Công an điều tra clip cháu bé 1 tuổi nằm viện, vẫn bị mẹ bạo hành dữ dội

Thanh Chung |

Cháu bé trai khoảng 1 tuổi bị ngã từ giường xuống, người phụ nữ không dỗ dành, mà còn bạo hành cháu liên tục khiến nhiều người chứng kiến bức xúc. Được biết, người mẹ này có vấn đề về tâm lý.

Ngày 11.6, Công an TP.Tam Kỳ đã đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam để xác minh về 1 clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người phụ nữ đánh một cháu bé tại bệnh viện.

Trước đó, tối 10.6, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đang xếp chăn mền, bên cạnh là một cháu bé gần 1 tuổi ở Bệnh viện Sản- Nhi Quảng Nam. Do không cẩn thận, cháu bé bị rơi từ trên giường xuống đất nhưng người phụ nữ lại liên tục đánh đập, thậm chí bồng con đập mạnh xuống giường, mặc kệ cháu bé la khóc thảm thiết. Clip khiến người xem hết sức bức xúc và phẫn nộ.

Được biết, clip trên được quay vào ngày 10.6 tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam (TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Người phụ nữ trong clip là bà Lê Thị T.L (34 tuổi; trú xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam). Cháu bé tên Lê Đ.T (11 tháng tuổi).

Bà L. cho biết, sau khi bị tai nạn giao thông lúc 8 tuổi, thần kinh của bà không bình thường. Mỗi khi mệt mỏi, nóng giận trong người, bà không thể kiểm soát hành vi của mình.

Theo bà L. thời điểm bà đánh con trai là lúc cháu T. đi vệ sinh trên giường. Bà đang dọn dẹp giường thì con trai không may bị rơi xuống đất, bực tức nên bà liên tục đánh con.

"Bình thường tôi rất thương con, nhưng khi thần kinh bị ức chế thì hay việc làm bất thường. Tôi biết việc làm của tôi là sai và rất ân hận"- bà L. nói.

Bà L. nói mình không có chồng nhưng có 4 người con của 3 người cha khác nhau. Trong đó, một cháu bé gửi ra Làng SOS Đà Nẵng, một cháu bé gửi vào Mái ấm Hướng Dương (TP Tam Kỳ), một cháu bé cho người khác nhận làm con nuôi. Cháu T. là con của một người đàn ông ở TP.Tam Kỳ nhưng người này chối bỏ trách nhiệm, không nhận con.

Theo một số người dân đang chăm con chung phòng với bà L., họ thấy bà L. không bình thường và hay đánh đập con. Quá bức xúc nên một người đã quay clip, gửi cho bạn đăng lên mạng xã hội.

Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam cho biết cháu T. bị viêm đường ruột, nhập viện hôm 9.6. Hiện cháu vẫn còn triệu chứng nôn mửa, đi cầu lỏng.

Sau khi nắm vụ việc, bệnh viện đã tìm hiểu, xác minh hoàn cảnh của bà L. thì biết được bà này có vấn đề về mặt tâm lý. Hiện nay, bệnh viện cử người thường xuyên theo dõi, không để bà L. đánh đập con ảnh hưởng đến sức khỏe, việc điều trị cho cháu T.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Dùng búa đánh con dâu và 2 cháu nội vì... hết chuối xanh

TRẦN TUẤN |

Ngày 26.5, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Trần Cổn (72 tuổi, trú thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội giết người.

TPHCM: Công an vào cuộc xác minh thông tin vụ bố đánh con trẻ dã man gây phẫn nộ

Nam Hiệp |

Liên quan đến vụ cậu bé khoảng 10 tuổi bị bố đánh dã man gây phẫn nộ dư luận nhiều ngày qua, hiện Công an đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Những “chiến sĩ áo trắng” nơi tuyến đầu chống dịch: “Mẹ đi đánh con COVID, hết dịch mẹ sẽ về”

Vũ Thị Sao Chi |

Đó là lời của bác sĩ Nguyễn Huyền Nhung - khoa Nội Bệnh viện Đại học Kỹ thuật - Y tế Hải Dương với 2 con trước khi lên đường tham gia tuyến đầu chống dịch. Có mặt tại Bệnh viện dã chiến số 2 mới thấu hiểu hết nỗi gian truân, sự hy sinh cống hiến của những người thầy thuốc nơi đây.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dùng búa đánh con dâu và 2 cháu nội vì... hết chuối xanh

TRẦN TUẤN |

Ngày 26.5, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Trần Cổn (72 tuổi, trú thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội giết người.

TPHCM: Công an vào cuộc xác minh thông tin vụ bố đánh con trẻ dã man gây phẫn nộ

Nam Hiệp |

Liên quan đến vụ cậu bé khoảng 10 tuổi bị bố đánh dã man gây phẫn nộ dư luận nhiều ngày qua, hiện Công an đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Những “chiến sĩ áo trắng” nơi tuyến đầu chống dịch: “Mẹ đi đánh con COVID, hết dịch mẹ sẽ về”

Vũ Thị Sao Chi |

Đó là lời của bác sĩ Nguyễn Huyền Nhung - khoa Nội Bệnh viện Đại học Kỹ thuật - Y tế Hải Dương với 2 con trước khi lên đường tham gia tuyến đầu chống dịch. Có mặt tại Bệnh viện dã chiến số 2 mới thấu hiểu hết nỗi gian truân, sự hy sinh cống hiến của những người thầy thuốc nơi đây.