Công an TP. Huế trắng đêm làm thẻ căn cước công dân

BÌNH NGUYÊN - MẠNH HÙNG |

Những ngày này, Công an TP. Huế làm việc trắng đêm để làm thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử cho công dân.

Theo đó, để đảm bảo tiến độ cấp thẻ căn cước có gắn chíp điện tử cho công dân, Công an TP. Huế bố trí ba tổ công tác, một tổ tiếp dân tại Trung tâm hành chính công UBND TP. Huế, một điểm tiếp công dân tại Trường THPT Quốc Học, một điểm tiếp dân lưu động tại UBND các phường.

Công an TP. Huế làm việc xuyên đêm để cấp thẻ căn cước có gắn chíp điện tử cho công dân. Ảnh: CA.

Mỗi ngày theo lịch, các cán bộ chiến sĩ làm việc từ 7h sáng đến 22h đêm, nhưng để kịp tiến độ cũng như phục vụ trọn vẹn cho bà con nhân dân nên hôm nào các tổ công tác cũng làm việc đến 12h đêm thậm chí đến 1, 2h sáng.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế thu nhận hơn 45.000 hồ sơ cấp căn cước công dân, đã nhận hơn 7.000 thẻ căn cước công dân từ Bộ Công an để trả cho công dân. Riêng công an TP. Huế thu nhận hơn 5.000 hồ sơ.

BÌNH NGUYÊN - MẠNH HÙNG
TIN LIÊN QUAN

100 ngày không nghỉ để cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp cho công dân

DIỆU ANH |

Nhằm thực hiện mục tiêu của Bộ Công an là cấp 50 triệu căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử để phục vụ việc quản lý cư trú trên môi trường điện tử, phục vụ Chính phủ số, Công an thành phố Ninh Bình đã triển khai đợt cao điểm "100 ngày không nghỉ" để cấp thẻ CCCD gắn chíp cho công dân.

Ý nghĩa của 12 số trên thẻ căn cước công dân

Phạm Đông |

Hiện nay, căn cước công dân gắn chip đang được triển khai rộng rãi tại nhiều địa phương. 12 số trên thẻ căn cước công dân thể hiện nơi công dân đăng ký khai sinh, giới tính và năm sinh của người đó.

Những ai được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip?

Việt Dũng |

Theo quy định về cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip, người đủ từ 14 tuổi trở lên đều được làm loại thẻ này.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

100 ngày không nghỉ để cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp cho công dân

DIỆU ANH |

Nhằm thực hiện mục tiêu của Bộ Công an là cấp 50 triệu căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử để phục vụ việc quản lý cư trú trên môi trường điện tử, phục vụ Chính phủ số, Công an thành phố Ninh Bình đã triển khai đợt cao điểm "100 ngày không nghỉ" để cấp thẻ CCCD gắn chíp cho công dân.

Ý nghĩa của 12 số trên thẻ căn cước công dân

Phạm Đông |

Hiện nay, căn cước công dân gắn chip đang được triển khai rộng rãi tại nhiều địa phương. 12 số trên thẻ căn cước công dân thể hiện nơi công dân đăng ký khai sinh, giới tính và năm sinh của người đó.

Những ai được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip?

Việt Dũng |

Theo quy định về cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip, người đủ từ 14 tuổi trở lên đều được làm loại thẻ này.