Công an điều tra vụ nữ sinh bị đánh tập thể, tung clip lên mạng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Công an đang điều tra về sự việc một học sinh tại trường THCS Chi Lăng, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh bị bạn cùng trường đánh đập dã man rồi tung clip lên mạng xã hội.

Chiều tối 16.5, ông Trần Duy Khoang - Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã Đại Lãnh xác nhận trên địa bàn vừa xảy vụ việc nữ sinh bị đánh tập thể.

Thông tin ban đầu, sáng 13.5, 1 nhóm gồm 3 em học sinh nữ đánh 1 học sinh nữ khác cùng trường. Sự việc xảy ra tại khu vực chợ mới tái định cư tại thôn Tây Bắc 2, xã Đại Lãnh. Trong đó, có 1 em trong nhóm đánh bạn đã quay lại clip và phát tán trên mạng xã hội cá nhân.

Hình ảnh cắt từ clip.
Hình ảnh cắt từ clip.

Ông N.G là phụ huynh của em N.T.B.N – học sinh lớp 7 trường THCS Chi Lăng, xác nhận sự việc con mình bị bạn cùng trường đánh đập trong thời gian dài.

Theo lời ông G, ngay sau khi nắm được thông tin liên quan đến sự việc, gia đình đã làm đơn gửi Công an xã Đại Lãnh đề nghị vào xác minh, điều tra sự việc.

Gia đình cũng đã đưa em N.T.B.N đến bệnh viện tại TP.Nha Trang để kiểm tra. Qua chẩn đoán ban đầu, em N bị chấn thương phần mềm, hiện tâm lý vẫn còn hoảng sợ, lo lắng.

Cũng theo lời kể của ông G, con gái của ông đã bị nhóm bạn đánh đập, dọa dẫm từ năm học lớp 6. Vì lo sợ bị trả thù nên em N giấu gia đình, không kể lại sự việc. Mãi đến khi clip quay lại cảnh nhóm nữ sinh đánh em N được tung lên mạng thì gia đình mới hay biết.

“Gia đình tôi đề nghị cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ vụ việc để con em chúng tôi có thể sớm đến trường, hòa nhập lại với bạn bè” – ông G nói.

Ông Trần Duy Khoang - Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã Đại Lãnh xác nhận Công an xã đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Vạn Ninh để phối hợp xác minh, làm rõ những người tung clip nữ sinh đánh nhau trên mạng xã hội và hành vi hành hung bạn cùng trường.

“Về phía địa phương chúng tôi đã có đoàn công tác đến tham hỏi cháu N. Quan điểm của địa phương là đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm những trường hợp có vi phạm để răn đe sau này” – ông Trần Duy Khoang thông tin.

Cũng theo UBND xã Đại Lãnh, sự việc nói trên có một số đối tượng không liên quan nhưng đã lợi dụng việc đăng tải clip với mục đích câu like, gây chú ý và sử dụng những ngôn từ không phù hợp có thể tác động xấu đến tâm lý các em và ảnh hưởng đến quá trình giáo dục, quản lý các em sau này.

UBND xã Đại Lãnh đề nghị mọi người trong quá trình sử dụng mạng xã hội cần văn minh, không vì mục đích câu like mà chia sẻ, tán phát những nội dung chưa được kiểm chứng, nội dung mang tính chất bạo lực.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Sắp xử phúc thẩm vụ án ma túy liên quan đến mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

THANH BÌNH |

TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm tại Điện Biên vào ngày 18.5 để xét xử bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà tại Điện Biên) và Vì Thị Thu về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Giáo dục 24/7: Kỷ luật nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh bạn

NGỌC LÊ - HUYÊN NGUYỄN |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 10.5 sẽ có những nội dung đáng chú ý: Loạt trường đại học top đầu tăng học phí lên tới 40%; Kỷ luật nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh bạn; Thông tin mới nhất vụ trùng lặp đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2021; Cách chọn ngành, chọn trường thông minh hoá giải áp lực vào đại học.

Kỷ luật nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh bạn trước mặt thầy giáo tại lớp

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trường THPT Cao Bá Quát (TP Buôn Ma Thuột) đã xử lý kỷ luật học sinh dùng mũ bảo hiểm đánh bạn ngay trên lớp học.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sắp xử phúc thẩm vụ án ma túy liên quan đến mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

THANH BÌNH |

TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm tại Điện Biên vào ngày 18.5 để xét xử bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà tại Điện Biên) và Vì Thị Thu về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Giáo dục 24/7: Kỷ luật nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh bạn

NGỌC LÊ - HUYÊN NGUYỄN |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 10.5 sẽ có những nội dung đáng chú ý: Loạt trường đại học top đầu tăng học phí lên tới 40%; Kỷ luật nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh bạn; Thông tin mới nhất vụ trùng lặp đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2021; Cách chọn ngành, chọn trường thông minh hoá giải áp lực vào đại học.

Kỷ luật nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh bạn trước mặt thầy giáo tại lớp

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trường THPT Cao Bá Quát (TP Buôn Ma Thuột) đã xử lý kỷ luật học sinh dùng mũ bảo hiểm đánh bạn ngay trên lớp học.