Công an Thừa Thiên Huế phối hợp làm việc với 2 Sở An ninh nước bạn Lào

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa có chuyến làm việc với hai Sở An ninh tỉnh Salavan và tỉnh SeKông (Lào).

Ngày 11.3, Công an Thừa Thiên Huế cho biết, tại cửa khẩu La Lay (xã A Ngo, huyện Đakrong, tỉnh Quảng Trị), Công an tỉnh này đã có buổi làm việc với Sở An ninh hai tỉnh Salavan và Sekong (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).

Công an Thừa Thiên Huế tặng máy tính và thiết bị y tế cho Sở An ninh hai tỉnh Salavan và Sekong (Lào) với trị giá 300 triệu đồng. Ảnh: CA.

Tại buổi làm việc, các bên đã trao đổi một số nội dung liên quan đến tình hình an ninh trật tự giữa các địa phương, khu vực biên giới; đánh giá kết quả thực hiện bản ghi nhớ hợp tác an ninh trật tự; từ đó đề ra một số nội dung trọng tâm cần hợp tác thực hiện trong thời gian tới, cụ thể: các bên sẽ thống nhất tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an ba tỉnh thực hiện các nội dung đã ký kết; chỉ đạo Công an ba huyện biên giới là A Lưới, Xá Muối và Kà Lừm phải định kỳ và đột xuất, luân phiên tổ chức giao ban; thường xuyên thông báo tình hình và trao đổi cho nhau những vấn đề có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tăng cường trao đổi kinh nghiệm và phối hợp đấu tranh trên nhiều lĩnh vực; tăng cường quản lý và giáo dục cho cán bộ chiến sĩ và công dân mình ở khu vực biên giới ý thức tôn trọng pháp luật, phong tục tập quán của mỗi nước, chấp hành nghiêm pháp luật về biên giới của hai nước.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát biểu, cảm ơn tình cảm mà Sở An ninh tỉnh Salavan và Sê Kông đã dành cho cán bộ chiên sĩ Công an Thừa Thiên Huế; Đồng thời, bày tỏ quan điểm Công an Thừa Thiên Huế sẵn sàng phối hợp hỗ trợ để Sở An ninh tỉnh Salavan và tỉnh Sê Kông thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự; mong muốn tình hữu nghị giữa lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và 2 Sở An ninh luôn được thắt chặt, bền vững, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Dịp này, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn đã trao tặng Sở An ninh tỉnh Salavan và tỉnh SeKông, mỗi đơn vị 5 bộ máy vi tính và một số nhu yếu phẩm và trang thiết bị y tế với tổng trị giá 300 triệu đồng.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

BHXH tỉnh Quảng Nam: Chi trả 264 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp

Hữu Long |

Trong năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam (BHXH) đã chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp với số tiền hơn 264 tỉ đồng cho người lao động khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư Lào

Theo TTXVN |

Ngày 2.2, Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào gửi điện chúc mừng Đại hội XIII của Đảng

. |

Những thành tựu của Việt Nam là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

BHXH tỉnh Quảng Nam: Chi trả 264 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp

Hữu Long |

Trong năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam (BHXH) đã chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp với số tiền hơn 264 tỉ đồng cho người lao động khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư Lào

Theo TTXVN |

Ngày 2.2, Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào gửi điện chúc mừng Đại hội XIII của Đảng

. |

Những thành tựu của Việt Nam là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào.