Công an tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu hiến máu nhân đạo

NHẬT HỒ |

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu cùng tham gia hiến máu tình nguyện. Gần 600 cán bộ chiến sĩ hai tỉnh đã hiến máu ngay ngày đầu năm Tân sửu 2021.

Sáng ngày 25.2 tại trụ sở Khối cảnh sát, Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Thành phố Cần Thơ tổ chức hiến máu nhân đạo. Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự, động viên cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh tham gia hiến máu.

Thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (ngày 7.4), lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng đã phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng công an toàn tỉnh và trong đợt này có 258 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh trấn áp tội phạm và phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời hăng hái tham gia hiến máu và vận động mọi người đủ tiêu chuẩn sức khỏe tham gia hiến máu.

Trước đó, ngày 24.2 Công an tỉnh Bạc Liêu cũng tổ chức hiến máu tình nguyện trong lực lượng công an tỉnh này. Trong đợt hiến máu này, có hơn 300 cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an tham gia hiến được 325 đơn vị máu. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ lực lượng Công an nhằm thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Việc hiến máu tình nguyện góp phần cung cấp nguồn máu vào ngân hàng máu sống của Bệnh viện huyết học và truyền máu Cần Thơ, giúp điều trị cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN vận động đoàn viên, NLĐ tích cực tham gia hiến máu

Bảo Hân |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn vận động đoàn viên và người lao động tích cực tham gia hiến máu tình nguyện trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Hơn 200 y, bác sĩ tham gia hiến máu cứu người

PHÚC ĐẠT |

Hơn 200 cán bộ, y, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế và 100 người đăng kí hiến máu cứu người.

Nhiều người đi hiến máu từ sáng sớm mùng 1 Tết

Minh Ánh |

Như một việc làm tốt đẹp đầu năm mới, mùng 1 Tết, các bác sĩ cùng nhiều người dân đã đến hiến máu tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Hà Nội).

Hiến máu trong dịp Tết Nguyên đán: Ý nghĩa to lớn, lợi ích tuyệt vời

Hồng Nhật |

Trong những ngày gần Tết nguyên đán, nhu cầu về lượng máu dự trữ trong điều trị và khám chữa bệnh tăng cao ở các cơ sở y tế. Việc tham gia hiến máu không chỉ giúp cung cấp lượng máu dự trữ cần thiết trong thời gian này, mà còn đem đến những tác động tích cực cho sức khỏe của người tham gia hiến máu. Hơn nữa, nhiều người quan niệm hiến máu sẽ đem lại nhiều may mắn trong năm mới.

Tấm lòng thiện nguyện của người cán bộ xã hơn 15 lần hiến máu cứu người

Vương Trần - Hoàng Mai |

Từ năm 2008 tới nay, anh Trần Quang Khải (xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) đã 15 lần hiến máu cứu người. Anh Khải cũng là một trong những công dân được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “người tốt, việc tốt” vào năm 2020.

Bác sĩ, người dân đi hiến máu tình nguyện khi quỹ máu đang sụt giảm

Tạ Quang |

Nhiều bác sỹ, y tá Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương kêu gọi người dân tình nguyện hiến máu khi quỹ máu điều trị cho người bệnh đang bị sụt giảm nghiêm trọng dịp Tết.

Nghìn người ở Đắk Lắk hiến máu, phòng thiếu máu trong mùa COVID-19

BẢO TRUNG |

Dịch COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, toàn vùng Tây Nguyên đã có hàng loạt ca dương tính với SARS-CoV-2 (đều ở tỉnh Gia Lai). Tuy vậy, cả ngàn người ở địa bàn huyện Ea Kar (Đắk Lắk) vẫn đi hiến máu cứu người thời điểm trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Tổng LĐLĐVN vận động đoàn viên, NLĐ tích cực tham gia hiến máu

Bảo Hân |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn vận động đoàn viên và người lao động tích cực tham gia hiến máu tình nguyện trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Hơn 200 y, bác sĩ tham gia hiến máu cứu người

PHÚC ĐẠT |

Hơn 200 cán bộ, y, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế và 100 người đăng kí hiến máu cứu người.

Nhiều người đi hiến máu từ sáng sớm mùng 1 Tết

Minh Ánh |

Như một việc làm tốt đẹp đầu năm mới, mùng 1 Tết, các bác sĩ cùng nhiều người dân đã đến hiến máu tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Hà Nội).

Hiến máu trong dịp Tết Nguyên đán: Ý nghĩa to lớn, lợi ích tuyệt vời

Hồng Nhật |

Trong những ngày gần Tết nguyên đán, nhu cầu về lượng máu dự trữ trong điều trị và khám chữa bệnh tăng cao ở các cơ sở y tế. Việc tham gia hiến máu không chỉ giúp cung cấp lượng máu dự trữ cần thiết trong thời gian này, mà còn đem đến những tác động tích cực cho sức khỏe của người tham gia hiến máu. Hơn nữa, nhiều người quan niệm hiến máu sẽ đem lại nhiều may mắn trong năm mới.

Tấm lòng thiện nguyện của người cán bộ xã hơn 15 lần hiến máu cứu người

Vương Trần - Hoàng Mai |

Từ năm 2008 tới nay, anh Trần Quang Khải (xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) đã 15 lần hiến máu cứu người. Anh Khải cũng là một trong những công dân được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “người tốt, việc tốt” vào năm 2020.

Bác sĩ, người dân đi hiến máu tình nguyện khi quỹ máu đang sụt giảm

Tạ Quang |

Nhiều bác sỹ, y tá Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương kêu gọi người dân tình nguyện hiến máu khi quỹ máu điều trị cho người bệnh đang bị sụt giảm nghiêm trọng dịp Tết.

Nghìn người ở Đắk Lắk hiến máu, phòng thiếu máu trong mùa COVID-19

BẢO TRUNG |

Dịch COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, toàn vùng Tây Nguyên đã có hàng loạt ca dương tính với SARS-CoV-2 (đều ở tỉnh Gia Lai). Tuy vậy, cả ngàn người ở địa bàn huyện Ea Kar (Đắk Lắk) vẫn đi hiến máu cứu người thời điểm trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.