Công an Gia Lai "hộ tống" hơn 100 người đi xe máy về khu cách ly

THANH TUẤN |

Hơn 140 người chở nhau đi trên xe máy, với tư trang hành lý từ TPHCM, tỉnh Bình Dương trở về, được Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai dẫn đoàn đưa thẳng đến huyện Đức Cơ để thực hiện cách ly tập trung, phòng dịch COVID-19.

Ngày 25.7, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa đưa khoảng 140 công dân đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về qua địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đối với những công dân Gia Lai thì được đoàn hộ tống đưa lên huyện Đức Cơ để thực hiện cách ly tập trung. Số ít còn lại là công dân các tỉnh Bình Định và Kon Tum thì được các lực lượng chức năng áp tải đi qua địa phận Gia Lai.

Cảnh sát Giao thông dẫn đoàn xuất phát từ cầu 110, trên tuyến quốc lộ 14 đoạn giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk. Theo sau xe Cảnh sát là hơn 140 công dân đi trên 75 chiếc xe máy.

Người dân Gia Lai trở về địa phương với nhiều tư trang, hành lý trên xe. Ảnh T.T
Người dân Gia Lai trở về địa phương với nhiều tư trang, hành lý trên xe. Ảnh T.T

Tại chốt kiểm soát 110, các công dân đều phải thực hiện khai báo y tế, được bố trí chỗ nghỉ tạm thời. Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành hộ tống các công dân về về khu cách ly tập trung và xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

Trước đó, vào chiều tối 23.7, tại sân bay Pleiku, tỉnh Gia Lai tổ chức đón 192 công dân về từ vùng dịch TPHCM và tỉnh Bình Dương. Đây là đợt 1 tiếp nhận công dân, theo dự kiến, Gia Lai sẽ đón 1.000 người trở về địa phương bằng phương tiện máy bay.

Các đối tượng được ưu tiên đón về đợt 1 gồm: Người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hiểm nghèo, lao động tự do là hộ nghèo, dân tộc thiểu số. Việc đưa đón bằng phương tiện máy bay, ôtô và bằng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Lao động tự do ở Gia Lai gặp khó khăn do COVID-19 được hỗ trợ tiền

THANH TUẤN |

Sáng 25.7, ông Hồ Phước Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - đã ký quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Bắt nhóm nam nữ thủ nhiều súng đạn vờ mua gỗ để vận chuyển ma túy ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 24.7, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa phối hợp bắt giữ 5 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán 1,2 kg ma túy đá. Các đối tượng thường tạo vỏ bọc là người đi thu mua gỗ tạp ở biên giới nhưng thực chất là vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

192 người ở TPHCM, Bình Dương reo hò khi được đưa về Gia Lai bằng máy bay

THANH TUẤN |

192 công dân Gia Lai ở TPHCM, Bình Dương vui mừng, hân hoan khi được đón về nhà trên chuyến bay của Hãng hàng không Bamboo Airways.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Lao động tự do ở Gia Lai gặp khó khăn do COVID-19 được hỗ trợ tiền

THANH TUẤN |

Sáng 25.7, ông Hồ Phước Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - đã ký quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Bắt nhóm nam nữ thủ nhiều súng đạn vờ mua gỗ để vận chuyển ma túy ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 24.7, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa phối hợp bắt giữ 5 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán 1,2 kg ma túy đá. Các đối tượng thường tạo vỏ bọc là người đi thu mua gỗ tạp ở biên giới nhưng thực chất là vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

192 người ở TPHCM, Bình Dương reo hò khi được đưa về Gia Lai bằng máy bay

THANH TUẤN |

192 công dân Gia Lai ở TPHCM, Bình Dương vui mừng, hân hoan khi được đón về nhà trên chuyến bay của Hãng hàng không Bamboo Airways.