Công an TPHCM sẽ kiểm soát người được phép ra đường qua mã QR

MINH QUÂN |

Công an TPHCM đang cập nhật danh sách người được phép ra đường lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại các chốt kiểm soát sẽ sử dụng camera quét mã QR, người không có thông tin trên hệ thống thì không được qua chốt.

Thông tin trên được Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết tại buổi họp báo cung cấp thông tin tình hình dịch COVID-19 chiều ngày 3.9.

Theo ông Lê Mạnh Hà, Công an TPHCM đang cập nhật danh sách người được cấp giấy đi đường của các sở, ban, ngành, quận, huyện và lập danh sách diện được lưu thông trên đường không cần cấp giấy để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

"Công an thành phố đã đề nghị các đơn vị cung cấp danh sách để công an kiểm soát chặt chẽ, người ra đường cũng phải đăng ký và đối sánh giữa lượng người ra đường với F0 trong cộng đồng xem có mối liên hệ nào không" - ông Hà nói.

Tại các chốt kiểm soát sẽ sử dụng camera quét mã QR trên điện thoại của người dân sau khi khai báo di biến động dân cư.

"Thời gian tới, nếu các trường hợp chưa cung cấp thông tin và không có thông tin trên hệ thống có thể buộc phải quay đầu" - ông Hà cho nói.

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM. Ảnh: Minh Quân
Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM. Ảnh: Minh Quân

Cũng theo đại diện Công an TPHCM, hiện có tình trạng lừa đảo, mua bán giấy đi đường. Công an thành phố đã hướng dẫn các chốt, trạm để kiểm tra và sẽ dễ dàng phát hiện. Sau khi cập nhật danh sách vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người ra đường sai đối tượng sẽ bị công an xử lý.

Hiện Công an TPHCM đã triển khai thí điểm 2 camera tự quét mã QR khai báo y tế bằng phần mềm di chuyển nội địa ở ngã sáu Phù Đổng (đoạn giao lộ Nguyễn Trãi – Cách Mạng Tháng Tám, quận 1) và đường Cách Mạng Tháng Tám trước Công an quận 3.

Theo đó, khi người dân đã khai báo y tế qua các điểm trên thì chỉ cần đưa mã QR vào camera để khai báo. Trước đó, nếu người dân đi qua các chốt trạm thì phải khai báo y tế chụp lại mã QR và đưa cho cán bộ chiến sĩ tại chốt kiểm tra. Việc làm này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ do dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp trên địa bàn TPHCM.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Công an TPHCM nói về việc cấp giấy đi đường sau ngày 6.9

MINH QUÂN |

Sau ngày 6.9, nếu TPHCM tiếp tục kéo dài giãn cách, Công an TPHCM sẽ có phương án về giấy đi đường gọn nhất, thuận tiện nhất, không gây phiền hà cho người dân.

Công an TPHCM thông tin thêm về 30 F0 bị phát hiện đi ra ngoài đường

Huyên Nguyễn |

Trong 30 F0 được phát hiện, có 8 người đang cách ly tập trung, 2 người khỏi bệnh, 1 trường hợp chưa xác minh được, số còn lại được đưa về cách ly tại nhà.

Công an TPHCM nêu rõ 7 nhóm người không cần giấy đi đường khi qua chốt

MINH QUÂN |

Ngày 29.8, Công an TPHCM đã có hướng dẫn cụ thể về việc kiểm tra tại các chốt và cách thức khai báo khai y tế để xuất trình khi ra vào các chốt trong nội ô TPHCM. Trong đó, nêu rõ 7 nhóm người không cần giấy đi đường khi qua chốt.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Công an TPHCM nói về việc cấp giấy đi đường sau ngày 6.9

MINH QUÂN |

Sau ngày 6.9, nếu TPHCM tiếp tục kéo dài giãn cách, Công an TPHCM sẽ có phương án về giấy đi đường gọn nhất, thuận tiện nhất, không gây phiền hà cho người dân.

Công an TPHCM thông tin thêm về 30 F0 bị phát hiện đi ra ngoài đường

Huyên Nguyễn |

Trong 30 F0 được phát hiện, có 8 người đang cách ly tập trung, 2 người khỏi bệnh, 1 trường hợp chưa xác minh được, số còn lại được đưa về cách ly tại nhà.

Công an TPHCM nêu rõ 7 nhóm người không cần giấy đi đường khi qua chốt

MINH QUÂN |

Ngày 29.8, Công an TPHCM đã có hướng dẫn cụ thể về việc kiểm tra tại các chốt và cách thức khai báo khai y tế để xuất trình khi ra vào các chốt trong nội ô TPHCM. Trong đó, nêu rõ 7 nhóm người không cần giấy đi đường khi qua chốt.