Công an TPHCM nhận 700 đơn tố cáo thiệt hại 200 tỉ từ vụ sập sàn Coolcat

Anh Tú - Minh Quân |

Liên quan vụ việc hàng trăm nạn nhân kéo đến Công an TPHCM nộp đơn tố ứng dụng Coolcat lừa đảo, chiều 28.4, Công an TPHCM cho biết đã tiếp nhận hơn 700 đơn tố cáo với số tiền thiệt hại hơn 200 tỉ đồng.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Phó giám đốc Công an TP.HCM) thông tin về vụ sập sàn Coolcat

Chiều 28.4, tại buổi họp báo về tình hình trật tự, an toàn xã hội tháng 4 năm 2021, đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Phó giám đốc Công an TP.HCM) đã thông tin về việc vừa qua nhiều nạn nhân đã có gửi đơn tố cáo về việc ứng dụng Coolcat (sàn giao dịch bảo hiểm 100% vốn) có dấu hiệu lừa đảo.

"Tới thời điểm hiện tại, chúng tôi tiếp nhận khoảng 700 đơn thư tố cáo gửi đến Công an TPHCM, tổng số tiền mà các nhà đầu tư này khai báo thiệt hại trên dưới 200 tỉ đồng và hiện công tác tiếp nhận vẫn đang tiếp tục triển khai", đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết.

Theo người đại diện Công an TPHCM, hiện công an đang điều tra thêm để xác định nghi can cầm đầu. Tuy nhiên, do đây là một vụ việc xảy ra trên môi trường mạng, nên để xác định được đối tượng đứng sau là hết sức khó khăn, bởi tính ẩn danh của của nó.

Như Lao Động đã đưa tin, trong mấy ngày qua nhiều người dân đã đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để gửi đơn tố cáo về việc bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia đầu tư trên ứng dụng Coolcat.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang tại buổi họp báo. Anh: Anh Tú
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang tại buổi họp báo. Anh: Anh Tú

Theo ghi nhận PV chỉ trong chiều 23.4, đã có 600 đơn tố cáo ứng dụng Coolcat lừa đảo được người dân đến gửi tại Công an TPHCM và tổng số tiền mà các nhà đầu tư này bỏ vào là gần 200 tỉ đồng.

Theo tố cáo từ các nạn nhân, Coolcat được quảng cáo là nền tảng giao dịch bảo hiểm vốn đầu tiên tại Việt Nam. Sàn giao dịch này thực hiện các giao dịch vàng, USD, bitcoin, giao dịch dự đoán giá ngắn hạn và được quảng cáo là được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán Bahamas; và sắp tới, Coolcat sẽ khai trương văn phòng đại diện nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.

Quang cảnh buổi họp báo. Anh: Anh Tú
Quang cảnh buổi họp báo. Anh: Anh Tú

Cụ thể, Coolcat tự nêu là công ty duy nhất bảo hiểm 100% vốn giao dịch ở Việt Nam nên "an toàn tuyệt đối, không sợ thua lỗ". Coolcat có 2 website chính là https://www.coolcat.com.vn và https://coolcatvietnam.com (các trang này hiện không thể truy cập). Chỉ cần người chơi vào đó và tải phần mềm Coolcat vào điện thoại di động, đăng nhập bằng số điện thoại của mình là có thể bắt đầu chơi.

Công việc của người chơi lúc này là bấm dự đoán giá Bitcoin, giá vàng lên hoặc xuống. Nếu đoán thắng thì nhận được 73% tiền thắng. Nếu thua 6 lần liên tiếp thì phải dừng lại, báo về để được bảo hiểm đền 100%. Việc hoàn trả bảo hiểm được tự động trong ngày.

Sau đó, vào khoảng giữa tháng 4.2021, thì sàn Coolcat bị sập, nhiều người đầu tư không thể truy cập nên có đơn gửi công an.

Anh Tú - Minh Quân
TIN LIÊN QUAN

Làm gì để “cắt đầu” những vụ lừa như Coolcat?

Thế Lâm |

Nhìn những tờ đơn các nạn nhân của Coolcat tập hợp để gửi đến cơ quan chức năng, có lẽ không ít người trong chúng ta ước rằng: Giá mà họ tố cáo sớm hơn.

Vụ ứng dụng Coolcat lừa đảo: Công an TPHCM tiếp nhận nhiều đơn tố cáo

Huân Cao |

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của người dân về việc ứng dụng Coolcat (sàn giao dịch bảo hiểm 100% vốn) có dấu hiệu lừa đảo.

Sập sàn Coolcat: Số nạn nhân "sập bẫy" có thể lên đến hàng chục nghìn người

Anh Tú |

Theo ghi nhận PV trong chiều 23.4, đã có 600 đơn tố cáo ứng dụng Coolcat lừa đảo được người dân đến gửi tại Công an TPHCM và tổng số tiền mà các nhà đầu tư này bỏ vào là gần 200 tỉ đồng. Theo phản ánh của các nạn nhân, thực tế số người và số tiền đầu tư vào sàn này có thể đến hàng chục nghìn người với cả nghìn tỉ đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Làm gì để “cắt đầu” những vụ lừa như Coolcat?

Thế Lâm |

Nhìn những tờ đơn các nạn nhân của Coolcat tập hợp để gửi đến cơ quan chức năng, có lẽ không ít người trong chúng ta ước rằng: Giá mà họ tố cáo sớm hơn.

Vụ ứng dụng Coolcat lừa đảo: Công an TPHCM tiếp nhận nhiều đơn tố cáo

Huân Cao |

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của người dân về việc ứng dụng Coolcat (sàn giao dịch bảo hiểm 100% vốn) có dấu hiệu lừa đảo.

Sập sàn Coolcat: Số nạn nhân "sập bẫy" có thể lên đến hàng chục nghìn người

Anh Tú |

Theo ghi nhận PV trong chiều 23.4, đã có 600 đơn tố cáo ứng dụng Coolcat lừa đảo được người dân đến gửi tại Công an TPHCM và tổng số tiền mà các nhà đầu tư này bỏ vào là gần 200 tỉ đồng. Theo phản ánh của các nạn nhân, thực tế số người và số tiền đầu tư vào sàn này có thể đến hàng chục nghìn người với cả nghìn tỉ đồng.