Công an Hoà Bình xử lý thanh niên xúc phạm người dân Bắc Ninh, Bắc Giang

Minh Nguyễn |

Công an tỉnh Hòa Bình vừa xử lý đối tượng lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cơ quan tổ chức.

Cụ thể, chiều 27.5, Phòng CSHS Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp Công an huyện Lạc Thủy xác minh làm rõ đối tượng B.V.C (SN 1989, trú xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy) đã có hành vi xúc phạm đến người dân hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh liên quan đến dịch COVID-19.

Trước đó, khoảng 21h ngày 25.5, sau khi uống rượu tại nhà, B.V.C truy cập vào mạng xã hội Facebook với nickname “..... Út” bình luận bài viết trên trang “Hóng Biến Hòa Bình” có nội dung xúc phạm nhân dân hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh vì để lây lan dịch bệnh COVID-19.

Sau khi đăng tải, B.V.C nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nên rất hoang mang, lo sợ.

Tại cơ quan công an, sau khi được cán bộ điều tra giảng giải, B.V.C đã nhận thức được việc làm của mình là sai và vi phạm pháp luật. Đồng thời cũng gửi lời xin lỗi người dân hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình: Người dân vui mừng khi được dỡ bỏ phong tỏa

Minh Nguyễn |

Ngày 26.5, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định dừng cách ly y tế tại khu dân cư Tổ 15, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.

Dừng cách ly y tế khu dân cư liên quan đến 5 ca dương tính ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Ngày 26.5, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định dừng cách ly y tế tại khu dân nơi ghi nhận 5 ca dương tính.

Hòa Bình yêu cầu khai báo y tế bắt buộc tại các khu công nghiệp

Minh Nguyễn |

Ngày 25.5, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản chỉ đạo về việc bảo đảm an toàn COVID-19 trong các khu công nghiệp.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hòa Bình: Người dân vui mừng khi được dỡ bỏ phong tỏa

Minh Nguyễn |

Ngày 26.5, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định dừng cách ly y tế tại khu dân cư Tổ 15, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.

Dừng cách ly y tế khu dân cư liên quan đến 5 ca dương tính ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Ngày 26.5, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định dừng cách ly y tế tại khu dân nơi ghi nhận 5 ca dương tính.

Hòa Bình yêu cầu khai báo y tế bắt buộc tại các khu công nghiệp

Minh Nguyễn |

Ngày 25.5, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản chỉ đạo về việc bảo đảm an toàn COVID-19 trong các khu công nghiệp.