Công an Hải Dương thông báo khẩn tìm người đến 8 địa điểm ở Kim Thành

Mai Dung |

Tối 20.2, Công an huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) phát thông báo khẩn tìm người đến 8 địa điểm liên quan đến ca dương tính COVID-19.

Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đề nghị những người đã đến những địa điểm sau đây cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ

Nhà ông H.V.H (sinh năm 1959, ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương) từ ngày 1.2 đến ngày 17.2.

Nhà anh L.V.C (sinh năm 1984, ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương) trong khoảng thời gian từ 6h đến 10h ngày 8.2.

Nghĩa trang thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên - Kim Thành - Hải Dương trong khoảng thời gian 9h đến 10h ngày 10.2.

Cửa hàng vàng mã của ông N.V.H và bà L.T.N trong chợ Kim Anh, xã Kim Anh - Kim Thành - Hải Dương (gần chỗ sửa chữa khóa, bên phải hướng vào theo lối cổng phụ của chợ), trong khoảng thời gian từ 9h đến 10h ngày 11.2.

Cửa hàng giầy dép của anh N.Đ.M và chị T.T.M.N ở cổng chính chợ Kim Anh, xã Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương (giáp hàng bán hoa quả ở cổng chính chợ Kim Anh) trong khoảng thời gian từ 10h đến 10h30 ngày 11.2.

Cửa hàng tạp hóa Nhung Dương, thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương trong khoảng thời gian 19h đến 20h ngày 12.2.

Trạm Y tế xã Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương trong khoảng thời gian từ 8h đến 8h30 ngày 18.2.

Cơ sở 1 Trung tâm y tế huyện Kim Thành, Hải Dương trong khoảng thời gian từ 9h đến 10h ngày 18.2.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương bác tin bệnh nhân COVID-19 60 tuổi tử vong

Mai Dung |

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định, thông tin bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương tử vong là sai sự thật.

Hải Dương kiến nghị Bộ Công Thương vì khó khăn lưu thông hàng hoá, nông sản

Mai Dung |

Chiều 20.2, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cho biết, Sở vừa có công văn số 279/SCT-QLTM gửi Bộ Công Thương kiến nghị triển khai các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông hàng hoá.

Từ 20.2, người dân TP.Hải Dương đi chợ bằng thẻ

Mai Dung |

UBND TP.Hải Dương vừa ban hành văn bản số 386/UBND -YT về việc triển khai phát thẻ đi chợ cho các hộ gia đình bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Dương bác tin bệnh nhân COVID-19 60 tuổi tử vong

Mai Dung |

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định, thông tin bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương tử vong là sai sự thật.

Hải Dương kiến nghị Bộ Công Thương vì khó khăn lưu thông hàng hoá, nông sản

Mai Dung |

Chiều 20.2, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cho biết, Sở vừa có công văn số 279/SCT-QLTM gửi Bộ Công Thương kiến nghị triển khai các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông hàng hoá.

Từ 20.2, người dân TP.Hải Dương đi chợ bằng thẻ

Mai Dung |

UBND TP.Hải Dương vừa ban hành văn bản số 386/UBND -YT về việc triển khai phát thẻ đi chợ cho các hộ gia đình bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.