Công an hướng dẫn học sinh cách phòng ngừa xâm hại

Kim Đồng |

Trước những vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước khiến dư luận bức xúc, lực lượng công an TP.HCM đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, hướng dẫn học sinh cách đối phó với tệ nạn trên.

Trao đổi với PV báo Lao Động, Trung tá Dương Thị Kim Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Công an quận 2 (TP.HCM) cho biết: “Để phòng ngừa bạo lực học đường trên địa bàn, Hội phụ nữ và Đoàn Thanh niên công an quận 2 đã tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền trong trường học.

Nội dung tuyên truyền phù hợp với từng độ tuổi của học sinh các cấp. Việc làm này, một phần nào đã giúp nâng cao hơn ý thức của học sinh, giúp các em biết về hậu quả của bạo lực học đường cũng như nhận thức một cách đúng đắn về tác hại của ma tuý”.

Phát tờ rơi tuyên truyền cho học sinh phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em
Phát tờ rơi tuyên truyền cho học sinh phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em

Theo đó, thời gian qua Hội phụ nữ và Đoàn Thanh niên công an quận 2 đã có mặt thường xuyên tại buổi chào cờ vào thứ 2 đầu tuần tại các trường học trên địa bàn quận để tuyên truyền, phòng chống các vấn đề bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tệ nạn ma túy.

Tại trường THPT Thủ Thiêm, Hiệu trưởng Nguyễn Tấn Tài cho biết. “Sự có mặt của các đồng chí công an đã thu hút sự chú ý của nhiều học sinh và giáo viên ở các trường. Các em đặc biệt hứng thú khi được hướng dẫn các thế võ, kỹ năng tự vệ bản thân”,

Cũng theo ông Tài, "hoạt động rất có ý nghĩa, giúp học sinh biết được bạo lực học đường là như thế nào để né tránh. Đặc biệt, các đồng chí công an đã giúp các em nhận diện được tác hại của ma tuý, Đây là chương trình giáo dục kỹ năng rất tốt".

Được biết, hoạt động tuyên truyền của công an quận 2 chủ yếu về phòng chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em. Hoạt động này cũng lồng ghép tuyên truyền tình hình tệ nạn ma túy, tác hại của ma túy và biện pháp phòng, chống tội phạm về ma túy; các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; công tác phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn các thế võ, kỹ năng tự vệ cho học sinh.

Trung uý Nguyễn Thanh Phong, Bí Thư Đoàn Thanh niên công an quận 2 cho biết, từ ngày 14.2 đến nay, Hội phụ nữ và Đoàn Thanh niên công an quận tổ chức được ở 4 trường gồm Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi, THCS Trần Quốc Toản, THPT Thủ Thiêm, Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 2, thu hút hàng ngàn học sinh, giáo viên các trường dự.

Thượng tá Nguyễn Lê Hùng, Phó trưởng công an quận 2 nhận định: “Đơn vị coi công tác tuyên truyền trong trường học, xem đây là một trong những công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo đoàn, hội tăng cường tuyên truyền trong các trường học trên địa bàn với nội dung và hình thức tuyên truyền đa dạng, sinh động hơn, để học sinh dễ hiểu nhất".

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Phòng chống bạo lực học đường: Dạy giá trị sống để quản lý cảm xúc

HUYÊN NGUYỄN |

Theo TS Nguyễn Văn Hoà, bạo lực học đường đang là vấn đề nổi cộm thường ngày của nhà trường. Bạo lực học đường không thể hết ngay được.

Đại biểu QH: Xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường gây bức xúc

VƯƠNG TRẦN |

Chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em được nhiều đại biểu thống nhất đưa vào chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020.

Bạo lực học đường, dâm ô trẻ em: Có tác động từ game, phim ảnh

Anh Nhàn |

Sự tác động của phim ảnh, game hay các chương trình giải trí lệch chuẩn, công tác tuyên truyền của các cơ quan chức năng còn yếu và thiếu, chính là những nguyên nhân dẫn đến  việc gia tăng bạo lực học đường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phòng chống bạo lực học đường: Dạy giá trị sống để quản lý cảm xúc

HUYÊN NGUYỄN |

Theo TS Nguyễn Văn Hoà, bạo lực học đường đang là vấn đề nổi cộm thường ngày của nhà trường. Bạo lực học đường không thể hết ngay được.

Đại biểu QH: Xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường gây bức xúc

VƯƠNG TRẦN |

Chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em được nhiều đại biểu thống nhất đưa vào chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020.

Bạo lực học đường, dâm ô trẻ em: Có tác động từ game, phim ảnh

Anh Nhàn |

Sự tác động của phim ảnh, game hay các chương trình giải trí lệch chuẩn, công tác tuyên truyền của các cơ quan chức năng còn yếu và thiếu, chính là những nguyên nhân dẫn đến  việc gia tăng bạo lực học đường.