Công an huyện huy động hơn 70 chiến sĩ giúp dân bó lúa bị đổ

TRẦN TUẤN |

Sau trận mưa lớn, hàng nghìn hecta lúa ở Hà Tĩnh nói chung, Can Lộc nói riêng bị đổ sạp, nguy cơ mất mùa. Để giúp dân, Công an huyện Can Lộc đã huy động hơn 70 chiến sĩ ra đồng bó lúa.

Theo Công an huyện Can Lộc, ngày 30.4, dù là dịp nghỉ lễ, nhưng đơn vị đã huy động hơn 70 cán bộ, chiến sĩ chia làm 2 tổ xuống cánh đồng thôn Đồng Nam (xã Thiên Lộc) và tổ dân phố Nam Mỹ và Bắc Mỹ (thị trấn Đồng Lộc) giúp bó lúa bị đổ sạp cho 30 hộ dân. Diện tích lúa được các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Can Lộc giúp dân khắc phục là 12 hecta.

Ngày 30.4 có hơn 70 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Can Lộc giúp dân bó lúa đổ. Ảnh: CA.
Ngày 30.4, có hơn 70 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Can Lộc giúp dân bó lúa đổ. Ảnh: CA.

Trước đó, ngày 29.4, Công an huyện Can Lộc cũng đã phân công 30 cán bộ, chiến sĩ giúp dân bó lúa sau khi bị đổ sạp tại địa bàn xã Trung Lộc.

Những hình ảnh để lại ấn tượng tốt đẹp về người chiến sỹ công an nhân dân. Ảnh: CA.
Những hình ảnh để lại ấn tượng tốt đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân. Ảnh: CA.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của lực lượng Công an huyện Can Lộc, đặc biệt trong dịp cả nước đang nghỉ lễ, đoàn tụ gia đình đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân về hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi, trách nhiệm, sẵn sàng giúp dân.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bộ đội Biên phòng Hà Giang vừa tuần tra, vừa giúp dân chống rét cho gia súc

Phạm Đông |

Bên cạnh công tác ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID-19, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần (Hà Giang) còn cử các tổ công tác xuống địa bàn đóng quân, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân các biện pháp phòng chống, tránh rét cho người và vật nuôi.

Bí thư Chi bộ 9X người Mông và khát vọng giúp dân làm giàu trên quê hương

Nguyễn Hà |

Với nhiều thành tích trong việc giúp đỡ người dân làm giàu, xóa đói giảm nghèo và xóa bỏ hủ tục, Vàng A Tùng sinh năm 1992, dân tộc Mông là một Bí thư Chi bộ trẻ, tiêu biểu của bản vùng cao biên giới Ngải Thầu Thượng, xã A Lù, huyện Bát Xát (Lào Cai).

Gần 26.000 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 giúp dân phòng dịch, chống bão

Hữu Long |

Trong năm 2020, Quân khu 5 đã huy động gần 26.000 cán bộ, chiến sĩ và hàng nghìn phương tiện giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai do mưa bão và phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ đội Biên phòng Hà Giang vừa tuần tra, vừa giúp dân chống rét cho gia súc

Phạm Đông |

Bên cạnh công tác ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID-19, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần (Hà Giang) còn cử các tổ công tác xuống địa bàn đóng quân, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân các biện pháp phòng chống, tránh rét cho người và vật nuôi.

Bí thư Chi bộ 9X người Mông và khát vọng giúp dân làm giàu trên quê hương

Nguyễn Hà |

Với nhiều thành tích trong việc giúp đỡ người dân làm giàu, xóa đói giảm nghèo và xóa bỏ hủ tục, Vàng A Tùng sinh năm 1992, dân tộc Mông là một Bí thư Chi bộ trẻ, tiêu biểu của bản vùng cao biên giới Ngải Thầu Thượng, xã A Lù, huyện Bát Xát (Lào Cai).

Gần 26.000 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 giúp dân phòng dịch, chống bão

Hữu Long |

Trong năm 2020, Quân khu 5 đã huy động gần 26.000 cán bộ, chiến sĩ và hàng nghìn phương tiện giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai do mưa bão và phòng chống dịch bệnh COVID-19.