Công an Hải Dương tìm người đến 4 địa điểm liên quan đến 3 ca mắc mới

Mai Dung |

Tối 18.5, Công an tỉnh Hải Dương phát thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan đến ca mắc COVID-19.

Cụ thể, Công an tỉnh tìm người dân đến giao dịch tại Ngân hàng Viettin Bank (số 1 đường Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương) vào 10h - 10h45 sáng ngày 6.5.

Người dân đến rút tiền tại cây ATM của ngân hàng Argribank (109 đường Thanh Niên, TP Hải Dương) vào 10h30 - 11h sáng ngày 6.5.

Người dân đến mua cua tại Chợ Bắc Kinh (vị trí bán hàng tại ngã ba chợ, giao giữa đường Bắc Kinh và Sơn Hòa, gần với khu vực bán cá) trong các khoảng thời gian từ 5h đến 12h và15h đến 19h các ngày từ 4 đến 7.5.

Người bán hàng gần khu vực (khoảng cách 20m) bán của tại Chợ Bắc Kinh (vị trí bán hàng tại ngã ba chợ, giao giữa đường Bắc Kinh và Sơn Hòa, gần với khu vực bán cá) trong các khoảng thời gian từ 5h đến 12h và15h đến 19h các ngày từ 4 đến 7.5.

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 18.5, tỉnh này ghi nhận 3 bệnh nhân mắc COVID-19 là người trong cùng gia đình.

Cụ thể, các ca bệnh có địa chỉ tại phường Trần Phú, TP.Hải Dương được cách ly ngày 8.5 tại Đại học Hải Dương. Đây là 3 F1 tiếp xúc với bệnh nhân 3182 (P.P.T.).

Tối ngày 3.5, Bệnh nhân P.P.T có đến nhà bạn ở phố Gốc Mít chơi, và tiếp xúc với bố, mẹ và em trai của bạn.

Bệnh nhân 4392 là em của bạn P.P.T. (sinh năm 2002) tiếp xúc với P.P.T. tối ngày 3.5. Từ ngày 4.5 đến 7.5, bệnh nhân chỉ ở nhà học online không đi đâu. Một vài lần có bạn H. qua nhà đưa đồ. Chiều ngày 8.5, được đưa cách ly tập trung Ký túc xá Đại học Hải Dương

Bệnh nhân 4393 sinh năm 1972, là bố của bạn P.P.T. Từ ngày 4.5 đến ngày 7.5, bệnh nhân ở nhà không đi đâu, không tiếp xúc với ai. Ngày 7.5 có ra ngân hàng ViettinBank (số 1, Hồng Quang, TP.Hải Dương) có thực hiện giao dịch tại quầy, tại thời điểm có 2 nữ nhân viên ngân hàng ngồi trong quầy. Sáng ngày 8.5, đi ra cây ATM ngân hàng Agribank ở 109 Thanh Niên để rút tiền, tại thời điểm này không có người. Chiều ngày 8.5, được đưa cách ly tập trung Ký túc xá Đại học Hải Dương

Bệnh nhân 4394 là mẹ của bạn P.P.T, bán cua tại chợ Bắc Kinh (ví trí bán hàng tại ngã 3 chợ giao giữa đường Bắc Kinh và Sơn Hòa, gần với khu vực bán cá). Hàng ngày bà đi bán hàng tại chợ từ 5h đến 12h, sau đó về nhà nghỉ ngơi. Từ 15h đến 19h tiếp tục bán hàng tại chợ Bắc Kinh, sau đó về nhà. Trong thời gian bán hàng tại chợ, người này có đeo khẩu trang, không nhớ những người đến mua hàng, ngoài ra có một số người giao hàng gồm Vũ Xuân Thiết, và Hoàng Thị Dự. Khoảng 19h ngày 3.5 có ăn tối cùng bệnh nhân P.P.T. Chiều ngày 8.5, được đưa cách ly tập trung ký túc xá Đại học Hải Dương. Hiện đã truy vết được 7 F1 của trường hợp này và 17 người bán hàng gần với người này tại chợ Bắc Kinh.

Tính đến 17h ngày 18.5, ổ dịch tại thành phố Hải Dương ghi nhận 9 trường hợp.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương chuẩn bị tái thiết lập bệnh viện dã chiến tại TP.Chí Linh

Mai Dung |

Ngày 18.5, UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản số 1734/UBND-VP về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Công an Hải Dương xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm quy định phòng dịch

Mai Dung |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Hải Dương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch.

Hải Dương hỗ trợ 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh 4 tỉ đồng chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Ban Cứu trợ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định về việc hỗ trợ tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Dương chuẩn bị tái thiết lập bệnh viện dã chiến tại TP.Chí Linh

Mai Dung |

Ngày 18.5, UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản số 1734/UBND-VP về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Công an Hải Dương xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm quy định phòng dịch

Mai Dung |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Hải Dương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch.

Hải Dương hỗ trợ 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh 4 tỉ đồng chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Ban Cứu trợ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định về việc hỗ trợ tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch COVID-19.