Công an Thái Bình: Tích cực góp phần phòng, chống COVID-19

TRUNG DU |

Kể từ khi tại Thái Bình bắt đầu xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, lực lượng công an các cấp tại địa phương này đã phải căng mình, nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự, cũng như tham gia tích cực vào tuyến đầu phòng, chống dịch.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; từ 12 giờ ngày 6.5 lực lượng công an trong toàn tỉnh Thái Bình đã chuyển trạng thái cao nhất, huy động toàn bộ lực lượng tích cực, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 song vẫn bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình lập tức chỉ đạo công an các huyện, thành phố đặc biệt là lực lượng công an các cấp xã, phường, trị trấn phối hợp truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Công an Thái Bình cũng tổ chức tổng rà soát người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, đến nay chưa phát hiện bất cứ trường hợp nào xuất, nhập cảnh trái phép.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Bình Minh, huyện Kiến Xương. Ảnh: CTV.

Tổ chức duy trì hoạt động 24/24 giờ tại các chốt kiểm soát dịch, gồm: 5 chốt tại thôn Hưng Đạo (xã Bình Minh, Kiến Xương); 4 chốt tại xã Hồng Dũng (huyện Thái Thụy); 5 chốt tại thôn Thái Thuần (xã An Thái, Quỳnh Phụ); 4 chốt tại thôn Văn Long (xã Vũ Tiến, Vũ Thư).

Công an thành phố Thái Bình bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chỉ đạo các lực lượng bảo đảm các khu vực cách ly tập trung của tỉnh.

Cùng với đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị, công an các huyện, thành phố chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an xã Nam Hải, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống COVID-19.
Công an xã Nam Hải, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống COVID-19. Ảnh: CTV.

Trước đó, ngày 11.5, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận cùng đoàn lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã đến thăm, động viên, khích lệ tinh thần lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch, cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tại đây, lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã trao tặng số tiền 50 triệu đồng nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ ngành công an yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng công an các cấp tại Thái Bình đã phát hiện, xử lý 241 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Trong đó: 206 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng (phạt tiền 94 triệu đồng; cảnh cáo 6 trường hợp, nhắc nhở 5 trường hợp dưới 18 tuổi, số còn lại đang củng cố hồ sơ xử lý); 5 trường hợp chủ cơ sở vi phạm lỗi không tạm dừng kinh doanh dịch vụ theo quy định phòng, chống dịch và 16 trường hợp không chấp hành quy định về giãn cách xã hội.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, đã được cách ly trước đó

TRUNG DU |

Chiều 11.5, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết tại địa phương này vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trùm cho vay nặng lãi, giang hồ "Toòng ve" ở Thái Bình bị khởi tố

TRUNG DU |

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Ngọc Anh (thường gọi "Toòng ve") về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Thái Bình: Khởi tố con nuôi Đường "Nhuệ" vụ ăn chặn tiền hỏa táng

TRUNG DU |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng") - được biết đến là con nuôi trùm giang hồ Đường "Nhuệ".

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Thái Bình: Thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, đã được cách ly trước đó

TRUNG DU |

Chiều 11.5, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết tại địa phương này vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trùm cho vay nặng lãi, giang hồ "Toòng ve" ở Thái Bình bị khởi tố

TRUNG DU |

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Ngọc Anh (thường gọi "Toòng ve") về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Thái Bình: Khởi tố con nuôi Đường "Nhuệ" vụ ăn chặn tiền hỏa táng

TRUNG DU |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng") - được biết đến là con nuôi trùm giang hồ Đường "Nhuệ".