Công an Hà Nội lên tiếng vụ “cát tặc” lộng hành bên bờ sông Hồng

VƯƠNG TRẦN |

Liên quan tới phản ánh của người dân về nạn khai thác cát trái phép bên trên sông Hồng đoạn qua khu vực Phúc Thọ, Hà Nội, Công an Hà Nội đang vào cuộc, kiểm tra về tình trạng này.

Như Lao Động đã thông tin, nhiều người dân tại xã Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ vô cùng lo lắng và bức xúc trước tình trạng "cát tặc" nhiều năm lộng hành, lợi dụng địa bàn giáp ranh giữa 2 khu vực Phúc Thọ (Hà Nội) và Vĩnh Phúc để khai thác cát.

 
 Những chiếc tàu, thuyền chở cát với trọng tải lớn trên sông. Ảnh Trần Vương

Những chiếc tàu cuốc, sà lan hoạt động khai thác cát cả ngày và đêm liên tục hút cát. Việc khai thác này có thể dẫn tới tài nguyên bị cạn kiệt, dòng chảy thay đổi, hai bên bờ sông có hiện tượng sạt, lún, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Theo người dân, tại khu vực lòng sông rộng hơn 1km nối hai xã Phương Độ và Cẩm Đình vẫn diễn ra như “chốn không người”, hoạt động liên tục, trong đó một tàu cuốc chuyên múc cát vàng, những tàu còn lại hút cát đen lên khoang.

 
 Hoạt động khai thác cát diễn ra cả vào ban đêm. Ảnh Trần Vương

Liên quan tới vấn đề này, trao đổi với PV Lao Động, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết: Hiện nay, đơn vị đang tiến hành tổng hợp, kiểm tra nhanh về tình trạng này. Trên cơ sở xác minh, rõ bản chất, sẽ có báo cáo về vấn đề trên với UBND TP. 

Người đứng đầu Công an Hà Nội cũng cho biết thêm, sau khi nhận được chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, ngay trong chiều 5.7, đơn vị đã tiến hành cho kiểm tra. “Thực tế có tàu hoạt động khai thác cát phía bên kia của Phúc Thọ, thuộc địa phận của Vĩnh Phúc được địa phương họ cấp phép. Nếu có sự xâm chiếm sẽ xử lý ngay. Tuy nhiên, nếu họ khai thác tại khu vực được cấp phép thì cũng rất khó xử lý” – Giám đốc Công an TP.Hà Nội nói.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho hay, nếu các địa phương cho rằng có sự mập mờ trong ranh giới, các đơn vị chức năng, các Sở TNMT của 2 tỉnh cần phải xác định rõ mốc giới, trên cơ sở đó có đề xuất cơ quan chức năng để có hướng xử lý cho phù hợp. 

Bên lề kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã chia sẻ với báo chí clip ghi lại cảnh các tàu cát tặc lộng hành tại địa bàn huyện Phúc Thọ. Đoạn clip dài 25 giây ghi lại hoạt động của 2 tàu “cát tặc”. Đáng chú ý, 2 tàu cát tặc đang hoạt động chỉ cách tàu của lực lượng cảnh sát đường thủy khoảng vài chục mét. Tàu cảnh sát đường thủy này có số hiệu CSĐT - TDI 03. Ông Chung sau đó cho biết đã chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội vào cuộc điều tra xác minh.

Về đoạn clip dài 25 giây ghi lại cảnh một số tàu đang khai thác cát lậu ngay cạnh tàu của Cảnh sát đường thủy trên sông Hồng, Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội khẳng định tàu cảnh sát đường thủy ở cạnh tàu cát tặc đang lộng hành không phải của Hà Nội.

“Tôi đã kiểm tra, xác minh số hiệu trên tàu. Đây không phải là tàu Cảnh sát đường thủy Hà Nội. Bây giờ không biết là của Cục Cảnh sát đường thủy hay của Vĩnh Phúc. Đây là vùng giáp ranh giữa hai bên”, Thiếu tướng Đào Thanh Hải nói.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

“Cát tặc” nhắm vùng giáp ranh Hà Nội- Vĩnh Phúc để hoạt động

VƯƠNG TRẦN |

Tình trạng cát tặc nhiều năm lộng hành trên sông Hồng (khu vực qua huyện Phúc Thọ, Hà Nội) khiến người dân bức xúc nhưng hiện tại vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Hà Nội: Cát tặc “lộng hành” bên bờ sông Hồng, dân nơm nớp lo sợ

VƯƠNG TRẦN |

Tình trạng cát tặc nhiều năm lộng hành, ngang nhiên khai thác cát trái phép trên sông Hồng (khu vực qua huyện Phúc Thọ, Hà Nội) khiến nhiều người dân bức xúc.

“Tàu cảnh sát đường thủy cạnh tàu cát tặc lộng hành không phải của Hà Nội”

VƯƠNG TRẦN |

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội khẳng định tàu cảnh sát đường thủy ở cạnh tàu cát tặc đang lộng hành không phải của Hà Nội.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

“Cát tặc” nhắm vùng giáp ranh Hà Nội- Vĩnh Phúc để hoạt động

VƯƠNG TRẦN |

Tình trạng cát tặc nhiều năm lộng hành trên sông Hồng (khu vực qua huyện Phúc Thọ, Hà Nội) khiến người dân bức xúc nhưng hiện tại vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Hà Nội: Cát tặc “lộng hành” bên bờ sông Hồng, dân nơm nớp lo sợ

VƯƠNG TRẦN |

Tình trạng cát tặc nhiều năm lộng hành, ngang nhiên khai thác cát trái phép trên sông Hồng (khu vực qua huyện Phúc Thọ, Hà Nội) khiến nhiều người dân bức xúc.

“Tàu cảnh sát đường thủy cạnh tàu cát tặc lộng hành không phải của Hà Nội”

VƯƠNG TRẦN |

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội khẳng định tàu cảnh sát đường thủy ở cạnh tàu cát tặc đang lộng hành không phải của Hà Nội.