ thông hành"

Huyên Nguyễn |

Công an TPHCM và Bộ Công an đã triển khai ứng dụng (app) VN-eID phục vụ khai báo y tế và di chuyển. Nếu cập nhật đầy đủ được thông tin về tiêm ngừa vaccine, F0, giấy đi đường… thì app này sẽ giống như thẻ thông hành (thẻ xanh).

Tại họp báo ngày 10.9, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM thông tin, hàng ngày Công an TP,  Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông đều cập nhật danh sách F0 về cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư của Bộ Công an, trên cơ sở quét mã QR. Dựa trên danh sách cập nhật phục vụ cho lực lượng chức năng kiểm tra F0 có lưu thông trên đường hay không.

Về vấn đề thành phố cho một số loại hình kinh doanh trở lại, nhưng có khó khăn về nguyên liệu vì shipper chỉ di chuyển trong 1 quận, huyện, theo ông Hà, nguồn cung hàng hóa cho các cửa hàng không chỉ do shipper vận chuyển mà do hệ thống cung ứng hàng hóa cung cấp như chợ đầu mối, siêu thị... Shipper chủ yếu đáp ứng nhu cầu đặt hàng trực tuyến.

Hiện nay, TPHCM cho phép bổ sung hai chợ đầu mối hoạt động, các siêu thị hoạt động đến 21h hàng ngày, như vậy, khả năng giải quyết nguồn nguyên liệu sẽ tốt hơn.

Ông Hà cũng thông tin thêm về việc tạo điều kiện cho người lao động ngoại tỉnh đã tiêm 2 mũi vaccine về TPHCM làm việc, người dân của TPHCM trở lại nhà sau thời gian mắc kẹt ở các tỉnh hoặc người dân ngoại tỉnh vào TPHCM khám chữa bệnh, TPHCM đang có tính toán cho những vấn đề này. Quan điểm của công an là tôn trọng hướng dẫn của ngành Y tế. Việc lưu thông trên đường thì Công an thành phố hỗ trợ người dân tối đa theo đúng quy định.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, sau khi TPHCM có văn bản 2994 nới lỏng một số biện pháp giãn cách từ 7.9, Công an TPHCM đã cấp thêm giấy đi đường cho 21 quận/huyện, mỗi đơn vị 100 giấy, riêng TP.Thủ Đức là 300 giấy. Mỗi một cơ sở kinh doanh được cấp ít nhất 1 giấy đi đường để đảm bảo giải quyết vấn đề trước mắt cho các địa phương.

Về các cửa hàng, quán ăn được hoạt động theo quy định mới trên cơ sở thẩm định của chính quyền địa phương, Công an TPHCM sẽ cấp bổ sung sau khi có văn bản tham mưu mới từ các đơn vị.

"Thời gian tới, chắc chắn sẽ có phương án nới lỏng giãn cách xã hội, ví dụ như xác định tiêu chí thẻ xanh, thẻ vàng để lưu thông an toàn. Công an TPHCM và Bộ Công an đã triển khai ứng dụng (app) VN-eID phục vụ khai báo y tế và di chuyển. Nếu cập nhật đầy đủ được thông tin về tiêm ngừa vaccine, F0, giấy đi đường… thì app này sẽ giống như thẻ thông hành (thẻ xanh). Công an TPHCM đã báo cáo Bộ Công an, liên hệ với Bộ Y tế, các cơ quan để cập nhật đầy đủ dữ liệu nhằm thực hiện nội dung này trong thời gian tới", Thượng tá Hà cho hay.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng dự kiến được cấp "thẻ xanh COVID-19" ở TPHCM sau ngày 15.9

MINH QUÂN |

Sở Y tế TPHCM đề xuất đối tượng được cấp "thẻ xanh COVID-19" là người đã được tiêm chủng đầy đủ số mũi khuyến nghị của các hãng vaccine và người nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng.

TPHCM: 8 quận tiêm 100% vaccine cho dân, xây dựng thẻ xanh COVID-19

Huyên Nguyễn |

Đến nay, 100% người dân từ 18 tuổi trở lên của 8 quận, huyện trên địa bàn TPHCM đã được tiêm mũi 1 vaccine COVID-19. Người tiêm đủ 2 mũi vaccine có thể được hưởng lợi từ chính sách thẻ xanh đang được thành phố xây dựng.

TPHCM đang thiết kế “thẻ xanh COVID-19” để mở cửa kinh tế

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố và nhóm chuyên gia y tế, kinh tế đang thiết kế "thẻ xanh COVID-19" để quy định những ai được tham gia các hoạt động khi thành phố mở cửa lại kinh tế.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đối tượng dự kiến được cấp "thẻ xanh COVID-19" ở TPHCM sau ngày 15.9

MINH QUÂN |

Sở Y tế TPHCM đề xuất đối tượng được cấp "thẻ xanh COVID-19" là người đã được tiêm chủng đầy đủ số mũi khuyến nghị của các hãng vaccine và người nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng.

TPHCM: 8 quận tiêm 100% vaccine cho dân, xây dựng thẻ xanh COVID-19

Huyên Nguyễn |

Đến nay, 100% người dân từ 18 tuổi trở lên của 8 quận, huyện trên địa bàn TPHCM đã được tiêm mũi 1 vaccine COVID-19. Người tiêm đủ 2 mũi vaccine có thể được hưởng lợi từ chính sách thẻ xanh đang được thành phố xây dựng.

TPHCM đang thiết kế “thẻ xanh COVID-19” để mở cửa kinh tế

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố và nhóm chuyên gia y tế, kinh tế đang thiết kế "thẻ xanh COVID-19" để quy định những ai được tham gia các hoạt động khi thành phố mở cửa lại kinh tế.