Công an Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường vụ phân lô bán nền ở Bảo Lộc

Hữu Long |

LÂM ĐỒNG - Công an Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường hiến đất mở đường; phân lô, tách thửa tại phường Lộc Phát và xã Đạm B’ri (TP.Bảo Lộc).

Sáng 22.10, Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết vừa cử cán bộ tham gia khám nghiệm hiện trường hiến đất mở đường; phân lô, tách thửa tại phường Lộc Phát và xã Đạm B’ri thuộc TP.Bảo Lộc.

Trước đó vào ngày 21.10, Sở Xây dựng Lâm Đồng nhận văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng về việc khám nghiệm hiện trường hiến đất mở đường; phân lô, tách thửa tại phường Lộc Phát và xã Đạm B’ri.

Đây được xem là động thái mới nhất của công an tỉnh Lâm Đồng liên quan đến tình trạng phân lô bán nền xảy ra trên địa bàn TP.Bảo Lộc mà Báo Lao Động nhiều lần phản ánh.

Một trong những thủ đoạn mà các đối tượng lợi dụng chính là hiến đường giao thông - thực tế là hiến đường để phân lô bán nền tại xã Đam B'ri.

UBND xã Đam B'ri cũng đã thừa nhận, việc hình thành đường giao thông mới là chưa phù hợp với quy hoạch hệ thống đường giao thông trong quy hoạch nông thôn mới của xã và quy hoạch sử dụng đất của UBND tỉnh Lâm Đồng; việc tự phát mở đường, thảm nhựa bê tông đều chưa có hồ sơ thiết kế được cấp thẩm quyền phê duyệt...

Trước đó vào đầu tháng 10, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chuyển cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý các sai phạm đối với các cơ quan, cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan dẫn đến các sai phạm trong việc hiến đất, ghi nhận hiện trạng đường giao thông để giải quyết hồ sơ tách thửa trên địa bàn TP.Bảo Lộc.

Vào tháng 6.2021, UBND tỉnh Lâm Đồng ký ban hành văn bản xử lý, đình chỉ 4 cán bộ liên quan đến việc hiến đất, tách thửa trên địa bàn TP.Bảo Lộc. Các cán bộ bị đình chỉ là ông Đậu Công Hải - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Văn Hán - Chủ tịch UBND xã Đam B’ri và Trần Lê Duẩn - Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và ông Bùi Thanh Chung - Trưởng Phòng quản lý đô thị TP.Bảo Lộc.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Xe tải hàng hóa đến Lâm Đồng phải vào bãi tập kết, trung chuyển gây tốn kém

Hữu Long |

Nhiều tài xế vận chuyến hàng hóa từ các tỉnh phía Nam về tỉnh Lâm Đồng buộc phải đậu tại các bãi tập kết theo quy định. Việc này khiến các chi phí vận chuyển hàng tăng cao, lái xe mất thêm một khoảng thời gian để thuê xe trung chuyển...

Người lao động Lâm Đồng vui mừng vì sắp có nhà ở xã hội

Hữu Long |

Đó là chia sẻ của ông Hoàng Liên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng  liên quan đến chủ trương của tỉnh Lâm Đồng về việc nghiên cứu đầu tư xây dựng, khai thác dự án nhà ở xã hội cho công nhân lao động trên địa bàn, sáng 21.10.

Lâm Đồng: Công an điều tra việc phân lô bán nền ở TP.Bảo Lộc

Hữu Long |

Không ít trường hợp người dân ở TP.Bảo Lộc có nhu cầu phân lô, tách thửa, trong đó có hình thành đường giao thông mới đều được chính quyền cấp xã ký xác nhận. Sau này, chính quyền cơ sở cũng thừa nhận việc hình thành đường giao thông mới là chưa phù hợp với quy hoạch...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xe tải hàng hóa đến Lâm Đồng phải vào bãi tập kết, trung chuyển gây tốn kém

Hữu Long |

Nhiều tài xế vận chuyến hàng hóa từ các tỉnh phía Nam về tỉnh Lâm Đồng buộc phải đậu tại các bãi tập kết theo quy định. Việc này khiến các chi phí vận chuyển hàng tăng cao, lái xe mất thêm một khoảng thời gian để thuê xe trung chuyển...

Người lao động Lâm Đồng vui mừng vì sắp có nhà ở xã hội

Hữu Long |

Đó là chia sẻ của ông Hoàng Liên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng  liên quan đến chủ trương của tỉnh Lâm Đồng về việc nghiên cứu đầu tư xây dựng, khai thác dự án nhà ở xã hội cho công nhân lao động trên địa bàn, sáng 21.10.

Lâm Đồng: Công an điều tra việc phân lô bán nền ở TP.Bảo Lộc

Hữu Long |

Không ít trường hợp người dân ở TP.Bảo Lộc có nhu cầu phân lô, tách thửa, trong đó có hình thành đường giao thông mới đều được chính quyền cấp xã ký xác nhận. Sau này, chính quyền cơ sở cũng thừa nhận việc hình thành đường giao thông mới là chưa phù hợp với quy hoạch...