Công an tỉnh An Giang hỗ trợ gạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch

Nghiêm Túc |

Ngày 2.7, Công an tỉnh An Giang tổ chức hỗ trợ gạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại 3 địa phương trong tỉnh, gồm: TP. Long Xuyên, huyện Châu Thành, An Phú.

Đợt hỗ trợ gạo lần này lên đến gần 50 tấn do Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang - cùng lãnh đạo các đơn vị Công an vận động các tập thể, cá nhân hảo tâm đóng góp nhằm hỗ trợ người dân có đời sống khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID- 19, nhất là các hộ dân mua bán nhỏ lẻ, các hộ nghèo và cận nghèo,…

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trực tiếp hỗ trợ gạo cho người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: NT
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trực tiếp hỗ trợ gạo cho người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: NT
Trong đó, tại địa bàn TP. Long Xuyên là 36 tấn, hai huyện Châu Thành và An Phú là 10 tấn. Để tiện ích cho người nhận, ban tổ chức không chỉ đảm bảo các quy định về an toàn phòng chống dịch COVID-19 như: đeo khẩu trang, sát khuẩn... mà còn đặc biệt quan tâm đến việc bố trí vị trí hợp lý để người nhận đỡ phải tập trung và đi lại đoạn đường xa. Theo đó, tại TP. Long Xuyên, tổ chức phát gạo tại 3 điểm, gồm: địa bàn phường Mỹ Quý, Mỹ Phước và tại Công an TP. Long Xuyên.
Tổ chức sát khuẩn tay, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho tất cả người dân đến nhận gạo. Ảnh: NT
Tổ chức sát khuẩn tay, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho tất cả người dân đến nhận gạo. Ảnh: NT
Việc xuất hiện đúng thời điểm, cộng với cách chăm lo chu đáo đó, nên dù những túi gạo không lớn (10kg/phần), nhưng đã mang lại cho người nhận niềm vui rất lớn. Ông Huỳnh Văn Châu, người dân phường Mỹ Xuyên chia sẻ: “Món quà rất kịp thời, rất quý”. Theo lời ông Châu, vợ ông bị tai biến, người con thì đầu óc không được tỉnh táo, bàn thân ông đã ngoài 70 nhưng vẫn phải làm thuê nuôi gia đình. Nhưng từ lúc dịch COVID-19 bùng phát, công việc làm thuê ngày càng khó, khiến cho gia cảnh đã khó của ông càng khó khăn hơn.
Nghiêm Túc
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở biên giới

LỆ THỦY |

Sáng 9.6, tại xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, Binh đoàn 15 và Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 đã hỗ gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong mùa dịch COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Tiếp tục hỗ trợ gạo cho công nhân lao động

Nguyễn Huyền |

Ngày 24.5, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã đến tổ dân phố Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 của thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên; xã Tiền Phong và “Siêu thị 0 đồng” của xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng trao 20 tấn gạo cho công nhân lao động.

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Hỗ trợ gạo cho 3.000 người lao động ngoại tỉnh

Bảo Anh |

Ngày 17.5, bà Nguyễn Thị Vân Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh cho biết, đến 20h ngày 16.5 tỉnh Bắc Ninh có 255 ca dương tính với virus SARS Cov-2, hơn 3.000 F1; gần 30.000 F2. Trong đó có 9 người lao động (NLĐ) mắc COVID-19, 456 NLĐ là F1, 4.672 NLĐ là F2…

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Hỗ trợ gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở biên giới

LỆ THỦY |

Sáng 9.6, tại xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, Binh đoàn 15 và Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 đã hỗ gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong mùa dịch COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Tiếp tục hỗ trợ gạo cho công nhân lao động

Nguyễn Huyền |

Ngày 24.5, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã đến tổ dân phố Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 của thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên; xã Tiền Phong và “Siêu thị 0 đồng” của xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng trao 20 tấn gạo cho công nhân lao động.

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Hỗ trợ gạo cho 3.000 người lao động ngoại tỉnh

Bảo Anh |

Ngày 17.5, bà Nguyễn Thị Vân Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh cho biết, đến 20h ngày 16.5 tỉnh Bắc Ninh có 255 ca dương tính với virus SARS Cov-2, hơn 3.000 F1; gần 30.000 F2. Trong đó có 9 người lao động (NLĐ) mắc COVID-19, 456 NLĐ là F1, 4.672 NLĐ là F2…