Công an TPHCM đã tiếp nhận hơn 200.000 hồ sơ căn cước công dân có gắn chíp

Huân Cao |

Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đã tiếp nhận gần 220.000 hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử, đạt tỉ lệ 5,1% chỉ tiêu được giao.

Chiều 18.3, Công an TPHCM đã có buổi gặp báo chí để thông tin về Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD trên địa bàn TPHCM hiện nay.

Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TPHCM. Ảnh: Anh Tú

Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TPHCM - cho biết, TPHCM là 1 trong 10 địa phương trọng điểm được Bộ Công an quan tâm chỉ đạo, giao chỉ tiêu phấn đấu đến ngày 30.4.2021 phải hoàn thành việc cấp CCCD cho hơn 4,1 triệu nhân khẩu trong diện cấp CCCD (2,7 triệu nhân khẩu thường trú, 1,4 triệu nhân khẩu tạm trú).

Công an TPHCM đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn thành phố, quyết liệt chỉ đạo xác định rõ nhiệm vụ chính trị, quán triệt cho cán bộ thực hiện đúng theo quy định.

Đại diện Công an TPHCM cung cấp những thông tin liên quan đến báo chí. Ảnh: Anh Tú

Tính đến ngày 16.3, Công an TPHCM đã tiếp nhận gần 220.000 hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử/4,1 triệu nhân khẩu được giao, đạt tỉ lệ 5,1%.

Hiện Công an TPHCM đã hoàn chỉnh gần 42.000 thẻ CCCD có gắn chíp điện tử để trả cho công dân. Thời gian cấp CCCD trên địa bàn TPHCM được bố trí luân phiên liên tục cấp phát từ 7h đến 22h tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy và chủ nhật và ngày lễ đặc thù.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết thủ tục đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân gắn chip

Vương Trần |

Dự kiến, đến trước ngày 1.7.2021, trên cả nước sẽ cấp khoảng 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip mới đối với các cá nhân từ 14 tuổi trở lên.

Người không rõ ngày tháng sinh, làm căn cước công dân gắn chip ra sao?

Việt Dũng |

Nhiều công dân, nhất là những người lớn tuổi thường không rõ ngày sinh, tháng đẻ, khi làm thẻ căn cước công dân gắn chip thì cần thực hiện 1 số thủ tục.

Ai được miễn lệ phí cấp căn cước công dân?

Phương Anh |

Tại Điều 5 Thông tư 59/2019 của Bộ Tài chính có nêu rõ các trường hợp công dân được miễn lệ phí cấp căn cước công dân (CCCD) và không phải đóng phí cấp CCCD.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chi tiết thủ tục đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân gắn chip

Vương Trần |

Dự kiến, đến trước ngày 1.7.2021, trên cả nước sẽ cấp khoảng 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip mới đối với các cá nhân từ 14 tuổi trở lên.

Người không rõ ngày tháng sinh, làm căn cước công dân gắn chip ra sao?

Việt Dũng |

Nhiều công dân, nhất là những người lớn tuổi thường không rõ ngày sinh, tháng đẻ, khi làm thẻ căn cước công dân gắn chip thì cần thực hiện 1 số thủ tục.

Ai được miễn lệ phí cấp căn cước công dân?

Phương Anh |

Tại Điều 5 Thông tư 59/2019 của Bộ Tài chính có nêu rõ các trường hợp công dân được miễn lệ phí cấp căn cước công dân (CCCD) và không phải đóng phí cấp CCCD.