Công an thành phố Hà Nội sẽ siết chặt xử lý vi phạm phòng dịch từ 24.5

Tùng Giang |

Theo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, bắt đầu từ hôm nay (24.5), lực lượng Công an thành phố sẽ siết chặt công tác xử lý vi phạm phòng chống dịch; quy trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các quận, huyện nếu để xảy ra việc tụ tập đông người mà không phát hiện, xử lý.

Chiều 24.5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội tiếp tục họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã; xã, phường thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Báo cáo tại phiên họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, chùm ca bệnh mới chưa rõ nguồn lây tại Công ty cổ phần tập đoàn T&T và Park 11 Times City có 15 F0 tại các địa điểm: 4 F0 tại Tòa Park 11 Times City. Qua xét nghiệm sàng lọc của Bệnh viện Vinmec ngày 23.5 phát hiện 1 bệnh nhân.

Cũng theo ông Hạnh, qua rà soát các đối tượng liên quan phát hiện thêm 3 F0 khác (bố, mẹ, em trai). Đến nay đã xác định được 66 F1 của các ca mắc này chuyển cách ly tập trung (trong đó 12 F1 đã chuyển thành F0); 10 F0 tại Công ty cổ phần tập đoàn T&T (số 2A Phạm Sư Mạnh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm), trong đó 8 ca cùng phòng, 2 ca cùng tầng với BN tại Park 11 Times City; Có 1 F0 tại Tổng cục Thuế (số 123 phố Lò Đúc, Hai Bà Trưng). Đây là trường hợp F1 của BN C. (tại Park 11 Times City) chuyển thành F0.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng đánh giá, chùm ca bệnh tại Tập đoàn T&T là ổ dịch hết sức phức tạp, chưa xác định nguồn lây, thời gian lây.

Ông Chử Xuân Dũng cho hay, trước mắt có thể nhận định ổ dịch lây từ chính tập đoàn này chứ không phải lây từ gia đình cháu bé ở Times City. Đêm qua BCĐ đã cung cấp danh sách 462 cán bộ làm việc ở T&T, yêu cầu khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm.

“Đến thời điểm này chỉ có 20 mẫu gửi lên. CDC vừa báo cáo có thêm 2 ca, hiện là 17 ca dương tính. Đề nghị các địa phương chậm nhất 20 giờ tối nay (24.5) phải lấy mẫu những người còn lại gửi lên CDC. Việc này hiện rất chậm chạp, nếu địa phương nào chậm thì sẽ xem xét trách nhiệm và có ý kiến của thành phố. Phải thông tin và truy vết ngay”, ông Dũng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu cơ quan hành chính các cấp, các công ty, tổ chức, tổ chức hội họp phải đảm bảo khoảng cách 2m, không quá 50% chỗ ngồi; họp trực tuyến; phòng họp phải thông thoáng; hạn chế sử dụng điều hòa trung tâm, vệ sinh khử khuẩn thường xuyên nhất là ở Khu liên cơ của TP trên phố Võ Chí Công; các đơn vị cũng có biển cần hạn chế tiếp khách.

Nói về hoạt động của Tổ COVID-19 cộng đồng, ông Chử Xuân Dũng cho biết, qua kiểm tra và thực tế, cần chấn chỉnh lại hoạt động của tổ này.

“Ai cũng rất ngại khi phải tiếp xúc, điều tra các trường hợp liên quan đến COVID-19, nên phải được tập huấn đầy đủ thì tổ này mới hoạt động hiệu quả như mong muốn của thành phố”, ông Dũng nói.

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội báo cáo, qua báo chí phản ánh bãi đá sông Hồng, nhiều người tụ tập vào các ngày cuối tuần, không đeo khẩu trang. Thường trực Thành uỷ cũng đã chỉ đạo nóng về việc này. Bắt đầu từ hôm nay, lực lượng Công an thành phố siết chặt công tác xử lý vi phạm phòng, chống dịch.

Do đó tối nay (24.5), Công an thành phố Hà Nội sẽ có công văn gửi các quận huyện xử lý các vi phạm; quy trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các quận, huyện nếu để xảy ra việc tụ tập đông người mà không phát hiện, xử lý.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau ngày 25.5 người dân về thành phố phải khai báo y tế trong 24h

Tùng Giang |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị, người dân trở về Hà Nội (bất kỳ địa phương nào) từ 10.5 đến 24.5 phải khai báo y tế online xong trong ngày 25.5. Sau ngày 25.5, tất cả người dân về thành phố phải khai báo y tế trong 24h.

Hà Nội: 3 toà chung cư ngay sát mặt đường vẫn hoang lạnh không bóng người ở

Vương Trần - Ngọc Lê |

3 tòa chung cư nằm tại vị trí đắc địa trên mặt đường lớn Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xây dựng hoàn thiện nhưng lại rơi vào tình trạng bỏ hoang, không bóng người ở và đang dần có những dấu hiệu xuống cấp.

Hà Nội: Lực lượng chức năng đội mưa cách ly y tế tòa chung cư Goldmark City

Tùng Giang |

Sáng 24.5, tòa nhà R4 khu chung cư Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu) được lực lượng chức năng tiến hành cách ly y tế sau khi ghi nhận một ca mắc COVID-19 tại khu vực này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Sau ngày 25.5 người dân về thành phố phải khai báo y tế trong 24h

Tùng Giang |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị, người dân trở về Hà Nội (bất kỳ địa phương nào) từ 10.5 đến 24.5 phải khai báo y tế online xong trong ngày 25.5. Sau ngày 25.5, tất cả người dân về thành phố phải khai báo y tế trong 24h.

Hà Nội: 3 toà chung cư ngay sát mặt đường vẫn hoang lạnh không bóng người ở

Vương Trần - Ngọc Lê |

3 tòa chung cư nằm tại vị trí đắc địa trên mặt đường lớn Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xây dựng hoàn thiện nhưng lại rơi vào tình trạng bỏ hoang, không bóng người ở và đang dần có những dấu hiệu xuống cấp.

Hà Nội: Lực lượng chức năng đội mưa cách ly y tế tòa chung cư Goldmark City

Tùng Giang |

Sáng 24.5, tòa nhà R4 khu chung cư Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu) được lực lượng chức năng tiến hành cách ly y tế sau khi ghi nhận một ca mắc COVID-19 tại khu vực này.