Công an tặng xe máy mới cho nữ công nhân bị cướp trong đêm tại Hà Nội

Phạm Đông |

Chị Lê Thị Trâm - nạn nhân của vụ cướp xe máy xảy ra rạng sáng 3.8 trên địa bàn phường Đại Mỗ - đã được lực lượng Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tặng chiếc xe máy mới.

Sáng 4.8, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã trao tặng một chiếc xe máy cho chị Lê Thị Trâm (sinh năm 1982, nữ lao công của tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội) là nạn nhân của vụ cướp xảy ra rạng sáng 3.8 trên địa bàn phường Đại Mỗ.

Để hỗ trợ khó khăn của chị Trâm các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã đóng góp tiền mua một chiếc xe máy tặng chị; đồng thời hiện Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận Nam Từ Liêm đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an các phường tổ chức rà soát địa bàn để làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Chị Lê Thị Trâm trình báo sự việc tại cơ quan Công an.
Chị Lê Thị Trâm trình báo sự việc tại cơ quan Công an.

Theo cơ quan Công an, khoảng 3h30 ngày 3.8, chị Lê Thị Trâm đang thu gom rác tại ngách 223-252 đường Đại Mỗ. Khi xuống dốc do xe rác nặng, không kéo được, chị Lê Thị Trâm đi xe máy biển kiểm soát 35N1-5297 xuống chỗ bằng phẳng đỗ xe, rồi quay lại kéo xe rác xuống để chuẩn bị gom rác về điểm tập kết trên địa bàn.

Vào thời điểm trên, chị Lê Thị Trâm đang quay xe đi từ hướng Ngã ba Biển Sắt đi quận Hà Đông, thì có 4 thanh niên đi 2 xe máy không biển kiểm soát chặn lại. Một thanh niên nhảy xuống, dí một vật như thanh kiếm thẳng vào ngực chị Lê Thị Trâm, đồng thời quát “xuống xe”, tay kia giật chìa khóa xe máy.

Cướp được tài sản, cả nhóm chạy về phía quận Hà Đông. Toàn bộ thông tin sự việc đã được camera an ninh của một hộ dân bên đường ghi lại. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Khoảng 40 người cầm hung khí vây, đe dọa lượng chức năng để cướp gỗ lậu

BẢO TRUNG |

Sáng 4.8, một lãnh đạo Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk - cho biết, đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra vụ việc nhóm đối tượng phá rừng rồi chống đối lực lượng bảo vệ rừng cướp tang vật.

Nữ công nhân bị cướp xe máy: "Đó là tài sản duy nhất kiếm cơm"

Minh Hương |

"Chiếc xe máy cũ là tài sản duy nhất để tôi kiếm cơm nuôi gia đình. Lúc đó chúng cướp xe, tôi chỉ biết kêu khóc, cũng không biết làm gì" - tâm sự của nữ công nhân vệ sinh môi trường bị 4 thanh niên cướp xe máy trên đường thu gom rác.

Trao hỗ trợ công nhân môi trường bị cướp khi đang thu gom rác

Linh Nguyên |

Sáng 4.8, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã đến thăm, trao hỗ trợ cho 3 công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội bị cướp xe máy trong lúc đang thực hiện thu gom rác; bị mất xe máy trong lúc đang làm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khoảng 40 người cầm hung khí vây, đe dọa lượng chức năng để cướp gỗ lậu

BẢO TRUNG |

Sáng 4.8, một lãnh đạo Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk - cho biết, đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra vụ việc nhóm đối tượng phá rừng rồi chống đối lực lượng bảo vệ rừng cướp tang vật.

Nữ công nhân bị cướp xe máy: "Đó là tài sản duy nhất kiếm cơm"

Minh Hương |

"Chiếc xe máy cũ là tài sản duy nhất để tôi kiếm cơm nuôi gia đình. Lúc đó chúng cướp xe, tôi chỉ biết kêu khóc, cũng không biết làm gì" - tâm sự của nữ công nhân vệ sinh môi trường bị 4 thanh niên cướp xe máy trên đường thu gom rác.

Trao hỗ trợ công nhân môi trường bị cướp khi đang thu gom rác

Linh Nguyên |

Sáng 4.8, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã đến thăm, trao hỗ trợ cho 3 công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội bị cướp xe máy trong lúc đang thực hiện thu gom rác; bị mất xe máy trong lúc đang làm việc.