Công an làm rõ nguyên nhân học sinh tử vong do điện thoại nổ lúc học online

HẢI ĐĂNG |

Trước sự việc em Q. tử vong sau khi điện thoại nổ trong lúc học online, cơ quan công an đã vào cuộc để làm rõ.

Như Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 15h chiều ngày 14.10, em Nguyễn Văn Q. (SN 2011), học sinh lớp 5C, Trường tiểu học Nam Anh dùng điện thoại để học trực tuyến ca từ 15h đến 17h.

Thời điểm này, Q. ở nhà cùng người chị học lớp 7. Chị gái học trong phòng còn Q. học phía ngoài thì chiếc điện thoại mà nam sinh dùng để học online bất ngờ phát nổ.

Sau đó, lửa bén vào áo khoác mà nam sinh mặc rồi bùng cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, người chị hô hoán kêu cứu, cố gắng dập lửa cho em. Tuy nhiên khi mọi người đến ứng cứu, đưa nạn nhân đến bệnh viện thì Q đã bị bỏng rất nặng và tử vong sau đó.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền đã có mặt để động viên, chia buồn cùng gia đình em Q. Lãnh đạo UBND xã Nam Anh cho biết, hiện tại, học sinh trên địa bàn đang học online, vì vậy, địa phương sẽ có thông báo, đồng thời nhắc nhở các phụ huynh cần đảm bảo các biện pháp an toàn khi để con mình sử dụng thiết bị học trực tuyến.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Đàn đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của em Q.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Điện thoại phát nổ trong lúc học, học sinh lớp 5 tử vong

HẢI ĐĂNG |

Phát hiện điện thoại của con dùng học bị phát nổ gây thương tích, gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng Q. đã không qua khỏi.

Giáo dục 24/7: Nhà trường ứng tiền mua điện thoại cho học sinh học online

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Tin tức giáo dục mới nhất 12.10: Trường đại học đầu tiên ở TPHCM ấn định thời gian cho sinh viên đến trường; Nhà trường ứng tiền mua điện thoại cho học sinh học trực tuyến; Trường ĐH Trà Vinh giảm 10% học phí cho sinh viên;...

Hiệu trưởng, cô giáo đi “mượn” điện thoại cho học sinh nghèo học trực tuyến

THUỲ TRANG |

Trong thời gian đợi TP.Đà Nẵng cho học sinh đi học trực tiếp, nhiều thầy cô giáo, hiệu trưởng nhà trường đã tìm mọi nguồn ủng hộ để có những chiếc điện thoại kết nối mạng gửi tặng học trò nghèo. Đó là thiết bị có thể giúp các em học trực tuyến cùng với bạn bè.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Điện thoại phát nổ trong lúc học, học sinh lớp 5 tử vong

HẢI ĐĂNG |

Phát hiện điện thoại của con dùng học bị phát nổ gây thương tích, gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng Q. đã không qua khỏi.

Giáo dục 24/7: Nhà trường ứng tiền mua điện thoại cho học sinh học online

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Tin tức giáo dục mới nhất 12.10: Trường đại học đầu tiên ở TPHCM ấn định thời gian cho sinh viên đến trường; Nhà trường ứng tiền mua điện thoại cho học sinh học trực tuyến; Trường ĐH Trà Vinh giảm 10% học phí cho sinh viên;...

Hiệu trưởng, cô giáo đi “mượn” điện thoại cho học sinh nghèo học trực tuyến

THUỲ TRANG |

Trong thời gian đợi TP.Đà Nẵng cho học sinh đi học trực tiếp, nhiều thầy cô giáo, hiệu trưởng nhà trường đã tìm mọi nguồn ủng hộ để có những chiếc điện thoại kết nối mạng gửi tặng học trò nghèo. Đó là thiết bị có thể giúp các em học trực tuyến cùng với bạn bè.