Công an mời làm việc vì đăng tin "COVID-19 đã về đến Quy Nhơn"

N.T |

Ông Đ.T.N thừa nhận, đã đăng tải thông tin sai sự thật lên trên Facebook cá nhân tên "Nhơn Đinh Thành" nội dung "Covid đã về đến Quy Nhơn, mong mn hãy phòng ngừa".

Ngày 31.3, Công an TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) phối hợp với Phòng PA03 Công an tỉnh Bình Định, cùng các cơ quan chức năng đã làm việc, lập biên bản về hành vi đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về dịch COVID-19.

Tại buổi làm việc, ông Đ.T.N (trú TP.Quy Nhơn) thừa nhận lúc 17h30 ngày 30.3, đã đăng tải trên Facebook cá nhân tên "Nhơn Đinh Thành" nội dung "Covid đã về đến Quy Nhơn, mong mn hãy phòng ngừa", kèm với đó là hình ảnh quyết định của UBND phường Lý Thường Kiệt (TP.Quy Nhơn) về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với một người trên địa bàn.

Ngay sau đó, do nhận thấy thông tin mình đăng sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 và không đúng với quy định của pháp luật nên ông Đ.T.N đã gỡ bỏ nội dung trên khỏi Facebook cá nhân.

Theo Sở Y tế Bình Định, hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm bệnh COVID-19. Việc ông Đ.T.N đăng tải thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang dư luận trên địa bàn.

Trước đó, Công an TP.Quy Nhơn cũng đã làm việc với ông T.Q.V về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về dịch COVID -19 trên địa bàn TP.Quy Nhơn.

Tại buổi làm việc, ông T.Q.V thừa nhận vào lúc 19h ngày 22.3, đã đăng tải trong nhóm Facebook bạn bè của mình với nội dung “Hiện tại Bãi Xép, Qui Nhơn mình đang bị cách ly hoàn toàn vì đã nhiễm dịch. Mọi người nhớ tránh nhé”.

Sau khi đăng tải, do nhận thấy thông tin mình đăng sai sự thật nên ông T.Q.V đã chủ động gỡ bỏ nội dung trên khỏi nhóm Facebook trên.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Thầy giáo bị phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật trên Facebook

TRẦN TUẤN |

Sau khi triệu tập Đào Quốc T. (42 tuổi, trú xã Xuân Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh là Giáo viên Trường THPT Hương Sơn), Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt người này 10 triệu đồng về hành vi đăng tin sai sự thật.

Đà Nẵng phạt 2 người đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP. Đà Nẵng vừa ra Quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với bà N.T.H (SN 1984, trú tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Triệu tập đối tượng đăng tin sai sự thật về dịch COVID - 19

TRẦN TUẤN |

Chiều 17.3, tin từ Công an huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) - cho biết, vừa triệu tập một đối tượng dùng Facebook đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thầy giáo bị phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật trên Facebook

TRẦN TUẤN |

Sau khi triệu tập Đào Quốc T. (42 tuổi, trú xã Xuân Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh là Giáo viên Trường THPT Hương Sơn), Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt người này 10 triệu đồng về hành vi đăng tin sai sự thật.

Đà Nẵng phạt 2 người đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP. Đà Nẵng vừa ra Quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với bà N.T.H (SN 1984, trú tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Triệu tập đối tượng đăng tin sai sự thật về dịch COVID - 19

TRẦN TUẤN |

Chiều 17.3, tin từ Công an huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) - cho biết, vừa triệu tập một đối tượng dùng Facebook đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19.